Hải Phòng bác thông tin 40 ca dương tính ở huyện Vĩnh Bảo

Đặng Luân |

Ngày 27.6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết, thông tin “có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo” lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Sau khi xuất hiện thông tin lan truyền trên mạng xã hội từ nhóm Zalo “Gò Gai Xóm” cho rằng “có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo”, ngày 27.6, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì làm việc cùng các cơ quan chức năng để xác minh thông tin.

Theo đó, Sở Y tế và Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Các cơ quan chức năng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra cá nhân đã phát tán, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Đến sáng 27.6, Hải Phòng ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19. Cụ thể, BN 14119 sinh năm 1973, trú tại thôn Cống Hiền, xã Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, là hành khách trên chuyến xe ngày 19.6.2021, hiện tại sức khỏe bình thường, ngành y tế đã cho cách ly điều trị tại cơ sở 2 BV Việt Tiệp, đã lấy mẫu F1, qua đó phát hiện vợ bệnh nhân cũng bị nhiễm bệnh.

Liên quan đến chuyến xe, ở xã Lý Học phát hiện 2 trường hợp BN14452, BN14454 là hành khách trên xe ngày 14.6.

Ngày 26.6, Hải Phòng ghi nhận 2 ca mắc là BN 15122 là F1 của BN 14452; BN 15151 là hành khách liên quan tới xe Trung Đức biển kiểm soát số 15B-03684 chạy tuyến Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh. Cả hai trường hợp này đã được cách ly ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh liên quan dịch tễ.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Bé trai 15 tuổi đạp xe từ Hà Giang xuống Hải Phòng thăm mẹ làm công nhân

Mai Dung |

Chiều 26.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận Dương Kinh vừa giúp đỡ cháu 15 tuổi lạc từ Hà Giang về Hải Phòng tìm được gia đình.

Hải Phòng xét nghiệm xuyên đêm gần 2 vạn dân

Mai Dung |

Trong ngày và đêm 25.6, lực lượng chức năng TP.Hải Phòng xét nghiệm gần 20.000 người dân 3 xã Lý Học, Hoà Bình, Cộng Hiền liên quan đến các ca bệnh COVID-19.

Quận Lê Chân (Hải Phòng) kiểm điểm 3 cán bộ vụ ca mắc trường THPT Ngô Quyền

Đặng Luân |

Theo nguồn tin của Lao Động, liên quan đến ca bệnh 6863- nhân viên Trường THPT Ngô Quyền mắc COVID-19, ngày 25.6, UBND quận Lê Chân đã có báo cáo UBND TP.Hải Phòng và Thường vụ Quận uỷ Lê Chân.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bé trai 15 tuổi đạp xe từ Hà Giang xuống Hải Phòng thăm mẹ làm công nhân

Mai Dung |

Chiều 26.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận Dương Kinh vừa giúp đỡ cháu 15 tuổi lạc từ Hà Giang về Hải Phòng tìm được gia đình.

Hải Phòng xét nghiệm xuyên đêm gần 2 vạn dân

Mai Dung |

Trong ngày và đêm 25.6, lực lượng chức năng TP.Hải Phòng xét nghiệm gần 20.000 người dân 3 xã Lý Học, Hoà Bình, Cộng Hiền liên quan đến các ca bệnh COVID-19.

Quận Lê Chân (Hải Phòng) kiểm điểm 3 cán bộ vụ ca mắc trường THPT Ngô Quyền

Đặng Luân |

Theo nguồn tin của Lao Động, liên quan đến ca bệnh 6863- nhân viên Trường THPT Ngô Quyền mắc COVID-19, ngày 25.6, UBND quận Lê Chân đã có báo cáo UBND TP.Hải Phòng và Thường vụ Quận uỷ Lê Chân.