Hòa Bình làm rõ vụ người dân chặn mỏ đá vì nổ mìn gây ô nhiễm

Minh Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Hòa Bình đã có văn bản đề nghị làm rõ vấn đề liên quan đến vụ việc người dân chặn mỏ đá vì nổ mìn gây ô nhiễm, bụi bay trắng trời.

Ngày 6.1, UBND huyện Lương Sơn cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản số 06 của Sở TNMT tỉnh Hòa Bình. Văn bản nêu rõ, Báo Lao Động có phản ánh mỏ đá của Công ty Nam Phương, tại thôn Lộc Môn, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn nổ mìn gây ô nhiễm bụi ảnh hưởng đến nhân dân.

Sở TNMT Hoà Bình đề nghị UBND huyện Lương Sơn giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời có báo cáo kết quả về Sở.

Người dân tập trung chặn đường vào mỏ đá ngày 29.12.2023. Ảnh: Minh Nguyễn
Người dân tập trung chặn đường vào mỏ đá ngày 29.12.2023. Ảnh: Minh Nguyễn

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn xác nhận, đơn vị đã giao cho các phòng, ban để tiến hành kiểm tra.

Cùng ngày, theo quan sát của PV, tình trạng chặn đường vào mỏ đá vẫn tiếp diễn nhưng không tập trung như trước mà người dân dùng cây tre để chặn. Quan điểm của người dân là yêu cầu mỏ đá dừng hoạt động hoàn toàn để đảm bảo môi trường.

Trước đó, như Báo Lao Động đã phản ánh, từ ngày 28.12.2023, hàng chục người dân tại xóm Tân Sơn, xã Liên Sơn tập trung tại tuyến đường ra vào của mỏ đá Lộc Môn thuộc Công ty Nam Phương, để phản đối việc mỏ đá này gây ô nhiễm môi trường.

Chiều 29.12, PV ghi nhận, người dân dùng nhiều vật dụng như xe máy, bàn ghế và ngồi trước lối ra của mỏ đá Lộc Môn. Phía bên trong mỏ đá đang có nhiều máy móc, phương tiện hoạt động, tạo nên tiếng ồn rất lớn.

Mỏ đá làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Ảnh: Minh Nguyễn
Mỏ đá làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Ảnh: Minh Nguyễn

Bên cạnh đó, khu vực mỏ đá Lộc Môn nằm ngay gần đường Hồ Chí Minh, xung quanh là khu dân cư với hàng trăm hộ dân sinh sống, nhiều hộ gia đình chỉ cách mỏ đá khoảng 100 mét.

Người dân nơi đây cho biết, mỏ đá Lộc Môn từng gây ô nhiễm và bị đình chỉ vào hồi tháng 4.2023, khoảng 3-4 tháng gần đây đã hoạt động trở lại; tuy nhiên, quá trình khai thác đá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Toàn cảnh mỏ đá của Công ty Nam Phương.
Toàn cảnh mỏ đá của Công ty Nam Phương.

Qua tìm hiểu, Công ty Nam Phương đã từng bị yêu cầu dừng hoạt động vào hồi đầu tháng 4.2023 vì mắc nhiều vi phạm. Thời điểm đó, UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu mỏ đá Lộc Môn của Công ty Nam Phương phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan, tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng mức độ ảnh hưởng của bụi trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh khu vực mỏ đá.

Đồng thời, thỏa thuận với các hộ dân bị ảnh hưởng về phương án bồi thường, hỗ trợ các thiệt hại do việc khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá gây ra.

Video PV ghi nhận thời điểm người dân chặn đường (ngày 29.12.2023) và những hệ lụy từ hoạt động của mỏ đá.
Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Người dân ở Hoà Bình chặn mỏ đá vì nổ mìn gây ô nhiễm, bụi bay trắng trời

Minh Nguyễn |

Người dân ở huyện Lương Sơn tập trung chặn lối vào mỏ đá Lộc Môn vì cho rằng, đơn vị này nổ mìn gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống. Đây là mỏ đá đã từng bị đình chỉ hoạt động vì dính hàng loạt các vi phạm.

Mỏ đá đóng cửa "trên giấy", chính quyền có thờ ơ?

Xuyên Đông |

Nhiều mỏ đá trên địa bàn huyện Quốc Oai hết hạn gần 10 năm chưa hoàn thổ tiềm ẩn nguy hiểm. Thế nhưng, việc đóng cửa các mỏ đá này vẫn chỉ thực hiện "trên giấy".

Xem xét cho mở lại mỏ đá tai tiếng ở Hoà Bình dù chưa khắc phục hết tồn tại

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mỏ đá nhiều tai tiếng ở huyện Lạc Thuỷ từng mắc nhiều vi phạm, bị tố làm nứt nhà dân và xảy ra vụ tai nạn lao động chết người đang được xem xét hoạt động trở lại dù so với báo cáo, ở đây vẫn còn một số tồn tại chưa được khắc phục.

Bắt tạm giam cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam

Việt Dũng |

Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty chè Việt Nam Nguyễn Thiện Toàn bị bắt tạm giam với cáo buộc liên quan đến sai phạm gây thất thoát tài sản.

Hình hài Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức sau 7 tháng khởi công

Anh Tú |

TPHCM - Sau 7 tháng khởi công, gói thầu XL-03 thuộc tuyến đường Vành đai 3 TPHCM đi qua TP Thủ Đức đang dần hình thành.

Mexico kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba, Venezuela

Linh Nhi |

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador kêu gọi Mỹ chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Cuba và Venezuela.

Giờ thứ 9: Cuộc chiến không khoan nhượng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cuộc sống dẫu không thể trọn vẹn nhưng hạnh phúc vẫn tồn tại mãi mãi. Hai vợ chồng dù đã ly hôn nhưng cuối cùng vẫn vì hạnh phúc của con nhỏ mà gạt bỏ cái tôi của mỗi người.

Về Cao Bằng thăm thủ phủ ngói âm dương Lũng Rì hàng trăm tuổi

Tân Văn |

Cao Bằng - Làng nghề làm ngói âm dương Lũng Rì đã tiếp nối tiếp qua nhiều đời, nhưng đến nay nét đẹp truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một.

Người dân ở Hoà Bình chặn mỏ đá vì nổ mìn gây ô nhiễm, bụi bay trắng trời

Minh Nguyễn |

Người dân ở huyện Lương Sơn tập trung chặn lối vào mỏ đá Lộc Môn vì cho rằng, đơn vị này nổ mìn gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống. Đây là mỏ đá đã từng bị đình chỉ hoạt động vì dính hàng loạt các vi phạm.

Mỏ đá đóng cửa "trên giấy", chính quyền có thờ ơ?

Xuyên Đông |

Nhiều mỏ đá trên địa bàn huyện Quốc Oai hết hạn gần 10 năm chưa hoàn thổ tiềm ẩn nguy hiểm. Thế nhưng, việc đóng cửa các mỏ đá này vẫn chỉ thực hiện "trên giấy".

Xem xét cho mở lại mỏ đá tai tiếng ở Hoà Bình dù chưa khắc phục hết tồn tại

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mỏ đá nhiều tai tiếng ở huyện Lạc Thuỷ từng mắc nhiều vi phạm, bị tố làm nứt nhà dân và xảy ra vụ tai nạn lao động chết người đang được xem xét hoạt động trở lại dù so với báo cáo, ở đây vẫn còn một số tồn tại chưa được khắc phục.