Hơn 1000 VĐV tham dự giải marathon Vì an toàn giao thông - Sa Thầy 2023

HOÀNG NGUYÊN |

Giải chạy THACO marathon "Vì An toàn giao thông" - Sa Thầy 2023 với sự tham dự của hơn 1000 vận động viên sẽ diễn ra vào ngày 12.2 tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Giải chạy marathon Vì an toàn giao thông - Sa Thầy 2023 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng Báo Giao thông, Uỷ ban nhân dân huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Năm An toàn giao thông 2023, đồng thời chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (09.2.1913 - 09.2.2023).

Giải chạy dự kiến có sự tham gia của khoảng 1.000 vận động viên ở 4 cự ly gồm: 5km, 10km, 21km và 42km. Các cự ly sẽ xuất phát theo các đường mòn dân sinh và đích đến quay về sân vận động Sa Thầy.

Hơn 1.000 vận động viên tham dự giải marathon “Vì an toàn giao thông” - Sa Thầy 2023. Ảnh: Hoàng Anh
Hơn 1.000 vận động viên tham dự giải marathon “Vì an toàn giao thông” - Sa Thầy 2023. Ảnh: Hoàng Anh

Đường chạy của giải năm nay sẽ tái hiện cung đường hành quân vào trận của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch lịch sử mùa hè năm 1972 trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Đặc biệt, ở cự ly 42km, các vận động viên sẽ đi qua những địa điểm lịch sử như Điểm cao 1015 (đồi Charlie) và Điểm cao 1049 (đồi Delta) để cảm nhận lại hào khí của những người lính cụ Hồ năm xưa.

Bên cạnh vai trò thúc đẩy phong trào chạy bộ nói riêng, thể thao rèn luyện sức khỏe nói chung cho nhân dân địa phương, các vận động viên dự giải còn thể hiện một sứ mệnh quan trọng là lan toả thông điệp “An toàn giao thông - Hạnh phúc cho mọi nhà”.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé, sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được chuyển vào "Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông".

Cung đường chạy hùng vĩ của giải marathon “Vì an toàn giao thông“. Ảnh: Hoàng Anh
Cung đường chạy hùng vĩ của giải marathon “Vì an toàn giao thông“. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, giải chạy marathon "Vì An toàn giao thông" - Sa Thầy 2023 được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho kinh tế địa phương, là dịp để quảng bá du lịch Tây Nguyên, hình ảnh đất và người Tây Nguyên đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Theo lịch trình, vận động viên dự giải sẽ nhận race-kit, BIB từ 09h00 tới 20h00 ngày 11.2. Ban tổ chức cũng bố trí xe đưa vận động viên từ thành phố Kon Tum tới điểm xuất phát sân vận động Sa Thầy để tham gia thi đấu.

Trong ngày tranh tài 12.2, cự ly 42km sẽ xuất phát lúc 06h00, cự ly 21km xuất phát lúc 08h00 và hai cự ly còn lại xuất phát lúc 10h00. Đường chạy sẽ đóng lúc 16h cùng ngày.

Tổng giá trị giải thưởng trao cho các vận động viên về nhất, nhì, ba ở mỗi cự ly (cả nội dung nam và nữ) lên tới khoảng 50 triệu đồng cùng kỷ niệm chương.

HOÀNG NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tổ chức giải chạy marathon 2023

Nguyễn Linh |

Trong quý II/2023, UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức Giải Chạy Sơn Trà Heritage Marathon 2023 hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Từ giải chạy marathon đến văn hóa vì sức khỏe tại nơi làm việc tốt nhất châu Á

TUỆ NHI |

Năm thứ hai, giải chạy mang tên “Chạy về phía mặt trời” của Tập đoàn TH tiếp tục được tổ chức tại cánh đồng hoa hướng dương thuộc Cụm trang trại bò sữa công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới (Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Hơn 10.000 người tham dự HCMC Marathon 2023

Thanh Vũ |

Sáng 7.1, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Điền kinh TPHCM cùng Công ty Pulse Active tổ chức khai mạc Giải marathon TPHCM năm 2023 (Salonpas HCMC Marathon 2023).

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 huy chương vàng tại SEA Games 32

HOÀNG NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 3 khu vực và đạt từ 100 huy chương vàng trở lên tại SEA Games 32.

Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 3,6 độ richter

Vương Trần |

Một trận động đất có độ lớn 3,6 độ richter đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vào chiều nay (7.2).

Tàu tuần tra Hải quân Anh cập cảng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 7.2, tàu tuần tra xa bờ của Hải quân Hoàng gia Anh mang tên HMS Spey, do Trung tá Thuyền trưởng Michael Proudman chỉ huy đã cập cảng bến Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày tại TPHCM.

Tổng thống Biden nêu lý do Mỹ không cung cấp F-16 cho Ukraina

Khánh Minh |

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ nên ở lại trong nước và không gửi đến Ukraina, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm 6.2.

Bộ Y tế có Thứ trưởng mới, không phải nhân sự ngành y

Thùy Linh |

Chiều 7.2, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Đức Luận giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Đà Nẵng tổ chức giải chạy marathon 2023

Nguyễn Linh |

Trong quý II/2023, UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức Giải Chạy Sơn Trà Heritage Marathon 2023 hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Từ giải chạy marathon đến văn hóa vì sức khỏe tại nơi làm việc tốt nhất châu Á

TUỆ NHI |

Năm thứ hai, giải chạy mang tên “Chạy về phía mặt trời” của Tập đoàn TH tiếp tục được tổ chức tại cánh đồng hoa hướng dương thuộc Cụm trang trại bò sữa công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới (Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Hơn 10.000 người tham dự HCMC Marathon 2023

Thanh Vũ |

Sáng 7.1, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Điền kinh TPHCM cùng Công ty Pulse Active tổ chức khai mạc Giải marathon TPHCM năm 2023 (Salonpas HCMC Marathon 2023).