Đồng bào vùng rốn lũ vui mừng đón cái Tết đầu tiên tại khu tái định cư

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Cách đây không lâu, vào cuối năm 2020 người dân bản Sắt (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã phải gánh chịu trận lũ và sạt lở lịch sử. Sau muôn vàn gian khó, năm nay là một năm đặc biệt khi bà con bản Sắt đã có cho mình nơi ở mới để đón Tết Nhâm Dần 2022.

Được ăn cái Tết đầu tiên tại khu định cư mới, người dân bản Sắt vô cùng vui mừng vì đã có nơi ở an toàn, không còn phải lo chạy lũ như trước. Bên cạnh đó, còn có sự giúp đỡ hết mình của các anh Bộ đội Biên phòng nên năm nay, người dân bản Sắt đã an tâm đón Tết từ sớm.

Chị Hồ Thị Hi (trú tại bản Sắt, xã Trường Sơn) vui mừng cho biết, ngoài các món ăn dịp Tết, như bánh chưng, bánh gai, thịt gà thì bà con tại đây còn có thêm món bánh dày mè đen độc đáo mang hương vị riêng của đồng bào miền núi.

“Để cầu mong một năm tốt hơn, có sức khỏe và thuận lợi công việc, chúng tôi thường làm mâm cơm để cúng, dâng lên ông bà, tổ tiên những món ăn đặc sắc” - chị Hi chia sẻ.

Bản sắt sáng bừng ngày Tết nhờ chương trình “thắp sáng vùng biên”. Ảnh: H.L
Bản Sắt sáng bừng ngày Tết nhờ chương trình “thắp sáng vùng biên”. Ảnh: H.L

Bản Sắt hiện có 34 hộ với 152 nhân khẩu. Hệ thống công trình được xây dựng tại khu tái định cư mới gồm 34 căn nhà được xây kiên cố theo kiến trúc nhà sàn truyền thống và kịp bàn giao cho bà con trước thềm năm mới 2022. Ngoài ra, còn có một khu nhà 2 tầng là điểm trường học kết hợp làm nhà tránh lũ cộng đồng được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng.

Từ ngày về đây, bà con ai nấy đều phấn khởi, chăm lo làm ăn và phát triển cuộc sống.

Anh Trần Văn Trường cho biết, từ ngày về đây, bà con ai nấy đều yên tâm và vui mừng.

“Mấy ngày Tết, xóm làng vui tươi, nhộn nhịp lắm. Trẻ em, người già cùng mặc áo mới đi chúc Tết, mời nhau ly rượu xuân, cùng ăn bữa cơm đầu năm vô cùng ấm áp. Bản làng thì có đường, có điện nên bà con vui lắm” - anh Trường chia sẻ.

Đón cái Tết đầu tiên tại khu định cư mới, bà con bản Sắt càng vui mừng hơn khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất nhiều từ Bộ đội Biên phòng Làng Mô (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình. Khi trước đó, đã có nhiều chương trình như “ánh sáng vùng biên” để thắp sáng bản làng tại đây.

Người dân bản Sắt cùng Bộ đội Biên Phòng đón Tết. Ảnh: H.L
Người dân bản Sắt cùng Bộ đội Biên Phòng đón Tết. Ảnh: H.L

Đại úy Trần Thanh Nam - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Làng Mô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chia sẻ, “việc triển khai xây dựng công trình “ánh sáng vùng biên” tại bản Sắt đã từng gặp rất nhiều khó khăn, đường sá trắc trở. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ cùng chính quyền địa phương nên đã hoàn thành, kịp bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ bà con trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022”.

Tết năm nào cũng vậy, bà con bản Sắt vẫn luôn giữ được phong tục truyền thống, bản sắc riêng của người dân Vân Kiều. Tại nơi ở mới, bà con bản Sắt đón cái Tết mới ấm no, hạnh phúc và quên đi những tháng ngày khó khăn đã qua.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Bật mí những cách giúp phục hồi da sau Tết

Thanh Chân |

Bệnh viện Da Liễu TPHCM đã chỉ ra cách lấy lại làn da tươi tắn, mịn màng, trẻ trung trong những ngày quay trở lại công việc sau kì nghỉ Tết Nguyên đán.

“Săn” làm công nhân sau Tết Nguyên đán 2022

Bảo Hân – Minh Hương |

Sáng 8.2, tại khu vực Bảng tuyển dụng trước cổng Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội), nhiều người chăm chú theo dõi các mẩu quảng cáo tuyển việc làm để chọn cho mình một công việc phù hợp, trong đó, nhiều nhất vẫn là chọn làm công nhân.

Loạt tài sản đảm bảo trị giá nghìn tỉ được các ngân hàng rao bán sau Tết

Khương Duy |

Sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều ngân hàng đang rao bán loạt tài sản đảm bảo có giá trị lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Theo ước tính, chỉ trong tháng 1.2022, BIDV đăng 16 thông báo phát mại tài sản; Agribank đã đăng tải hơn 20 tin, và Vietcombank là 8 tin.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bật mí những cách giúp phục hồi da sau Tết

Thanh Chân |

Bệnh viện Da Liễu TPHCM đã chỉ ra cách lấy lại làn da tươi tắn, mịn màng, trẻ trung trong những ngày quay trở lại công việc sau kì nghỉ Tết Nguyên đán.

“Săn” làm công nhân sau Tết Nguyên đán 2022

Bảo Hân – Minh Hương |

Sáng 8.2, tại khu vực Bảng tuyển dụng trước cổng Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội), nhiều người chăm chú theo dõi các mẩu quảng cáo tuyển việc làm để chọn cho mình một công việc phù hợp, trong đó, nhiều nhất vẫn là chọn làm công nhân.

Loạt tài sản đảm bảo trị giá nghìn tỉ được các ngân hàng rao bán sau Tết

Khương Duy |

Sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều ngân hàng đang rao bán loạt tài sản đảm bảo có giá trị lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Theo ước tính, chỉ trong tháng 1.2022, BIDV đăng 16 thông báo phát mại tài sản; Agribank đã đăng tải hơn 20 tin, và Vietcombank là 8 tin.