Sống dưới chân mỏ đá, người dân có nhà nhưng không dám ở

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Nhiều năm qua, người dân dưới chân núi Lân Đăm, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ) nơi mỏ đá Lân Đăm 3 luôn sống trong tình trạng bất an, lo sợ, thậm chí có nhà nhưng không dám ở.

Có nhà không dám ở

Hơn 2 năm nay, chị Trần Thị Thìn, xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn dù có nhà nhưng không dám ở mà phải chuyển đến chỗ các con ở nhờ.

Lý do bởi căn nhà chị nằm ngay dưới chân núi Lân Đăm nơi mỏ đá Lân Đăm 3 (thuộc Công ty TNHH Chiến Thắng) hoạt động. Sau mỗi tiếng nổ mìn, ngoài lượng lớn bụi phát tán là rung chấn truyền đến, những tảng đá lăn, văng ra từ vụ nổ đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Đá tảng từ đỉnh núi văng xuống đồng ruộng người dân. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Đá tảng từ đỉnh núi văng xuống đồng ruộng người dân. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Theo chị Thìn, mỏ đá Lân Đăm 3 đã hoạt động được gần 10 năm nay và cũng từ đó, cuộc sống của hàng chục hộ dân dưới chân núi bị đảo lộn, người dân luôn phải sống trong tình trạng bất an, nơm nớp lo sợ bởi đá lăn, sạt lở.

Vẫn chưa hết bàng hoàng và kinh hãi khi nhớ lại sự việc, chị kể lại: "Vào tháng 5.2021, khi mỏ đá nổ mìn, sau tiếng nổ những tảng đá to như chiếc bánh ôtô tải lăn xuống từ đỉnh núi lao vào vườn khiến lượng lớn cây trồng, hoa màu đổ gãy. Tảng đá lăn qua chỉ cách căn nhà tôi khoảng hơn 3 mét.

Sau đó, những tảng đá này lao ra đường rồi lăn vào ruộng lúa của người dân. Thậm chí có những tảng đá lớn bắn văng thẳng xuống ruộng của tôi. Rất may không ai đang làm đồng ở đó".

Chuồng trại nhà ông
Chuồng trại nhà ông Triệu Văn Thiết bị đá lăn gây hư hại nặng. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Tương tự, hộ gia đình ông Triệu Văn Thiết dù có nhà nhưng cũng không dám ở. Căn nhà hiện tại vẫn để không, trải qua thời gian dài không có người chăm sóc, những bức tường, đồ đạc bên trong đã phủ rêu xanh và bụi.

Khu vực chuồng trại của gia đình phía sau căn nhà của ông Thiết cũng bị bỏ không, tại đây chỉ còn sót những vết tích hoang tàn, đổ nát do va chạm với đá tảng.

Một người dân sống gần đó cho biết: "Nhà này ông Thiết đã không ở thời gian dài, thỉnh thoảng mới thấy ông về dọn dẹp, thắp hương. Có chuồng trại mới xây xong cũng bị đá văng vào đổ nát hết nên giờ vẫn để vậy, không dám chăn nuôi gì nữa".

Bất an trong chính căn nhà mình

Không chỉ đối diện với nguy hiểm từ đá văng, theo chị La Thị Định, xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn, từ khi có mỏ đá Lân Đăm 3, sau mỗi vụ nổ mìn, rung chấn từ vụ nổ đã khiến căn nhà của chị và hàng chục hộ dân khác tại đây bị nứt, gãy nghiêm trọng khiến gia đình chị luôn phải sống bất an trong chính căn nhà của mình.

Căn nhà hộ chị Trần Thị Thìn bị nứt, gãy nghiêm trọng nghi do rung chấn từ vụ nổ mìn của mỏ đá. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Căn nhà hộ chị Trần Thị Thìn bị nứt, gãy nghiêm trọng nghi do rung chấn từ vụ nổ mìn của mỏ đá. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Mặc dù có phòng ngủ, nhưng nhiều năm nay, gia đình chị lựa chọn gầm cầu thang của căn nhà để làm nơi nghỉ ngơi, chợp mắt sau mỗi buổi làm việc.

Theo chị Định lý giải, vị trí gầm cầu thang gần nơi ra vào, không có cửa, bởi vậy nếu có đá văng hoặc sạt lở đất đá từ trên núi xuống sẽ dễ dàng chạy thoát thân.

Ngày 12.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Khúc Kim Quảng - Quyền Chủ tịch UBND xã Quang Sơn cho hay, công trình nhà dân nứt, gãy ít nhiều do tác động dư chấn nổ mìn khai thác đá của mỏ đá Lân Đăm 3.

Về tình trạng sạt lở, đá lăn, văng vào ruộng người dân, ông Quảng nhận định: "Phân tích đá sạt lở, đá lăn tôi hiểu là cũng do tác động của mỏ đá Lân Đăm 3 qua nhiều năm khai thác, tác động ít nhiều là có, bảo không phải là không đúng".

Cần sớm có phương án xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Cần sớm có phương án xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Cũng theo ông Quảng, việc đánh giá tác động thiệt hại và mức độ an toàn khu vực người dân đang sinh sống dưới chân núi nơi có mỏ đá vẫn đang đợi chỉ đạo của UBND huyện Đồng Hỷ.

Trong thời gian chờ đợi phương án xử lý, người dân sinh sống dưới chân núi Lân Đăm vẫn đang phải sống chung với nỗi bất an lo lắng, đặc biệt khi mùa mưa bão đang đến rất gần. Nguy cơ sạt lở đất đá có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe doạ tài sản và tính mạng của người dân.

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Vụ mỏ đá bị tố làm nứt nhà: Chỉ đạo dừng nổ mìn sau phản ánh của Lao Động

MINH CHUYÊN - KHÁNH LINH |

Hòa Bình Mỏ đá bị người dân tố làm nứt nhà đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp sau phản ánh của Báo Lao Động.

Truy tìm đối tượng nghi nổ mìn trên cầu gây rung chuyển trong đêm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong đêm, hàng trăm hộ dân tại các khu phố (ở phường An Hưng, TP.Thanh Hóa) bỗng giật mình khi nghe tiếng nổ lớn. Khi kiểm tra camera an ninh thì thấy có 1 đối tượng nghi đã châm lửa nổ mìn.

Tuyên Quang: Nổ mìn phá đá thủng mái nhà, dân nơm nớp lo sợ

Nhóm PV |

Tình trạng nhà bị nứt, mái tôn bị đâm thủng do mỏ đá nổ mìn không phải chuyện hiếm gặp với người dân sinh sống xung quanh khu vực mỏ đá ở xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Vụ mỏ đá bị tố làm nứt nhà: Chỉ đạo dừng nổ mìn sau phản ánh của Lao Động

MINH CHUYÊN - KHÁNH LINH |

Hòa Bình Mỏ đá bị người dân tố làm nứt nhà đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp sau phản ánh của Báo Lao Động.

Truy tìm đối tượng nghi nổ mìn trên cầu gây rung chuyển trong đêm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong đêm, hàng trăm hộ dân tại các khu phố (ở phường An Hưng, TP.Thanh Hóa) bỗng giật mình khi nghe tiếng nổ lớn. Khi kiểm tra camera an ninh thì thấy có 1 đối tượng nghi đã châm lửa nổ mìn.

Tuyên Quang: Nổ mìn phá đá thủng mái nhà, dân nơm nớp lo sợ

Nhóm PV |

Tình trạng nhà bị nứt, mái tôn bị đâm thủng do mỏ đá nổ mìn không phải chuyện hiếm gặp với người dân sinh sống xung quanh khu vực mỏ đá ở xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.