Dân làm nhà trên vỉa hè hàng chục năm, địa phương chưa thể giải tỏa

QUANG ĐẠI |

Một hộ dân đã dựng nhà tạm trên vỉa hè đường nội thành và sinh sống hàng chục năm qua tại thành phố Vinh (Nghệ An), nhưng địa phương chưa thể giải tỏa.

Ngày 12.12, phóng viên có mặt tại ngã tư giao nhau giữa đường Văn Cao và đường Nguyễn Chích (phường Quang Trung – TP Vinh), trực tiếp chứng kiến nhà của một hộ dân dựng trên vỉa hè.

Ngôi nhà diện tích khoảng vài chục m2, lợp tôn, vách tôn, nằm trên vỉa hè thuộc 2 mặt tiền đường Nguyễn Chích và đường Văn Cao, theo phản ánh của người dân địa phương là nơi sinh sống của gia đình bà Nguyễn Thị Phúc và một số người con.

Toàn bộ căn nhà nằm trên vỉa hè đường Văn Cao. Ảnh: Quang Đại
Toàn bộ căn nhà nằm trên vỉa hè đường Văn Cao. Ảnh: Quang Đại

"Họ làm nhà sinh sống ở đây đã hàng chục năm rồi, không có giấy tờ gì về đất đai. Nhà nằm trên vỉa hè, gây mất mĩ quan và vệ sinh đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông do che khuất tầm nhìn. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây” - ông Phan Thanh Thuyết, người dân tại đây cho biết.

Từ nhiều năm trước, người dân xung quanh đã viết đơn kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền, đề nghị giải tỏa căn nhà nói trên. Được biết đã có một số đoàn công tác về tận nơi giải quyết, nhưng sau đó lại về, căn nhà nói trên vẫn không thể giải tỏa.

“Dân chúng tôi kiến nghị đã quá nhiều nên cũng mệt mỏi, không biết bao giờ thì phường và thành phố giải tỏa được” – một người dân tại khu vực này bức xúc.

Một vụ tai nạn tại ngã tư đường Văn Cao giao nhau với đường Nguyễn Chích do khuất tầm nhìn. Ảnh: Quang Đại
Một vụ tai nạn tại ngã tư đường Văn Cao giao nhau với đường Nguyễn Chích do khuất tầm nhìn. Ảnh: Hải Đăng

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Xuân Trường – Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết đã trình UBND TP Vinh phương án cấp đất định giá cho hộ bà Nguyễn Thị Phúc để hộ này di dời, từ đó giải tỏa căn nhà trên vỉa hè đường Văn Cao, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả.

Theo báo cáo của UBND phường Quang Trung, trước đây, bố bà Nguyễn Thị Phúc có khai hoang dựng lều tạm làm dịch vụ sửa xe. Sau đó, bà Phúc tiếp tục sử dụng lều tạm để bán nước và sinh sống.

Hiện nay không có hồ sơ địa chính liên quan đến diện tích đất bà Phúc đang sinh sống. Gia đình này cũng không có giấy tờ thể hiện đã được cấp hay cho thuê diện tích đất đang làm nhà tạm.

Liên quan sự việc, lãnh đạo thành phố Vinh cho biết sẽ xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có "bất lực" trước cuộc chiến giành lại vỉa hè?

HỮU CHÁNH |

Cuối tháng 2.2023, các quận nội thành Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Sau gần một năm nhìn lại, cuộc chiến giành lại vỉa hè cho người đi bộ gần như "về 0".

Hàng quán, xe cộ vẫn chiếm dụng vỉa hè Hà Nội

LAN NHI - HỮU CHÁNH |

Sau gần 1 năm triển khai, dù UBND TP Hà Nội đã quyết tâm hành động, có nhiều biện pháp để giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng tình trạng buôn bán, kinh doanh, để xe tràn lan trên vỉa hè vẫn tồn tại, nhất là ở các quận nội thành.

Giành lại vỉa hè đi bộ, nhưng cần lo được sinh kế cho người dân

Lê Thanh Phong |

Vỉa hè là để dành cho người đi bộ, đó là chuyện không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng, cái tưởng chừng như không có gì phải bàn cãi đó lại là đề tài luôn nóng hổi trên các mặt báo. Hà Nội là nơi nóng nhất về câu chuyện giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Hé lộ doanh nghiệp muốn đầu tư 1 tỉ USD vào khu đô thị tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Tập đoàn Vingroup) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất được đầu tư Khu đô thị Vinhomes Harmony Ninh Bình với quy mô khoảng 470ha.

EU nhất trí bắt đầu đàm phán việc kết nạp Ukraina

Thu Ánh |

Sự rút lui vào phút cuối của Thủ tướng Hungary đã mở ra cơ hội cho Ukraina bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU.

Thấy gì từ loạt gameshow ngoại phủ sóng truyền hình?

Ngọc Dủ - Việt Phong |

Nhìn lại thị trường truyền hình giải trí thời gian qua, dễ nhận thấy các gameshow ngoại nhập đang chiếm sóng mạnh mẽ. Trong hai ngày cuối tuần, “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” và “Cuối tuần tuyệt vời” bắt đầu lên sóng vào khung giờ vàng trên VTV3. Đây là hai chương trình được mua bản quyền từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cơ quan báo chí gặp khó trong xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật

Tuyết Lan |

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước, quy định chi tiết thi hành Luật Giá và chính sách về thuế đối với các cơ quan báo chí.

Mặt bằng đất vàng Hà Nội bỏ trống hàng loạt dù treo biển giảm giá

Thu Giang |

Tháng cuối năm 2023, nhiều mặt bằng "đất vàng" ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn đang bỏ trống hàng loạt dù đã treo biển giảm giá thuê.

Hà Nội có "bất lực" trước cuộc chiến giành lại vỉa hè?

HỮU CHÁNH |

Cuối tháng 2.2023, các quận nội thành Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Sau gần một năm nhìn lại, cuộc chiến giành lại vỉa hè cho người đi bộ gần như "về 0".

Hàng quán, xe cộ vẫn chiếm dụng vỉa hè Hà Nội

LAN NHI - HỮU CHÁNH |

Sau gần 1 năm triển khai, dù UBND TP Hà Nội đã quyết tâm hành động, có nhiều biện pháp để giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng tình trạng buôn bán, kinh doanh, để xe tràn lan trên vỉa hè vẫn tồn tại, nhất là ở các quận nội thành.

Giành lại vỉa hè đi bộ, nhưng cần lo được sinh kế cho người dân

Lê Thanh Phong |

Vỉa hè là để dành cho người đi bộ, đó là chuyện không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng, cái tưởng chừng như không có gì phải bàn cãi đó lại là đề tài luôn nóng hổi trên các mặt báo. Hà Nội là nơi nóng nhất về câu chuyện giành lại vỉa hè cho người đi bộ.