Hà Tĩnh: Vì sao một số hộ dân vùng rốn lũ ngại về khu tái định cư?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Khu tái định cư phòng chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) cơ bản hoàn thành nhưng hồ sơ đăng ký của người dân vẫn thấp hơn so với dự kiến.

Dự án từng chậm tiến độ

Xuất phát từ thực trạng nằm ở vùng trũng thấp, “chưa mưa đã ngập” khiến đời sống của người dân xã Phương Mỹ gặp nhiều khó khăn nên năm 2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ (còn gọi là khu tái định cư).

Dự án do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư gồm các hạng mục như xây dựng các tuyến đường, san nền, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, nhà văn hóa trung tâm với tổng mức đầu từ hơn 41 tỉ đồng, tái định cư 165 hộ.

Chợ Hôm ở xã Phương Điền, nay là xã Điền Mỹ trong một lần bị ngập lụt. Ảnh: Trần Tuấn.
Chợ Hôm ở xã Phương Điền, nay là xã Điền Mỹ trong một lần bị ngập lụt. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo phê duyệt, dự án triển khai đến năm 2019 phải hoàn thiện để đưa người dân về tái định cư. Vậy nhưng, đến tháng 7.2020 dự án vẫn chưa hoàn thiện.

Năm 2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê bình UBND huyện Hương Khê trong việc chậm trễ, thiếu quyết liệt triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, ký kết hợp đồng xây dựng công trình không đảm bảo thời gian quy định dự án đã được phê duyệt.

Vì sao dân không mặn mà?

Ông Đinh Ngọc Hương (60 tuổi, ở thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ) cho biết, ông đã làm đơn gửi chính quyền xã xin được xét duyệt cấp đất ở tại khu tái định cư nhưng chờ đợi đến nay vẫn chưa nhận được thông báo về kết quả có được xét hay không.

Ông Trần Tiến Chương - Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ cho hay, từ cuối năm 2021, xã đã thông báo phát hồ sơ cấp đất để người dân thường xuyên bị ngập lụt đủ điều kiện đăng ký lên chỗ ở mới. Hết thời gian nộp hồ sơ nhưng mới có gần 150 hộ dân đăng ký.

Cũng theo ông Chương, người dân đủ điều kiện thì được xét cấp đất miễn phí tại khu tái định cư, còn kinh phí di dời, làm nhà nơi ở mới thì người dân tự lo.

Ông Phan Kỳ - Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê thông tin, huyện đang yêu cầu xã Điền Mỹ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân vùng ngập lụt đăng ký lên chỗ ở mới, nhưng thời điểm hiện tại số hồ sơ đăng ký chưa đủ, theo báo cáo mới có 146 hộ đăng ký.

Theo ông Kỳ dự án đã cơ bản hoàn thành, hiện còn thiếu hạng mục giếng nước sinh hoạt. Trong khi, việc khoan giếng sinh hoạt còn tùy thuộc vào chốt số hộ dân di dời đến sinh sống.

Khu tái định cư cho người dân vùng ngập lụt Điền Mỹ cơ bản đã hoàn thành như nhu cầu người dân còn thấp hơn số lô đất quy hoạch tại đây. Ảnh: TT.
Khu tái định cư cho người dân vùng ngập lụt Điền Mỹ cơ bản đã hoàn thành nhưng nhu cầu người dân còn thấp hơn số lô đất quy hoạch tại đây. Ảnh: TT.

“Thực tế từ cuối năm 2016 nhiều người dân bỏ tiền ra đầu tư nhà chòi tránh lũ kiên cố, hơn nữa, khi cả hộ gia đình di dời lên chỗ ở mới thì phần đất ở cũ sẽ được chuyển đổi mục đích đất trồng cây lâu năm nên nhiều người dân cũng đang băn khoăn. Còn đối với những hộ đang ở nhà tạm, hoặc có điều kiện muốn tách hộ thì chúng tôi đang tập trung vận động để họ lên chỗ ở mới” - ông Kỳ nói.

Cũng theo ông Kỳ, có 165 suất đất tại khu tái định cư nhưng hiện nay hồ sơ đăng ký chưa đủ, do đó để đẩy nhanh tiến độ di dời dân đến chỗ ở mới, huyện sẽ xin chủ trương cho các hộ đủ điều kiện bốc thăm lên ở trước với quyết tâm trong tháng 3.2022 sẽ chốt đủ số hộ lên chỗ ở mới.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đồng bào vùng rốn lũ vui mừng đón cái Tết đầu tiên tại khu tái định cư

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Cách đây không lâu, vào cuối năm 2020 người dân bản Sắt (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã phải gánh chịu trận lũ và sạt lở lịch sử. Sau muôn vàn gian khó, năm nay là một năm đặc biệt khi bà con bản Sắt đã có cho mình nơi ở mới để đón Tết Nhâm Dần 2022.

Những ý tưởng "trị thủy tại nhà" ở vùng rốn lũ

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Đã 1 năm kể từ ngày trận đại hồng thủy nhấn chìm huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Nhưng cũng từ trận lũ lịch sử này, những ý tưởng độc, lạ được người dân vùng "rốn lũ" áp dụng với những bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Mưa lớn tại Quảng Bình, “rốn lũ” Lệ Thủy ngập lụt nhiều nơi

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Chiều nay 17.10, do tình hình mưa lớn kết hợp với gió giật mạnh, nước sông dâng cao đang làm cho nhiều tuyến đường của huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) ngập trong nước lũ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng bào vùng rốn lũ vui mừng đón cái Tết đầu tiên tại khu tái định cư

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Cách đây không lâu, vào cuối năm 2020 người dân bản Sắt (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã phải gánh chịu trận lũ và sạt lở lịch sử. Sau muôn vàn gian khó, năm nay là một năm đặc biệt khi bà con bản Sắt đã có cho mình nơi ở mới để đón Tết Nhâm Dần 2022.

Những ý tưởng "trị thủy tại nhà" ở vùng rốn lũ

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Đã 1 năm kể từ ngày trận đại hồng thủy nhấn chìm huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Nhưng cũng từ trận lũ lịch sử này, những ý tưởng độc, lạ được người dân vùng "rốn lũ" áp dụng với những bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Mưa lớn tại Quảng Bình, “rốn lũ” Lệ Thủy ngập lụt nhiều nơi

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Chiều nay 17.10, do tình hình mưa lớn kết hợp với gió giật mạnh, nước sông dâng cao đang làm cho nhiều tuyến đường của huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) ngập trong nước lũ.