Dẹp chợ cóc: Công an vừa rời đi, người bán hàng rong lại quay trở lại

Vương Trần - Tạ Quang |

Khi vắng bóng lực lượng chức năng, những người bán hàng rong, họp tại chợ tự phát (chợ cóc) dọc đường Cầu Mới, đường Giáp Nhất... (Hà Nội) lại ngang nhiên hoạt động, phớt lờ biển cấm.

Phớt lờ những biển báo "cấm họp chợ, cấm bán hàng rong"

Mới đây, Lao Động đã phản ánh về việc chợ tự phát "nhếch nhác" bắc qua sông Tô Lịch, ngang nhiên phớt lờ biển cấm.

Cụ thể, kéo dài trên nhiều đoạn của đường Giáp Nhất, đường Cầu Mới từ điểm giao đường Nguyễn Trãi tới cầu bắc ngang sông Tô Lịch thuộc địa bàn của các phường Ngã Tư Sở, phường Thịnh Quang và phường Thượng Đình, một khu chợ tự phát với những hình ảnh nhếch nhác, ngổn ngang hoạt động bất chấp những biển thông báo "cấm họp chợ, cấm bán hàng rong".

Không những bày bán hàng trên vỉa hè mà người bán hàng còn ngang nhiên đứng bán ngay dưới lòng đường với hàng hoá từ những loại thực phẩm như rau, củ quả, trái cây, tôm, cá...

Tình trạng này diễn ra từ lâu gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Tại khu vực này, nhiều biển “cấm bán hàng rong“, “cấm họp chợ” nhưng lại bị nhiều người phớt lờ.
Tại khu vực này, nhiều biển “cấm bán hàng rong“, “cấm họp chợ” nhưng lại bị nhiều người phớt lờ.

Liên quan tới vấn đề này, ông Trịnh Thế Lộc - Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở cho biết, từ tháng 2.2021 đến nay, lực lượng của phường đã xử phạt nhiều trường hợp kinh doanh sai quy định. Ngoài ra, phường cũng tăng cường tuyên truyền, vận động các trường hợp có nhà cho thuê và phối hợp gửi thông báo đến nhân dân trong khu vực để chấp hành việc giải tỏa chợ “cóc” tại phố Cầu Mới.

Theo ông Lộc, tình trạng chợ cóc tự phát tại khu phố này cũng đã tồn tại từ nhiều năm nay. Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

“Tuy nhiên, nhiều người bán hàng rong trên những chiếc xe máy vẫn tập trung. Khi gặp lực lượng chức năng nhắc nhở thì họ di chuyển nhưng khi vắng bóng lực lượng thì họ lại quay trở lại” - ông Lộc nói.

Lực lượng tự quản nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành các quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán.
Lực lượng tự quản nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành các quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán.

Cùng trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Việt Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang cho biết: UBND phường đã phân công lãnh đạo, cán bộ UBND phường phối hợp với Công an phường, lực lượng tự quản, bảo vệ dân phố phân công, chia thành các ca triển khai ra quân hàng ngày để kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị đối với các hộ kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, lòng đường trên tuyến phố Cầu Mới bắt đầu từ 6h tới 10h30 hàng ngày.

Tình trạng chợ tự phát nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông.

Công an, trật tự vắng mặt lại xuất hiện người bán hàng rong

Cũng theo ông Hồng, địa bàn khu vực chợ tự phát trên địa bàn giáp ranh giữa 3 phường Thịnh Quang, phường Ngã Tư Sở và phường Thượng Đình nên cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị.

“Nhiều trường hợp tuyên truyền, vận động người dân không bán hàng rong tại khu vực này thì họ lại di chuyển sang khu vực khác, địa bàn của phường khác. Hay khi vừa giải toả xong, lực lượng công an, trật tự vắng mặt thì người bán hàng rong lại xuất hiện”.

PV Báo Lao Động đặt vấn đề về việc cần phải vừa đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị nhưng vừa đảm bảo việc buôn bán của người dân đúng nơi quy định, lãnh đạo các phường Thịnh Quang, phường Ngã Tư Sở cho biết: Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến và có những kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền đảm bảo thực hiện các mục tiêu này, để người dân họp chợ đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Sau khi Lao Động có phản ánh về tình trạng này, lực lượng chức năng phường Ngã Tư Sở, phường Thịnh Quang (quận Đống Đa), trong đó có Công an phường, lực lượng tự quản và các đơn vị khác đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán hàng rong.

Vương Trần - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Theo chân lực lượng "dẹp" chợ tự phát phớt lờ biển cấm cạnh sông Tô Lịch

Vương Lê |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, lực lượng chức năng phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) đã tiến hành "dẹp" chợ tự phát với nhiều người bán hàng rong cạnh sông Tô Lịch, trả lại cảnh quan, lòng đường, vỉa hè đảm bảo giao thông đi lại.

Chợ tự phát "nhếch nhác" bắc qua sông Tô Lịch, ngang nhiên phớt lờ biển cấm

Lê Vương Quang |

Kéo dài trên nhiều đoạn của đường Giáp Nhất, đường Cầu Mới từ điểm giao đường Nguyễn Trãi tới cầu bắc ngang sông Tô Lịch, một khu chợ tự phát với nhiều hình ảnh nhếch nhác, ngổn ngang được hình thành bất chấp những biển thông báo "cấm họp chợ, cấm bán hàng rong".

Chợ cóc Hà Nội lại “nhộn nhịp” trong những ngày giáp Tết

KIM ANH |

Tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, hình thành “chợ cóc” vẫn xảy ra ở các tuyến đường xung quanh những chợ chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là trong dịp Tết Tân Sửu cận kề.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Theo chân lực lượng "dẹp" chợ tự phát phớt lờ biển cấm cạnh sông Tô Lịch

Vương Lê |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, lực lượng chức năng phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) đã tiến hành "dẹp" chợ tự phát với nhiều người bán hàng rong cạnh sông Tô Lịch, trả lại cảnh quan, lòng đường, vỉa hè đảm bảo giao thông đi lại.

Chợ tự phát "nhếch nhác" bắc qua sông Tô Lịch, ngang nhiên phớt lờ biển cấm

Lê Vương Quang |

Kéo dài trên nhiều đoạn của đường Giáp Nhất, đường Cầu Mới từ điểm giao đường Nguyễn Trãi tới cầu bắc ngang sông Tô Lịch, một khu chợ tự phát với nhiều hình ảnh nhếch nhác, ngổn ngang được hình thành bất chấp những biển thông báo "cấm họp chợ, cấm bán hàng rong".

Chợ cóc Hà Nội lại “nhộn nhịp” trong những ngày giáp Tết

KIM ANH |

Tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, hình thành “chợ cóc” vẫn xảy ra ở các tuyến đường xung quanh những chợ chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là trong dịp Tết Tân Sửu cận kề.