Nhân viên quán ăn vẫy, chặn xe khách gây bức xúc, mất an toàn giao thông

Phong Linh |

Cần Thơ - Để thu hút khách vào quán ăn, về tối đêm, nhiều nhân viên quán ăn tại đường cặp Hồ Búng Xáng (còn gọi là Hẻm 51) sẵn sàng lao ra đường chặn xe, đón khách gây mất trật tự an toàn giao thông.

"Nhiều bạn đứng ra giữa đường để gọi khách" - đó là nhận xét của anh Kiên Lê (sinh viên, Cần Thơ) sau nhiều lần di chuyển trên đường cặp Hồ Búng Xáng (quận Ninh Kiều) về đêm, con phố được mệnh danh là Khu phố ẩm thực rực rỡ và sầm uất tại TP.Cần Thơ.

 
Hẻm 51 thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được mệnh danh là phố hẻm thu hút nhiều thực khách, du khách đến ăn uống, vui chơi. Ảnh: Phong Linh

Có vị trí ngay trung tâm thành phố, những năm gần đây, đường cặp Hồ Búng Xáng là điểm đến lý tưởng cho người dân, đặc biệt là sinh viên thường lui tới ăn uống, vui chơi bởi không chỉ có nhiều hàng quán mà giá cả cũng được đánh giá là hợp lý, vừa túi tiền.

Tuy nhiên, trái ngược với không khí vui chơi nhân văn, trật tự, người dân phản ánh nơi đây có tình trạng nhân viên quán ăn ra giữa đường ngoắc mời khách vào quán gây cản trở các phương tiện giao thông.

 
Nhân viên quán ăn ra gần giữa vạch kẻ đường để gọi khách. Ảnh: Phong Linh

"Tôi rất hay đến đây ăn uống bởi giá cả khá hợp lý, các quán ăn, món ăn cũng được thiết kế theo gu của sinh viên nên hầu như lần nào họp mặt chúng tôi cũng lựa chọn quán trên con hẻm này.

Tuy nhiên, khi di chuyển qua nơi đây, nhiều lần tôi chứng kiến các nhân viên quán ăn ra giữa đường để mời khách, thỉnh thoảng còn chặn ngay đầu xe khiến mình bức xúc vì sợ va chạm giao thông" - bạn Kiên Lê (sinh viên, TP.Cần Thơ) cho biết. 

Người dân phản ánh cách gọi khách vào quán này gây cản trở giao thông. Ảnh: Phong Linh
Người dân phản ánh cách gọi khách vào quán này vừa gây mất trật tự giao thông, vừa khiến thực khách khó chịu. Ảnh: Phong Linh

Đường đi làm về trên Hẻm 51 đường cặp Hồ Búng Xáng, chị Nguyễn Thị Kiều Loan (24 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ: "Tôi hiểu để buôn bán thì phải có gọi mời, phải nhiệt tình nhưng nhưng không phải vì thế mà bất chấp làm người khác khó chịu.

Với những người tay lái cứng thì họ còn có thể kiểm soát được nhưng nếu lỡ các bạn chạy xe yếu gây va chạm thì sao?"

Theo ghi nhận của phóng viên, đường cặp Hồ Búng Xáng là nơi có lưu lượng phương tiện lớn, nhất là khoảng 19 giờ đến 23 giờ, song, hệ thống đèn chiếu sáng nơi đây vẫn còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào đèn của hàng quán hai bên đường.

Chính vì thế, việc nhân viên quán ăn ra đường mời gọi khách phần nào cản trở tầm nhìn của các phương tiện giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Mặc khác, TP.Cần Thơ hiện đang thực hiện Đề án phát triển kinh tế đêm (thí điểm tại quận Ninh Kiều).

Từ năm 2022 đến năm 2024, khu vực  Hồ Búng Xáng là một số những khu vực ăn uống ẩm thực có tiềm năng phát triển và thu hút khách du lịch. Việc tạo dựng hình ảnh "Khu phố ẩm thực" văn minh, hiện đại là điều thật sự cần thiết.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý hẻm phố Cần Thơ: Đêm rực rỡ, ngày đầy rác

Phong Linh |

Hẻm 51 nằm trên đường 3 tháng 2 ( thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được mệnh danh là "Khu phố ẩm thực" khi thu hút hàng nghìn du khách tham quan mỗi đêm, góp phần vào đề án phát triển kinh tế đêm của thành phố. Tuy nhiên, trái ngược với cảnh đêm rực rỡ sầm uất, vào ban ngày, nơi đây lại hiện lên khung cảnh đầy rác thải gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và mỹ quan đô thị.

Phát triển giáo dục đại học ĐBSCL từ góc nhìn của Trường Đại học Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Theo lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang là "vùng trũng" về lao động có trình độ đại học, do đó cần phải có những sự chuyển dịch mạnh.

Cần Thơ: Chưa khắc phục hoàn toàn tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Phong Linh |

Mặc dù có bảo hiểm y tế, nhiều bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vẫn còn cảnh phải tự đi mua thuốc, vật tư y tế.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Nghịch lý hẻm phố Cần Thơ: Đêm rực rỡ, ngày đầy rác

Phong Linh |

Hẻm 51 nằm trên đường 3 tháng 2 ( thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được mệnh danh là "Khu phố ẩm thực" khi thu hút hàng nghìn du khách tham quan mỗi đêm, góp phần vào đề án phát triển kinh tế đêm của thành phố. Tuy nhiên, trái ngược với cảnh đêm rực rỡ sầm uất, vào ban ngày, nơi đây lại hiện lên khung cảnh đầy rác thải gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và mỹ quan đô thị.

Phát triển giáo dục đại học ĐBSCL từ góc nhìn của Trường Đại học Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Theo lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang là "vùng trũng" về lao động có trình độ đại học, do đó cần phải có những sự chuyển dịch mạnh.

Cần Thơ: Chưa khắc phục hoàn toàn tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Phong Linh |

Mặc dù có bảo hiểm y tế, nhiều bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vẫn còn cảnh phải tự đi mua thuốc, vật tư y tế.