Mặt bằng đất vàng Hà Nội bỏ trống hàng loạt dù treo biển giảm giá

Thu Giang |

Tháng cuối năm 2023, nhiều mặt bằng "đất vàng" ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn đang bỏ trống hàng loạt dù đã treo biển giảm giá thuê.

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 14.12.2023, do chi phí thuê mặt bằng tăng cao những tháng vừa qua đã khiến không ít doanh nghiệp, nhãn hàng trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm... buộc phải trả lại cửa hàng, mặt bằng cho thuê.

Anh Nguyễn Văn Hưng (cho thuê mặt bằng phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) - chia sẻ, dù treo biển cho thuê mặt bằng với mức 60 triệu đồng/tháng, giảm 10% cho khách chốt thuê ngay trong tháng thế nhưng đến giờ, mặt bằng tại đây vẫn bỏ trống.

"Dù đã treo biển, giảm giá cho thuê kịch khung thế nhưng nhiều cửa hàng trên phố cổ đến nay vẫn khó tìm khách thuê, bỏ trống mặt bằng hàng loạt. Thậm chí một số chủ nhà như tôi còn phải đăng thông tin lên mạng xã hội để chào mời, sẵn sàng giảm giá, miễn phí tiền điện nước cho người thuê mặt bằng trong tháng đầu tiên" - anh Hưng nói.

a
Sau dịch COVID-19, nhiều mặt bằng kinh doanh ở tuyến phố Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến nay vẫn đóng cửa bỏ trống. Ảnh: Thu Giang

Tương tự, chị Hương (số điện thoại 0988965xxx, cho thuê mặt bằng tại phố Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, Hà Nội) - chia sẻ, rất nhiều mặt bằng cho thuê trên tuyến phố đã bỏ trống từ đầu năm đến nay do các doanh nghiệp, nhãn hàng trước đó đã "tháo chạy" sau dịch bệnh vì không cân đối được chi phí.

Theo chị Hương, đa số mặt bằng để trống này từng là nơi kinh doanh của các thương hiệu lớn trong ngành thời trang, ẩm thực, cửa hàng tiện lợi, mỹ phẩm… Từ sau dịch COVID-19, có một số nhãn hàng đến hỏi thuê mặt bằng nhưng họ cũng chỉ thuê được 1 - 3 tháng rồi rút lui.

Khảo sát mới đây của chuyên trang Batdongsan.com.vn, giao dịch cho thuê bất động sản thấp tầng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã giảm mạnh hơn 50%, liên tiếp 3 quý đầu năm 2023.

a
Nhiều mặt bằng kinh doanh trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm... đang treo biển cho thuê hàng loạt. Ảnh: Thu Giang

Báo cáo hành vi người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 của McKinsey & Company cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam mặc dù đang lạc quan song cơ bản họ vẫn giữ thái độ thận trọng, dần thay đổi hành vi tiêu dùng sang hình thức mua sắm trực tuyến.

Đáng chú ý, nhiều người tiêu dùng có xu hướng giảm thiểu chi tiêu trên hầu hết ngành hàng, trừ một số ngành hàng cốt lõi như tạp hóa, xăng dầu, ngành hàng sức khỏe cá nhân, ngành hàng mang tính trải nghiệm cao và chất lượng tiên tiến.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - nhận định, dù nhu cầu của người tiêu dùng dần phục hồi sau dịch COVID-19 thế nhưng những tháng vừa qua, nhiều hộ kinh doanh, thương hiệu, nhãn hàng vẫn phải trả mặt bằng, tháo chạy khỏi các tuyến phố lớn Hà Nội do giá thuê đắt đỏ, suy kiệt về nguồn tài chính.

Theo ông Nguyễn Thế Điệp, việc hạ nhiệt giá thuê mặt bằng kinh doanh, chạy các chương trình mua sắm, kích cầu tiêu dùng chính là động lực lớn để doanh nghiệp, nhãn hàng có thể nhanh chóng hồi phục sức khoẻ, vết thương sau dịch bệnh, từ đó quay lại thị trường, vực dậy sức mua.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Huyện Mê Linh chi 7,4 tỉ đồng bồi thường mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Thu Giang |

UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, từ ngày 2 - 6.11, huyện đã tổ chức chi trả kinh phí đợt thứ 7 hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp liên quan đến dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, với tổng số kinh phí 7,4 tỉ đồng.

Hai dự án trọng điểm của Hà Nội vướng mắc về giải phóng mặt bằng

Thu Giang |

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Hà Nội thông tin, dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) và dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú (xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì) đến nay vẫn chậm tiến độ do gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Cụm công nghiệp rộng 20,8ha ở Sóc Sơn vẫn ì ạch giải phóng mặt bằng

Thu Giang |

Ngày 26.10, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân huyện Sóc Sơn năm 2023, nhằm tháo gỡ những vướng mắc cụm công nghiệp, dự án trên địa bàn chậm triển khai.

Petrovietnam và hành trình hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

Nhóm PV |

Hôm nay (16.12), Báo Lao Động phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức tọa đàm trực tuyến “Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng”.

Chờ đợi những nhịp hồi phục của thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Diễn biến chung trên thị trường chứng khoán trong trung hạn nhiều khả năng sẽ là những nhịp tăng giảm đan xen.

Bến cóc xuất hiện ở đầu cầu Thăng Long, Hà Nội

Tô Thế |

Đầu cầu Thăng Long (thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang tồn tại "bến cóc" để đón/trả khách, hàng hóa của nhiều nhà xe, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Đắk Lắk từng tiếp nhận 2 văn bản từ ông Lưu Bình Nhưỡng

BẢO TRUNG |

Ngày 15.12, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng.

Xôn xao clip tố Giám đốc và Phó Giám đốc ở Sơn La có tình cảm ngoài luồng

Khánh Linh - Văn Đức Thành |

Sơn La - Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh bị tố ngoại tình với bà Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc trung tâm này.

Huyện Mê Linh chi 7,4 tỉ đồng bồi thường mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Thu Giang |

UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, từ ngày 2 - 6.11, huyện đã tổ chức chi trả kinh phí đợt thứ 7 hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp liên quan đến dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, với tổng số kinh phí 7,4 tỉ đồng.

Hai dự án trọng điểm của Hà Nội vướng mắc về giải phóng mặt bằng

Thu Giang |

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Hà Nội thông tin, dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) và dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú (xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì) đến nay vẫn chậm tiến độ do gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Cụm công nghiệp rộng 20,8ha ở Sóc Sơn vẫn ì ạch giải phóng mặt bằng

Thu Giang |

Ngày 26.10, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân huyện Sóc Sơn năm 2023, nhằm tháo gỡ những vướng mắc cụm công nghiệp, dự án trên địa bàn chậm triển khai.