Những ngày cuối năm 2023, hàng chục người dân tại xóm Tân Sơn, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình tập trung tại tuyến đường ra vào của mỏ đá Lộc Môn thuộc Công ty TNHH Thương mại Nam Phương (Công ty Nam Phương), để phản đối việc mỏ đá này nổ mìn gây ô nhiễm môi trường.
Trước khi bị người dân chặn, mỏ đá này từng mắc hàng loạt vi phạm dẫn đến việc bị đình chỉ vào tháng 4.2023. Cụ thể, vào tháng 1 và tháng 3.2023, Công ty Nam Phương sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác đá có phát sinh bụi, làm ảnh hưởng đến các hộ dân.
Đến tháng 8.2023, trên cơ sở đề nghị của Sở Công Thương, UBND tỉnh Hoà Bình có văn bản số 1352 cho phép Công ty Nam Phương được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để tạo tầng khai thác (khắc phục tồn tại về chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng).
Đồng thời, chuẩn bị các bước tiếp theo phục vụ khai thác theo thiết kế điều chỉnh đã được Sở Xây dựng thẩm định tại mỏ đá vôi thôn Tân Sơn, xã Liên Sơn.
Tỉnh Hoà Bình yêu cầu Công ty Nam Phương tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp... Vận hành thường xuyên các công trình bảo vệ môi trường. Phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân trong khu vực thực hiện dự án nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ; Thực hiện quan trắc môi trường để đánh giá hiệu quả xử lý bụi của các công trình, biện pháp xử lý môi trường dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và nhân dân.
Tuy nhiên, trên thực tế, trái ngược với yêu cầu của UBND tỉnh Hoà Bình, quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của mỏ đá Lộc Môn tiếp tục gây ra nhiều hệ luỵ, dẫn tới người dân bức xúc chặn mỏ đá.
Ngày 20.12.2023, mỏ đá nổ mìn, bụi bay mù mịt, bao trùm cả khu vực rộng lớn.
Đến ngày 28.12.2023, mỏ đá Lộc Môn tiếp tục nổ mìn làm phát tán bụi, gây ô nhiễm. Chiều cùng ngày, người dân tập trung ra khu vực lối vào mỏ đá để yêu cầu đơn vị phải có biện pháp khắc phục và dừng hoạt động.
Bà Bùi Thị Sáu (54 tuổi, thôn Tân Sơn) cho hay: “Từ tháng 8.2023, bên cạnh việc nổ mìn, đơn vị còn vận hành máy nghiền đá và bán sản phẩm ra bên ngoài”.
Cũng theo bà Sáu, việc đơn vị này bán đá diễn ra công khai trong thời gian dài. Hàng ngày, các xe tải lớn chở vật liệu ra vào mỏ đá liên tục không kể ngày hay đêm. Hiện, người dân không còn chặn lối đi nữa mà làm rào chắn bằng cây tre.
Ngày 19.1.2024, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: "Hiện mỏ đá Lộc Môn đã dừng hoạt động và đang chờ tổ công tác của tỉnh rà soát lại".
Theo ông Đức, quan điểm của huyện Lương Sơn đối với mỏ đá không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét dừng hoạt động hoặc đóng cửa. Đối với mỏ đá của Công ty Nam Phương cũng như vậy.