Giá tăng gấp đôi, hoa lan đón Tết vẫn hút khách mua

THU THUỶ |

Những ngày cuối tháng 1.2024, dọc tuyến phố Hoàng Hoa Thám (TP Hà Nội ), người dân tấp nập mua sắm hoa lan về trang hoàng nhà cửa dịp Tết nguyên đán cận kề. Hoa lan đắt khách dù tiểu thương bán với mức giá cao gấp đôi ngày thường.

Đa dạng mức giá

Những ngày cuối năm âm lịch, cận Tết nguyên đán, các mặt hàng hoa lan được bày bán đông đúc trên con phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội).

Năm nay, các loại hoa lan được bày bán chủ yếu thuộc dòng lan hồ điệp, lan giả hạc phi điệp, lan tím,...

Đơn cử, một chậu lan hồ điệp nhỏ có khoảng 2 - 3 cành nụ sẽ dao động từ 90.000 - 140.000 đồng tuỳ màu sắc, kích thước. Trong khi đó, ngày thường trong năm chỉ rơi vào khoảng 50.000 - 65.000 đồng/chậu nhỏ, tức mức giá đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước.

Các loại lan giả hạc phi điệp được tiểu thương chào hàng với mức giá dao động từ 130.000 - 150.000 đồng/cây. Nếu khách có nhu cầu mua thuyền gồm 2 - 3 cây lan đang sinh trưởng chưa ra hoa để chơi được lâu, giá khởi điểm được người bán đưa ra sẽ rơi khoảng 300.000 - 350.000 đồng.

Nhiều người dân tìm mua hoa lan về chơi Tết. Ảnh: Thu Thuỷ.
Nhiều người dân tìm mua hoa lan về chơi Tết. Ảnh: Thu Thuỷ.

Là tiểu thương nhiều năm trên con phố này, năm nay, chị Nguyễn Thị Lành nhập số lượng lớn hoa lan để phục vụ nhu cầu sắm Tết của người tiêu dùng.

Theo vị tiểu thương này, dòng lan bán đắt khách nhất là các chậu lan nhỏ mới nhú mầm hoặc có 1 - 2 nhành hoa. Mức giá dễ tiếp cận với đại đa số khách hàng, nhiều người sẵn sàng chi vài trăm nghìn đồng để mua 3 - 4 chậu cùng lúc.

“Loại cây nhỏ này vừa dễ cắm, vừa chơi được bền. Khách có thể mua từ giờ và chơi hết mùng 10 tháng giêng. Tính ra giá cả rất phải chăng so với các loại hoa nhanh tàn”, vị tiểu thương cho hay.

Chia sẻ về mức giá cao hơn ngày thường, chị Lành nhận định, khi nhu cầu người dân vào dịp Tết tăng cao, ắt kéo theo thị trường hoa lan cũng tăng. Tuỳ theo từng nơi bán, mức giá có thể có sự chênh lệch.

Theo nhiều tiểu thương dọc con phố Hoàng Hoa Thám, để tạo ra chậu hoa lan đạt chất lượng với màu sắc đa dạng, dáng đẹp, kiêu sa, đòi đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiến thức và kinh nghiệm của người trồng trong công đoạn nhân giống, chăm sóc.

Giá cao nhưng vẫn “cháy hàng”

Theo truyền thống mọi năm, gia đình bà Hoàng Thị Dung (Hà Nội) tranh thủ ghé chợ hoa để sắm vài chậu lan nhỏ về chơi Tết sớm.

Theo bà Dung, càng gần Tết, giá hoa đều tăng, không riêng mỗi hoa lan. Hơn nữa, nhu cầu mua sắm loại hoa này trong năm không lớn, chỉ dịp cuối năm, người dân mới chi một khoản tiền kha khá để sắm sửa cho gia đình.

“So với nhiều loài hoa khác, trưng bày chậu hoa lan trong nhà sẽ đem lại cảm giác thích thú bởi vẻ đẹp hoa lan được ví đỏng đảnh, yêu kiều như thiếu nữ”, bà Dung chia sẻ.

Những cành lan nhiều màu sắc, hương thơm nhẹ nhàng thu hút khách mua. Ảnh: Thu Thuỷ.
Những cành lan nhiều màu sắc, hương thơm nhẹ nhàng thu hút khách mua. Ảnh: Thu Thuỷ.

Là người có niềm đam mê với cây hoa cảnh, ông Nguyễn Văn Kiên (Hà Nội) không ngần ngại chi 1,5 triệu đồng để sở hữu cây lan Đai Châu tím có 4 cành nụ hoa.

Ông Kiên chia sẻ: “Tôi đã bén duyên với hoa lan được 2 năm nay. Đặc điểm của hoa lan Đai Châu gồm những chùm màu trắng tím rủ xuống. Hoa có mùi hương nhẹ nhàng, dịu dàng khiến người chơi hoa như tôi cảm thấy rất dễ chịu. Đặc biệt, loại này hoa nở rất bền, sức chịu đựng tốt, có thể từ 30 - 45 ngày tuỳ vào việc chăm sóc của người chơi hoa”.

THU THUỶ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tấp nập người chụp ảnh Tết, hàng trăm “nàng thơ” xuống phố

Chí Long |

Cuối tuần, quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) có hàng trăm người dân và du khách diện áo dài chụp ảnh Tết.

Mỗi điển hình tiên tiến là bông hoa lan toả những điều tốt đẹp

Vương Trần |

Mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm, tận lực và sự cống hiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong rằng, hương sắc đó sẽ tỏa ngát trong cộng đồng, lan tỏa, truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp.

Gần 400 tác phẩm hoa lan được trưng bày tại Lễ hội hoa lan TP Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Lễ hội hoa lan TP Đà Nẵng năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27- 28.5 tại Khuôn viên Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (TP Đà Nẵng).

Không khí lạnh rất mạnh tăng cường vào đúng tiết đại hàn gây rét tê tái

AN AN - MINH HÀ |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh cường độ mạnh rơi vào đúng tiết đại hàn phù hợp quy luật tiết khí.

Sân bay Nội Bài chính thức lên tiếng về con trâu lạc vào sân bay

Hiếu Anh |

Trao đổi với Lao Động 22.1, đại diện sân bay Nội Bài xác nhận 1 cá thể trâu đi lạc vào sân bay trong buổi trưa cùng ngày.

Cháy lớn tại nhà cao tầng ở quận Gò Vấp

Anh Tú |

Trưa 22.1, Lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại sân thượng của một tòa nhà cao 5 tầng trên đường Nguyễn Tuân, Phường 3, quận Gò Vấp, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Con gái ông Kim Jong-un gây chú ý với ngoại hình nổi bật

Linh Nhi |

Vẻ ngoài trưởng thành của con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhận được sự chú ý lớn.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Hà Nội tấp nập người chụp ảnh Tết, hàng trăm “nàng thơ” xuống phố

Chí Long |

Cuối tuần, quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) có hàng trăm người dân và du khách diện áo dài chụp ảnh Tết.

Mỗi điển hình tiên tiến là bông hoa lan toả những điều tốt đẹp

Vương Trần |

Mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm, tận lực và sự cống hiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong rằng, hương sắc đó sẽ tỏa ngát trong cộng đồng, lan tỏa, truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp.

Gần 400 tác phẩm hoa lan được trưng bày tại Lễ hội hoa lan TP Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Lễ hội hoa lan TP Đà Nẵng năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27- 28.5 tại Khuôn viên Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (TP Đà Nẵng).