“Săn” làm công nhân sau Tết Nguyên đán 2022

Bảo Hân – Minh Hương |

Sáng 8.2, tại khu vực Bảng tuyển dụng trước cổng Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội), nhiều người chăm chú theo dõi các mẩu quảng cáo tuyển việc làm để chọn cho mình một công việc phù hợp, trong đó, nhiều nhất vẫn là chọn làm công nhân.

Theo tổng hợp của Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, tính đến 10h00 ngày 7.2.2022, có 90,24% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 96,13% số công nhân lao động trở lại làm việc, tập trung ở các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp và chế xuất, ngành Dệt may, doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng tại các công ty ở khu công nghiệp cũng rục rịch trở lại.

Nhiều công ty ưu tiên tuyển dụng nam công nhân.
Nhiều công ty ưu tiên tuyển dụng nam công nhân. Ảnh: Minh Hương

Theo ghi nhận, người đến tìm việc đọc rất kỹ các thông tin quảng cáo tuyển dụng của các công ty được dán trên bảng.

Để thu hút người đến tuyển dụng, các công ty đưa ra những thông tin rất hấp dẫn. Công ty MNS đưa ra thông tin lương cơ bản 5 triệu đồng/tháng + 1,6 triệu đồng tiền trợ cấp các loại; Cơm trưa miễn phí tại nhà máy; thử việc vẫn được 100% lương…

Một tờ thông tin tuyển dụng tại khu vực Bảng tuyển dụng. Ảnh: Bảo Hân
Một tờ thông tin tuyển dụng tại khu vực Bảng tuyển dụng. Ảnh: Bảo Hân

Công ty SEI Electronic Components đăng tin tuyển dụng 500 công nhân chính thức. Công ty đưa ra các khoản trợ cấp hàng tháng: Trợ cấp nhà ở: Khoảng 300.000 - 375.000 đồng; trợ cấp đi lại: khoảng 240.000-300.000 đồng; trợ cấp con nhỏ (dưới 6 tuổi): 50.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, còn có một số trợ cấp theo tính chất công việc. Tổng thu nhập trung bình hàng tháng (bao gồm lương làm thêm giờ) là từ 7-9 triệu đồng/tháng...

Nhiều người lao động đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng. Ảnh: Bảo Hân
Nhiều người lao động đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng. Ảnh: Bảo Hân

Đứng trước nhiều thông tin tuyển dụng, nhiều người lao động có sự so sánh để lựa chọn công việc phù hợp nhất trước khi gửi hồ sơ tuyển dụng.

Anh Nguyễn Hoàng H. (sinh năm 1990, quê Thanh Hoá) – một người đến tìm việc – cho biết, trước đây, anh làm nghề tự do trong lĩnh vực nội thất. Sau đó, do công việc không ổn định nên cách đây khoảng 1 năm, anh xin vào làm công nhân công nhân tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội).

Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty thu hẹp sản xuất, cắt giảm nhân công, trong khi đó, anh là công nhân thời vụ, nên thuộc đối tượng nghỉ việc đầu tiên. “Tôi làm ở công ty cũ được hơn 1 năm, lương cơ bản là 4,6 triệu đồng/tháng. Tôi nghỉ làm vào tháng 11.2021. Khi nghỉ, công ty không có chế độ hỗ trợ gì; Tết cũng không được đồng nào mặc dù làm gần hết năm” – anh H. kể.

Ngày 7.2, anh từ quê ở Thanh Hoá ra Khu công nghiệp Thăng Long, ở nhờ nhà trọ người bạn rồi đi tìm việc mới. Sáng 8.2, anh đã được một công ty phỏng vấn và đồng ý tuyển dụng.

Nếu đồng ý làm, anh được hưởng lương cơ bản là 4,9 triệu đồng, cộng các khoản phụ cấp. “Tuy nhiên, vị trí việc làm của tôi là công nhân làm việc ở phòng mạ - môi trường làm việc khá độc hại nên tôi còn khá băn khoăn. Vì vậy, sau khi phỏng vấn, tôi vẫn ra nơi tuyển dụng xem có công việc nào tốt hơn không. Nếu có, tôi sẽ bỏ công việc kia để làm việc mới” – anh H. nói.

Nhiều người lao động dùng điện thoại chụp lại thông tin tuyển dụng để tìm hiểu kỹ hơn. Ảnh: Bảo Hân
Nhiều người lao động dùng điện thoại chụp lại thông tin tuyển dụng để tìm hiểu kỹ hơn. Ảnh: Bảo Hân

Clip: Công nhân chăm chú theo dõi thông tin tuyển dụng tại khu vực cổng Khu công nghiệp Thăng Long sáng 8.2.

Đứng khá lâu giữa bảng tuyển dụng, chị Bùi Thị Huyền thở dài vì chưa tìm được công việc phù hợp. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh, công việc kinh doanh quán ăn của chị Huyền gặp không ít khó khăn, nợ càng thêm nợ. Sang năm 2022, chị Huyền quyết định xin làm công nhân để có thu nhập ổn định hơn.

Chạy xe máy từ Hoà Bình đến Khu Công nghiệp Thăng Long để tìm kiếm việc làm, chị Huyền cho biết, hầu hết những công ty tuyển dụng đều có mức lương bình quân từ 4,5 - 5,9 triệu đồng/tháng cộng thêm nhiều khoản trợ cấp mà không yêu cầu quá nhiều về bằng cấp.

Mặc dù vậy, chị Huyền vẫn chưa tìm được công ty phù hợp để ứng tuyển. “Công ty có mức lương, yêu cầu thích hợp lại chỉ tuyển nam giới nên tôi vẫn chưa tìm được công ty trong khu công nghiệp này” – chị Huyền nói.

Bảo Hân – Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Trên 90% công nhân các khu công nghiệp ở Bắc Ninh trở lại làm việc sau Tết

Vân Trường |

Bắc Ninh - Ngày đầu tiên làm việc của năm mới Nhâm Dần 2022 có hơn 90% công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quay trở lại làm việc.

Sau nghỉ Tết, nhiều công nhân phải test COVID-19 trước khi vào làm việc

Quế Chi |

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhiều công nhân phải đến công ty test COVID-19, có kết quả âm tính mới được vào làm việc.

Công nhân từng "khất" tiền thuê trọ mừng rỡ khi được hỗ trợ về nhà ở

THƯ PHƯƠNG |

Với đồng lương eo hẹp, công nhân ở tỉnh lẻ phải chi từ 500.000 – 1,5 triệu đồng tiền thuê nhà trọ mỗi tháng. Những đợt ảnh hưởng dịch COVID-19, không ít lần họ phải "khất" khoản tiền này.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Trên 90% công nhân các khu công nghiệp ở Bắc Ninh trở lại làm việc sau Tết

Vân Trường |

Bắc Ninh - Ngày đầu tiên làm việc của năm mới Nhâm Dần 2022 có hơn 90% công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quay trở lại làm việc.

Sau nghỉ Tết, nhiều công nhân phải test COVID-19 trước khi vào làm việc

Quế Chi |

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhiều công nhân phải đến công ty test COVID-19, có kết quả âm tính mới được vào làm việc.

Công nhân từng "khất" tiền thuê trọ mừng rỡ khi được hỗ trợ về nhà ở

THƯ PHƯƠNG |

Với đồng lương eo hẹp, công nhân ở tỉnh lẻ phải chi từ 500.000 – 1,5 triệu đồng tiền thuê nhà trọ mỗi tháng. Những đợt ảnh hưởng dịch COVID-19, không ít lần họ phải "khất" khoản tiền này.