Mưa lớn tại Quảng Bình, “rốn lũ” Lệ Thủy ngập lụt nhiều nơi

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Chiều nay 17.10, do tình hình mưa lớn kết hợp với gió giật mạnh, nước sông dâng cao đang làm cho nhiều tuyến đường của huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) ngập trong nước lũ.

Theo quan sát của PV báo Lao Động, tại huyện Lệ Thủy - một trong những rốn lũ của trận lũ lịch sử tháng 10 năm ngoái - đang phải chịu mưa to kết hợp với gió giật, làm cho nhiều tuyến đường ngập lụt, khiến cho việc đi lại của người dân trở nên vô cùng khó khăn.

Nhiều con đường tại thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) đã ngập trong nước lũ. Ảnh: H.L
Nhiều con đường tại thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) đã ngập trong nước lũ. Ảnh: H.L

Tại đường Võ Nguyên Giáp (xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy), con đường dẫn về nhà tưởng niệm của Đại tướng đã ngập sâu trong nước, có nơi nước đã ngập sâu quá đầu gối, không thể di chuyển qua đây. Nhiều tuyến đường tại trung tâm huyện Lệ Thủy cũng ngập tạm thời do các cống thoát nước không thể xả kịp.

Nhiều người dân đã lái xe tìm chỗ đậu tại các cây cầu, sẵn sàng cho trường hợp ngập lụt diện rộng. Ảnh: H.L
Nhiều người dân lái xe tìm chỗ đậu tại các cây cầu, sẵn sàng cho trường hợp ngập lụt diện rộng. Ảnh: H.L

Tại tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn huyện Lệ Thủy cũng ghi nhận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, khiến cho người đi đường vô cùng khó khăn trong việc di chuyển trên tuyến đường này.

Nước sông dâng Kiến Giang dâng cao. Ảnh: H.L
Nước sông dâng Kiến Giang dâng cao. Ảnh: H.L

Đặc biệt là các phương tiện như xe gắn máy, đa số các xe máy khi di chuyển đều phải giảm tốc độ để tránh bị gió “bẻ tay lái”.

Nước sông dâng Kiến Giang dâng cao. Ảnh: H.L
Người dân neo đậu thuyền chắc chắn, sẵn sàng cho lũ lụt. Ảnh: H.L

Nước sông dâng cao đã khiến cho nhiều đường làng ở ven sông cũng như khu vực nhà dân ở đây ngập lụt. Nước tại các cánh đồng cũng đã bắt đầu đầy và tràn lên các tuyến đường, dự kiến nguy cơ ngập lụt diện rộng là rất cao.

Người dân chuẩn bị thuyền, sẵn sàng cho lũ lụt. Ảnh: H.L
Người dân chuẩn bị thuyền, sẵn sàng cho lũ lụt. Ảnh: H.L

Trước tình hình trên, nhiều người dân cũng đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị thuyền bè, sẵn sàng cho lũ lụt nếu nước còn dâng cao hơn.

Chiều tối 17.10, theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn những ngày qua đã gây ra những thiệt hại ban đầu trên địa bàn, nhiều tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ tại các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch đã bị ách tắc do nước lũ dâng cao.

Lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng làm rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm các địa điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở, hướng dẫn người dân không qua lại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết, không đánh bắt cá, vớt củi dọc khe suối. Hiện Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn đang được thông suốt.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ ở Đắk Lắk chia cắt nhiều tuyến đường, hàng trăm hộ dân phải di dời

BẢO TRUNG |

Mưa lớn trong 2 ngày qua đã nhấn chìm hơn 1.000 hecta hoa màu của người dân ở Đắk Lắk. Hơn 150 hộ dân vùng nguy hiểm đã phải di dời đến nơi an toàn.

Mưa lớn, nhiều thủy điện ở Quảng Nam đồng loạt xả lũ

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài, nhiều thủy điện lớn ở Quảng Nam đồng loạt xả lũ, lượng nước đổ về sông Vu Gia là 5.075m3/s.

Quảng Bình: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực

LÊ PHI LONG |

Sáng nay 17.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn những ngày qua đã gây ra những thiệt hại ban đầu trên địa bàn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mưa lũ ở Đắk Lắk chia cắt nhiều tuyến đường, hàng trăm hộ dân phải di dời

BẢO TRUNG |

Mưa lớn trong 2 ngày qua đã nhấn chìm hơn 1.000 hecta hoa màu của người dân ở Đắk Lắk. Hơn 150 hộ dân vùng nguy hiểm đã phải di dời đến nơi an toàn.

Mưa lớn, nhiều thủy điện ở Quảng Nam đồng loạt xả lũ

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài, nhiều thủy điện lớn ở Quảng Nam đồng loạt xả lũ, lượng nước đổ về sông Vu Gia là 5.075m3/s.

Quảng Bình: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực

LÊ PHI LONG |

Sáng nay 17.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn những ngày qua đã gây ra những thiệt hại ban đầu trên địa bàn.