Chợ cóc Hà Nội lại “nhộn nhịp” trong những ngày giáp Tết

KIM ANH |

Tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, hình thành “chợ cóc” vẫn xảy ra ở các tuyến đường xung quanh những chợ chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là trong dịp Tết Tân Sửu cận kề.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, vỉa hè, đường xung quanh các chợ, khu tập thể, khu đô thị... tại nhiều quận nội thành Hà Nội biến thành chợ tự phát (chợ cóc). Một trong những nguyên nhân khiến "chợ cóc" xuất hiện nhiều chính là do thói quen tùy tiện dừng xe mua bán… của người dân.

Tình trạng người dân mua bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường diễn ra thường xuyên tại khu chợ cóc trên tuyến phố Cầu Mới ven sông Tô Lịch. Ảnh: Kim Anh

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 10.1, tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở quanh một số khu chợ tự phát thường xuyên diễn ra, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông. Cụ thể tại một số chợ cóc trên tuyến phố Cầu Mới ven sông Tô Lịch, chợ cóc quanh các khu chợ chính như Ngọc Hà, Thành Công,…

Để tránh tình trạng họp chợ, các lực lượng chức năng tại đây đã cắm biển "cấm bán hàng rong", "cấm họp chợ" tại các tuyến phố nói trên, nhưng người dân dường như "ngó lơ" biển cấm.

Các tiểu thương vẫn bày bán hàng hóa bất chấp biển cấm.

Không những bày bán hàng trên vỉa hè mà người bán hàng còn ngang nhiên đứng bán ngay dưới lòng đường với hàng hoá từ những loại thực phẩm như rau, củ quả, trái cây, tôm, cá,…

Tại một số khu chợ, khi có đội trật tự thường xuyên đi kiểm tra quản lý, tuy nhiên chỉ được vài phút sau đó chợ cóc lại hoạt động trở lại. Việc chợ cóc hoạt động trên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã gây nên tình trạng ách tắc giao thông tại những khu vực này.

Trên tuyến phố Ngọc Hà, người dân bày bán các mặt hàng ra ngay đầu mặt đường, gây mất mĩ quan hình ảnh đô thị.

Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang (Đống Đa, Hà Nội) Vũ Mai Khanh cho biết, lực lượng chức năng của phường thường xuyên tuyên truyền, vận động kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm để tạo thay đổi nhận thức cho người dân.

Bên cạnh đó, Công an phường cũng đã tăng cường bố trí lực lượng chốt trực tại khu vực trên để nhắc nhở, ngăn chặn các hành vi vi phạm, không để tái diễn. Đối với các trường hợp vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.

Vỉa hè được các hộ buôn bán tận dụng triệt để.

Theo quan sát của PV, trước tình hình diễn biến của dịch COVID-19, nhiều người dân khi ra vào trong chợ vẫn còn lơ là chủ quan, quên “đeo khẩu trang”.

Việc người dân dừng lại mua bán ngay trên đường, phương tiện đi lại để tràn lan ra đường khiến người qua lại không có lối đi, gây nên tình trạng ách tắc giao thông.

Trong thời điểm Tết cận kề, nhu cầu của người mua ngày càng tăng cao, những khu chợ cóc lại mọc lên ngày càng nhiều. Do vậy, để giảm tình trạng ùn tắc giao thông đô thị, các cơ quan chức năng cần xử lý dứt điểm để đảm bảo thuận lợi cho việc giao thông đi lại.

KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội khốn khổ với “ma trận” rào chắn, đào đường

PHẠM ĐÔNG - VĂN ĐỨC |

Còn khoảng 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều công trình đang được rấp rút thi công để hoàn thành tiến độ. Điều này khiến người dân Hà Nội gặp nhiều khốn khổ và phiền toái trong việc di chuyển và sinh hoạt.

Chợ cóc tấp nập "người mua, kẻ bán", chính quyền phường chưa thể xử lý

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Dù được khuyến cáo, thậm chí cấm việc tụ tập đông người trong mùa dịch COVID-19 do tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng cao, nhưng nhiều chợ cóc tại các con ngõ nhỏ ở Hà Nội vẫn tấp nập "người mua, kẻ bán". Ngày 31.3, theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ sáng, chợ cóc nằm dọc trong con ngõ trên phố Hào Nam đã đặc kín người mua bán, tụ tập trong khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Ngó lơ khuyến cáo về dịch COVID-19, dân vẫn thản nhiên họp chợ cóc

Tùng Giang - Tạ Quang |

Mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động không tụ tập đông người do tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn ngó lơ khuyến cáo để họp chợ cóc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Hà Nội khốn khổ với “ma trận” rào chắn, đào đường

PHẠM ĐÔNG - VĂN ĐỨC |

Còn khoảng 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều công trình đang được rấp rút thi công để hoàn thành tiến độ. Điều này khiến người dân Hà Nội gặp nhiều khốn khổ và phiền toái trong việc di chuyển và sinh hoạt.

Chợ cóc tấp nập "người mua, kẻ bán", chính quyền phường chưa thể xử lý

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Dù được khuyến cáo, thậm chí cấm việc tụ tập đông người trong mùa dịch COVID-19 do tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng cao, nhưng nhiều chợ cóc tại các con ngõ nhỏ ở Hà Nội vẫn tấp nập "người mua, kẻ bán". Ngày 31.3, theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ sáng, chợ cóc nằm dọc trong con ngõ trên phố Hào Nam đã đặc kín người mua bán, tụ tập trong khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Ngó lơ khuyến cáo về dịch COVID-19, dân vẫn thản nhiên họp chợ cóc

Tùng Giang - Tạ Quang |

Mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động không tụ tập đông người do tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn ngó lơ khuyến cáo để họp chợ cóc.