Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Được khởi công từ tháng 9.2009, dự án khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng làm chủ đầu tư.

Với quy mô 6 tòa nhà, mỗi tòa 19 tầng, mục tiêu đáp ứng chỗ ở cho khoảng 22.000 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Được kỳ vọng là khu ký túc xá hiện đại bậc nhất Thủ đô, dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên, được xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với diện tích hơn 40.000m2, nằm trong khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Dự án khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp được khởi công từ tháng 9.2009. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp được khởi công từ tháng 9.2009. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tuy nhiên, sau 14 năm khởi công xây dựng mới chỉ có ba tòa nhà A1, A5 và A6 hoàn thành; hiện tòa nhà A4 chưa được thi công do thiếu mặt bằng, tòa nhà A2, A3 chỉ mới được xây xong phần thô.

Trước sự lãng phí lớn, trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP Hà Nội dự kiến sẽ dành hơn 220 tỉ đồng để hoàn thành, điều chỉnh các hạng mục nhà A2, A3, A4 thành nhà ở xã hội cho thuê.

Đa phần các tòa nhà chỉ mới được xây xong phần thô, nhiều hạng mục đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đa phần các tòa nhà chỉ mới được xây xong phần thô, nhiều hạng mục đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 5.3, tại dự án khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, đa phần các tòa nhà chỉ mới được xây xong phần thô, nhiều hạng mục đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, tường rêu mốc, lan can hoen gỉ.

Bao quanh dự án được che chắn bằng lớp tường tôn, cây cối mọc um tùm và ngập ngụa rác thải.

Tại những khu đất trống của dự án, người dân ngang nhiên dựng lều lán để ở, kinh doanh, trông xe khiến cho khu vực này trở nên nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú sinh viên từng ở trong khu kí túc xá chia sẻ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh viên từng ở trong khu kí túc xá chia sẻ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (21 tuổi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai) sinh viên từng ở trong khu kí túc xá cho biết, giá phòng kí túc xá rẻ nhưng việc đi lại khá khó khăn.

"Phòng kí túc giá vừa rẻ vừa khang trang, đầy đủ tiện nghi so với những phòng trọ bên ngoài với cùng tầm giá.

Tuy nhiên, việc di chuyển của tôi khá khó khăn khi chỉ có 2 - 3 tuyến xe buýt chạy qua đây. Đồng thời, với việc kí tục nằm xa trung tâm khiến việc đi học tại trường và làm thêm mất khá nhiều thời gian của tôi", chị Tú nói.

Lần gần nhất tòa nhà A1 đón sinh viên tới thuê là khóa học 2019-2020. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lần gần nhất tòa nhà A1 đón sinh viên tới thuê là khóa học 2019-2020. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Một người dân khác cho biết, thủ tục đăng ký thuê phòng tại đây khá đơn giản, khi sinh viên chỉ cần giấy tờ chứng minh là học viên, sinh viên và đơn xin thuê phòng cùng tiền đặt cọc ban đầu là có thể vào ở.

Giá thuê phòng cũng chỉ 205.000 đồng/tháng/người, các loại phí dịch vụ đi kèm như gửi xe dao động từ 40.000 - 60.000 đồng/xe. Tuy nhiên, hiện số lượng sinh viên thuê phòng tại đây đang còn rất ít.

Những tòa nhà KTX cho sinh viên đã xây xong phần thô nằm trơ khung nhiều năm nay. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Những tòa nhà KTX cho sinh viên đã xây xong phần thô nằm trơ khung nhiều năm nay. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Những tòa nhà KTX cho sinh viên đã xây xong phần thô nằm trơ khung nhiều năm nay. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quanh dự án cây cối mọc um tùm và ngập ngụa rác thải. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quanh dự án cây cối mọc um tùm và ngập ngụa rác thải. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quanh dự án cây cối mọc um tùm và ngập ngụa rác thải. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cách đây hai năm, toà nhà A1 từng được sử dụng để làm khu cách ly COVID-19. Sau khi hết dịch, tòa nhà trở về trạng thái không có người. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cách đây hai năm, toà nhà A1 từng được sử dụng để làm khu cách ly COVID-19. Sau khi hết dịch, tòa nhà trở về trạng thái không có người. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cách đây hai năm, toà nhà A1 từng được sử dụng để làm khu cách ly COVID-19. Sau khi hết dịch, tòa nhà trở về trạng thái không có người. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bên ngoài dự án ngập ngụa rác thải. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bên ngoài dự án ngập ngụa rác thải. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhiều hạng mục của dự án xuống cấp nghiệm trọng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhiều hạng mục của dự án xuống cấp nghiệm trọng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhiều hạng mục của dự án xuống cấp nghiệm trọng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại những khu đất trống của dự án tồn tại nhiều lều lán được dựng lên để kinh doanh, bãi xe, gara ôtô, quán ăn... khiến cho khu vực này trở nên lộn xộn, nhếch nhác. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại những khu đất trống của dự án tồn tại nhiều lều lán được dựng lên để kinh doanh, bãi xe, gara ôtô, quán ăn... khiến cho khu vực này trở nên lộn xộn, nhếch nhác. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại những khu đất trống của dự án tồn tại nhiều lều lán được dựng lên để kinh doanh, bãi xe, gara ôtô, quán ăn... khiến cho khu vực này trở nên lộn xộn, nhếch nhác. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Người dân tận dụng những ô đất bị bỏ hoang để trồng rau. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Người dân tận dụng những ô đất bị bỏ hoang để trồng rau. Ảnh: Vĩnh Hoàng
PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tăng nguồn cung nhờ biến dự án dang dở thành nhà ở xã hội

ANH HUY |

Với số tiền gần 224 tỉ đồng, Hà Nội sẽ dành để hoàn thành và điều chỉnh một số tòa nhà đang dang dở, bỏ hoang thuộc dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) sang nhà ở xã hội cho thuê. 

Dự án nhà ở xã hội vướng đủ kiểu

Gia Miêu |

Nhiều dự án nhà ở xã hội với quy mô hàng nghìn căn sau khi khởi công lại nằm im vì nhiều vướng mắc về thủ tục.

Hà Nội xây dựng 1,2 triệu m² sàn nhà ở xã hội trong 3 năm tới

Nhóm PV |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ nhịp tăng để vượt ngưỡng 1.070 điểm

Gia Miêu |

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính hồi phục trong phiên tiếp theo và thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 1.07x điểm.

Đà Nẵng: Hoa lim xẹt đua nhau nở rộ, phủ vàng khoảng trời Sơn Trà

Mai Hương (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình) |

Tháng Tư về, trên những cánh rừng của bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hoa lim xẹt đua nhau nở rực rỡ, phủ vàng một khoảng trời.

Mời người miền Tây du lịch Tây Bắc

TẠ QUANG |

8 tỉnh Tây Bắc có cơ hội mở rộng giới thiệu văn hóa, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu đến với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng tại Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023.

Bỏ hơn 20 tỉ đồng mua biệt thự, khách hàng không thể ở vì xuống cấp

ANH HUY |

Mặc dù phải bỏ ra số tiền khủng 20-30 tỉ đồng để mua nhà biệt thự tại một số khu đô thị lớn, tuy nhiên chủ nhân vẫn phải mất thời gian và một khoản chi phí lớn để sửa chữa mới vào ở được.

Man City thắng áp đảo Bayern Munich với tỉ số 3-0

Chi Trần |

Man City mang về lợi thế rất lớn khi đánh bại Bayern Munich với tỉ số 3-0 ở trận tứ kết lượt đi Champions League.

Hà Nội: Tăng nguồn cung nhờ biến dự án dang dở thành nhà ở xã hội

ANH HUY |

Với số tiền gần 224 tỉ đồng, Hà Nội sẽ dành để hoàn thành và điều chỉnh một số tòa nhà đang dang dở, bỏ hoang thuộc dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) sang nhà ở xã hội cho thuê. 

Dự án nhà ở xã hội vướng đủ kiểu

Gia Miêu |

Nhiều dự án nhà ở xã hội với quy mô hàng nghìn căn sau khi khởi công lại nằm im vì nhiều vướng mắc về thủ tục.

Hà Nội xây dựng 1,2 triệu m² sàn nhà ở xã hội trong 3 năm tới

Nhóm PV |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.