Hà Nội: Xe máy cũ nát chở hàng gây mất an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Tình trạng xe máy cũ nát được cải tiến kéo thêm thùng tự chế chở hàng hóa cồng kềnh, nguy hiểm, trên các tuyến phố của Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông gây bức xúc cho người dân.

Tại Hà Nội, không khó để bắt gặp những chiếc xe máy cũ nát, hết niên hạn sử dụng, không biển kiểm soát, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nhưng vẫn kéo theo thùng hàng tự chế chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường gây mất an toàn giao thông.

Dạo một vòng các đường phố như: Nguyễn Trãi (quận Hà Đông); Tố Hữu (quận Thanh Xuân); Dương Đình Nghệ, Mễ Trì, Phạm Hùng (quân Nam Từ Liêm);  Văn Cừ (quận Long Biên), Tam Trinh (quận Hai Bà Trưng)... dễ dàng bắt gặp những chiếc xe cũ nát này chở hàng hóa cồng kềnh luồn lách và vượt đèn đỏ.

Chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ tại ngã tư Phạm Hùng - Mễ Trì. Ảnh: Minh Hạnh
Xe máy cũ nát chế thùng chở hàng chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ tại ngã tư Phạm Hùng - Mễ Trì. Ảnh: Minh Hạnh

Đây là những chiếc xe máy cũ nát được lắp thêm thùng hàng để chở hàng cồng kềnh không che chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho chính người sử dụng và người đi đường.

Phần lớn những phương tiện này là công cụ mưu sinh của những người nghèo, chở phế liệu (đồng nát). Để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, chủ các phương tiện thường lợi dụng khoảng thời gian từ 11 giờ đến 14 giờ hoặc từ 20 giờ đến 22 giờ đêm để chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm, chở phế thải vật liệu xây dựng, chở hàng hóa...

Xe cũ nát chở hàng hóa cồng kềnh không đảm bảo ATGT. Ảnh: Minh Hạnh
Xe cũ nát chở hàng hóa cồng kềnh không đảm bảo an toàn giao thông Ảnh: Minh Hạnh

Mặc dù lực lượng chức năng đã có nhiều đợt ra quân, kế hoạch chuyên đề định kỳ xử lý vi phạm luật giao thông đối với các loại xe 3 bánh, xe giả danh thương binh, xe 3 gác và nhất là các loại xe máy kéo xe thùng tự chế, nhưng do việc xử lý theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa", hình thức xử lý không đủ sức răn đe, nên các loại xe này vẫn ngang nhiên lưu thông, gây bức xúc dư luận.

Đã có không ít vụ tai nạn đáng tiếc do xe máy kéo xe thùng gây ra cho người đi đường, thậm chí tai nạn gây thương vong, nhưng loại hình xe tự chế này vẫn tồn tại.

Xe cũ nát được gắn thêm rơ móc để kéo hàng hóa. Ảnh: Minh Hạnh
Xe cũ nát được gắn thêm rơ móc để kéo hàng hóa. Ảnh: Minh Hạnh

Đại diện Đội CSGT số 7, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội (PC08) cho biết, thời gian qua đội đã kiểm tra, xử lý thường xuyên rất nhiều trường hợp xe ba bánh. Nhiều xe chở hàng cồng kềnh đã bị CSGT Đội 7 xử lý.

Xe cũ nát kéo thêm hàng hóa không đảm bảo ATGT. Ảnh: Minh Hạnh
Xe cũ nát kéo thêm hàng hóa không đảm bảo ATGT. Ảnh: Minh Hạnh

Vẫn biết cuộc sống mưu sinh nhiều khó khăn, vất vả, nhưng đó không phải lý do để những chủ xe, lái xe tự chế chở hàng cồng kềnh, vi phạm pháp luật. Ðây là hành vi nguy hiểm, nhờn luật.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội - ông Bùi Danh Liên cho rằng, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, xe cơ giới không có biển số bị cấm hoạt động trên đường, nếu CSGT, công an làm nhiệm vụ khi phát hiện các loại xe này, trong đó có xe ba bánh phải tịch thu.

Bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm này, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho người tham gia giao thông.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên quán ăn vẫy, chặn xe khách gây bức xúc, mất an toàn giao thông

Phong Linh |

Cần Thơ - Để thu hút khách vào quán ăn, về tối đêm, nhiều nhân viên quán ăn tại đường cặp Hồ Búng Xáng (còn gọi là Hẻm 51) sẵn sàng lao ra đường chặn xe, đón khách gây mất trật tự an toàn giao thông.

Hơn 1000 VĐV tham dự giải marathon Vì an toàn giao thông - Sa Thầy 2023

HOÀNG NGUYÊN |

Giải chạy THACO marathon "Vì An toàn giao thông" - Sa Thầy 2023 với sự tham dự của hơn 1000 vận động viên sẽ diễn ra vào ngày 12.2 tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Bố trí 100% quân bảo đảm an toàn giao thông khi người dân quay lại làm việc

Việt Dũng |

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trở lại nơi làm việc, học tập sau Tết Nguyên đán 2023, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí 100% quân số.

Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên cao tốc

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch công tác của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông để triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo cho nhân dân tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn, vui Xuân, đón Tết.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chứng khoán: Mức độ rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên

Gia Miêu |

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng.

Giành lại vỉa hè bằng cách cũ, khó có kết quả mới

Nhóm PV |

Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác của cả nước đã từng tổ chức nhiều đợt ra quân, cao điểm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Nhưng sau một thời gian thì “đâu lại vào đấy”. Theo KTS Trần Huy Ánh - Hội Kiến trúc sư Hà Nội qua nhiều lần ra quân cho thấy khi lực lượng chức năng vừa rời đi, vỉa hè lại bị lấn chiếm. Nếu cứ ra quân giành lại vỉa hè theo cách cũ thì khó có thể có kết quả mới.

6/10 nước ASEAN đã áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường

Thùy Linh |

Năm 2012, chỉ có khoảng 15 quốc gia, nhưng đến năm 2021 có ít nhất 50 quốc gia thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường. Trong ASEAN, có 6/10 nước đã thu thuế tiêu thụ đặc biệt  đối với đồ uống có đường.

Nhân viên quán ăn vẫy, chặn xe khách gây bức xúc, mất an toàn giao thông

Phong Linh |

Cần Thơ - Để thu hút khách vào quán ăn, về tối đêm, nhiều nhân viên quán ăn tại đường cặp Hồ Búng Xáng (còn gọi là Hẻm 51) sẵn sàng lao ra đường chặn xe, đón khách gây mất trật tự an toàn giao thông.

Hơn 1000 VĐV tham dự giải marathon Vì an toàn giao thông - Sa Thầy 2023

HOÀNG NGUYÊN |

Giải chạy THACO marathon "Vì An toàn giao thông" - Sa Thầy 2023 với sự tham dự của hơn 1000 vận động viên sẽ diễn ra vào ngày 12.2 tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Bố trí 100% quân bảo đảm an toàn giao thông khi người dân quay lại làm việc

Việt Dũng |

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trở lại nơi làm việc, học tập sau Tết Nguyên đán 2023, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí 100% quân số.

Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên cao tốc

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch công tác của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông để triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo cho nhân dân tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn, vui Xuân, đón Tết.