Dân kêu cứu vì mỏ đá gây sạt lở, nguy cơ nuốt trọn đường dân sinh

THANH TUẤN |

Ngày 19.10, ông Võ Lê Xuân Thiện - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, đang tham mưu cho UBND huyện để có hướng xử lý, khắc phục sạt lở tại mỏ đá Mang Yang Trang Đức trên địa bàn.

Theo ghi nhận, mỏ đá của Công ty Cổ phần Đá Mang Yang Trang Đức (chủ sở hữu hiện tại là ông Nguyễn Thành Tâm làm Giám đốc, địa chỉ trụ sở tại TP Pleiku, Gia Lai) nằm trên địa phận xã H’ra, gần với Quốc lộ 19. Mỏ đá quy mô lớn rộng hàng chục ha với những núi đá khổng lồ gần với thác nước Lồ Ồ.

Hiện nhiều vị trí xung quanh mỏ, gần khu vực suối bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi hàng trăm tấn đất đá về phía hạ nguồn. Nguy hiểm hơn, sạt lở ăn sâu vào phía con đường liên xã H’ra, Lơ Pang, Đak Ta Ley.

Sạt lở tạo thành vực sâu, nguy cơ nuốt trọn con đường liên xã. Ảnh: Thanh Tuấn
Sạt lở tạo thành vực sâu, nguy cơ nuốt trọn con đường liên xã. Ảnh: Thanh Tuấn

Vị trí sạt lở chỉ còn cách con đường dân sinh vài chục cm, nguy cơ nuốt trọn con đường, đặc biệt trong mùa mưa lũ đang diễn ra. Đại diện mỏ đá đã cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở, tuy nhiên phương án cảnh báo này mang tính chất tạm thời, không ngăn được sạt lở tiếp tục lan rộng.

Việc khai thác đá với quy mô lớn đã làm cuốn trôi, sạt lở đất đai sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Nhiều ha đất nông nghiệp và cây trồng (chủ yếu cà phê) bị trôi mất hoàn toàn và nhiều diện tích ruộng rẫy đồng bào Ba Na khác bị ngập úng.

Điển hình như hộ ông Lê Ngọc Thành bị sạt lở trôi mất khoảng 3 sào đất (3.000m2), hộ ông Lê Đình Trung (2 sào đất - 2.000m2), hộ ông Nguyễn Tứ (4 sào đất - 4.000m2) và hộ ông Đinh Văn Raih (0,5 sào đất - 500m2).

Nhiều ha đất nông nghiệp, hoa màu sản xuất của người dân đã bị nước cuốn trôi. Ảnh: Thanh Tuấn
Nhiều ha đất nông nghiệp, hoa màu sản xuất của người dân đã bị nước cuốn trôi. Ảnh: Thanh Tuấn

Người dân đã làm đơn kêu cứu khẩn cấp lên cơ quan chức năng nhưng UBND huyện Mang Yang nhưng vẫn chưa có kết luận, trả lời cụ thể cho người dân sớm được biết.

Ông Đinh Văn Raih, trú xã Hra bức xúc: “Từ khi mỏ đá khai thác vào năm 2014 đến nay đã làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân. Sạt lở cuốn trôi con đường dân vào nương rẫy sản xuất, “nuốt” đất của làng, gây ô nhiễm nguồn nước. Hoạt động nổ mìn lấy đá gây khói bụi ô nhiễm, người dân lo sợ đá bắn văng rơi vào nhà”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Võ Lê Xuân Thiện - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang cho biết, ngay khi nhận được tin phản ánh, huyện đã lập đoàn công tác xuống kiểm tra mỏ đá, trước mắt yêu cầu công ty không được tiến hành khai thác, nổ mìn tại các vị trí gần suối, đường liên xã.

Đồng thời yêu cầu làm các rọ đá để “đắp” vào các vị trí tránh sạt lở lan rộng thêm và sẽ có hướng bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Phạt 600 triệu đồng mỏ đá gây ô nhiễm mà Báo Lao Động phản ánh

Tô Công |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Thắng Lợi với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng vì có 6 hành vi vi phạm tại mỏ đá Mèo Gù (xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập).

Sống bất an cạnh mỏ đá vừa xảy ra tai nạn chết người

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Phượng Tiến luôn sống trong bất an vì hoạt động của mỏ đá Keo Hỉn. Bụi mịt mù, xe tải nặng tung hoành trên đường dân sinh khiến người dân bức xúc.

Người dân sống bất an bên mỏ đá, trồng cây hay chăn thả gia súc đều sợ

Việt Bắc |

Người dân sống dưới chân mỏ đá Lân Đăm 3, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bất an khi tình trạng sạt lở, khói bụi, đá văng đã tác động tiêu cực đến chăn nuôi, canh tác nông nghiệp và trực tiếp đe doạ tính mạng của hàng chục hộ dân.

Tìm nguyên nhân hàng loạt nhà dân nứt khi nổ mìn thi công đường hơn 400 tỉ

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Quá trình nổ mìn thi công Dự án đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư 412 tỉ đồng đang khiến người dân xung quanh bất an.

Bộ Công an thông tin về 5 vấn đề trong dự thảo Luật Căn cước

Việt Dũng |

Bên cạnh những ý kiến đồng thuận và những nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Luật Căn cước, còn có một số quan điểm khác về 5 nội dung nên được Bộ Công an nêu ra.

Giám đốc Công ty nhà Tiến Phát lừa chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của khách hàng

Anh Tú |

TPHCM - Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp nhà Tiến Phát, gọi tắt là Công ty nhà Tiến Phát) đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại các thửa đất.

Sa thải 11 lao động sau vụ hơn 5.000 công nhân Viet Glory ngừng việc

QUANG ĐẠI |

Sau vụ hơn 5.000 công nhân ngừng việc tập thể, Công ty TNHH Viet Glory đã sa thải 11 lao động vì vi phạm kỷ luật. Công ty này cũng mới ban hành quy định chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Bên trong Làng du lịch tốt nhất thế giới ở Quảng Bình

Ý Yên |

Về thăm Tân Hóa - Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm homestay nhà nổi chống lũ, đua xe ATV xuyên rừng, thưởng thức ẩm thực của người Nguồn ở Quảng Bình.

Phú Thọ: Phạt 600 triệu đồng mỏ đá gây ô nhiễm mà Báo Lao Động phản ánh

Tô Công |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Thắng Lợi với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng vì có 6 hành vi vi phạm tại mỏ đá Mèo Gù (xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập).

Sống bất an cạnh mỏ đá vừa xảy ra tai nạn chết người

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Phượng Tiến luôn sống trong bất an vì hoạt động của mỏ đá Keo Hỉn. Bụi mịt mù, xe tải nặng tung hoành trên đường dân sinh khiến người dân bức xúc.

Người dân sống bất an bên mỏ đá, trồng cây hay chăn thả gia súc đều sợ

Việt Bắc |

Người dân sống dưới chân mỏ đá Lân Đăm 3, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bất an khi tình trạng sạt lở, khói bụi, đá văng đã tác động tiêu cực đến chăn nuôi, canh tác nông nghiệp và trực tiếp đe doạ tính mạng của hàng chục hộ dân.