Yên Bái: Sống bất an bên 2 mỏ đá vì ô nhiễm, tai nạn giao thông rình rập

Văn Đức |

Yên Bái - Các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được biện pháp triệt để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ 2 mỏ đá của Hợp tác xã khai thác, chế biến đá vôi Thượng Bằng La và Hợp tác xã Văn Thịnh 2.

Tiềm ẩn nguy cơ mỗi khi tham gia giao thông

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, người dân tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, bức xúc vì 2 đơn vị khai thác đá trên địa bàn.

Theo người dân, 2 mỏ đá của Hợp tác xã khai thác, chế biến đá vôi Thượng Bằng La và Hợp tác xã Văn Thịnh 2 nhiều năm qua gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Ngày 21.3, đi dọc quốc lộ 37 từ thị trấn nông trường Trần Phú đến trung tâm xã Thượng Bằng La, không khó để bắt gặp tình trạng đá dăm rơi vãi tràn lan ngoài mặt đường. Đặc biệt là ở các khúc cua, có nhiều đoạn đá rơi vãi dầy đến cả chục cm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao khi đi qua đoạn đường này.

Tràn lan đá rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Tràn lan đá rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Có mặt tại địa điểm theo phản ánh, PV có thể dễ dàng nhận thấy 2 mỏ đá ngay sát nhau cạnh quốc lộ 37, gần khu vực dân cư. Khoảng cách từ mỏ đến các hộ dân chỉ khoảng 100m, đường vào mỏ lầy lội, nham nhở ổ gà, ổ voi.

Trong mỏ, có nhiều máy móc, thiết bị cùng các xe ô tải trọng tải lớn xếp hàng lấy đá, nhiều xe chất cao quá thành, che chắn sơ sài.

Trao đổi với PV, ông Thành (thôn Thắm, xã Thượng Bằng La) cho biết, 2 doanh nghiệp này đã làm tại đây nhiều năm nay, thường xuyên gây ra bụi, tiếng ồn, đá rơi vãi đầy đường.

Do gần các hộ dân sinh sống, đường nhỏ, người dân phải rất vất vả né tránh khi đi lại tại đây.
Do gần các hộ dân sinh sống, đường nhỏ, người dân phải rất vất vả né tránh khi đi lại tại đây.

Ông Thành chia sẻ: “Việc 2 mỏ đá hoạt động tạo công ăn việc làm cho nhiều bà con. Nhưng đơn vị này làm sát khu dân cư, thường nổ mìn khai thác và chế biến đá khiến cho nhiều nhà bị nứt, om tường”.

Cùng quan điểm với ông Thành, bà Nga (ở thôn Thắm, xã Thượng Bằng La) cho biết: "Nhiều thời điểm các xe đi qua đất đá rơi vãi nhiều ra đường khiến người tham gia giao thông rất nguy hiểm. Nhiều người không dám đi vì đá rơi quá nhiều, sợ bị ngã".

Đã từng khai thác "trộm" để cải thiện thu nhập

Nói về vấn đề này, ông Hoàng Văn Hân (Trưởng thôn Thắm, xã Thượng Bằng La) cho biết: "2 mỏ khai thác và chế biến đá này là của Hợp tác xã khai thác, chế biến đá vôi Thượng Bằng La (do ông Trương Văn Đang làm đại diện pháp luật, địa chỉ tại thôn Thắm, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn) và Hợp tác xã Văn Thịnh 2 (do ông Bùi Đình Nam làm chủ, có địa chỉ tại thôn Ba Khe 2, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn)".

Hợp tác xã Văn Thịnh 2 đã từng có hành vi khai thác trái phép khi cố ý khai thác dù mới chỉ được cấp phép thăm dò.
Hợp tác xã Văn Thịnh 2 đã từng có hành vi khai thác trái phép khi cố ý khai thác dù mới chỉ được cấp phép thăm dò.

Trong quá trình khai thác, thôn cũng đã nhiều lần họp và kiến nghị cùng chủ sở hữu của 2 mỏ đá để ký kết, thống nhất hoạt động. Tuy vậy, vẫn có phản ánh của người dân về việc ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn gây ra.

Để tìm hiểu thêm vấn đề này, PV có cuộc trao đổi với ông Hoàng Đình Mưu – Chủ tịch UBND xã Thượng Bằng La thì được biết, mỏ đá của Hợp tác xã khai thác, chế biến đá vôi Thượng Bằng La được tỉnh Yên Bái cấp phép.

Đơn vị được khai thác dựa trên Giấy phép khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên số 392/GP-UBND, ngày 19.4.2012, công suất 36.700 m3/năm; thời hạn khai thác là 29,5 năm.

Xe thường xuyên có dấu hiệu chở quá thành thùng, che chắn sơ sài di chuyển trên chặng đường dài ngoài Quốc lộ 37.
Xe thường xuyên có dấu hiệu chở quá thành thùng, che chắn sơ sài di chuyển trên chặng đường dài ngoài Quốc lộ 37.

Còn tại mỏ đá của Hợp tác xã Văn Thịnh 2 mới được cấp phép và đưa vào sử dụng từ 4 năm nay.

Được biết, trước đó, năm 2016, mỏ đá của Hợp tác xã Văn Thịnh 2 đã từng bị "tuýt còi" vì khai thác trái phép trong khi chỉ có giấy phép thăm dò.

Ông Mưu cho biết thêm, xã cũng đã nhiều lần tiến hành kiểm tra, nhắc nhở việc vận chuyển rơi vãi đất đá nhiều ra đường, nhưng chỉ được một thời gian rồi lại đâu vào đấy.

"Khi xe ra ngoài đường thì vượt quá thẩm quyền của xã, rất khó xử lý. Còn với việc gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, phía doanh nghiệp cũng đã cam kết có hỗ trợ cho các hộ gia đình lân cận bị ảnh hưởng", ông Mưu nói.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Lên núi làm lán "vớt sóng" học online nơi vùng cao Yên Bái

Thu Nhài |

Yên Bái - Để đảm bảo việc học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tăng cao, tại các bản làng vùng sâu, vùng xa của huyện Văn Yên, các em học sinh đã phải lên núi cao, làm lán tạm "vớt sóng" học online.

"Đánh cược" mạng sống hàng chục năm cạnh 2 nhà máy khai thác đá

Văn Đức |

Yên Bái - Hàng chục năm nay, hàng trăm hộ dân phải liều mình đánh cược mạng do sống cạnh 2 nhà máy khai thác đá trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Hai mỏ đá không phép ở Lai Châu ngang nhiên hoạt động

An Trịnh - Trần Trọng |

Lai Châu - Hai mỏ đá tại huyện Mường Tè chưa có giấy phép hoạt động nhưng vẫn khai thác liên tục qua nhiều năm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lên núi làm lán "vớt sóng" học online nơi vùng cao Yên Bái

Thu Nhài |

Yên Bái - Để đảm bảo việc học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tăng cao, tại các bản làng vùng sâu, vùng xa của huyện Văn Yên, các em học sinh đã phải lên núi cao, làm lán tạm "vớt sóng" học online.

"Đánh cược" mạng sống hàng chục năm cạnh 2 nhà máy khai thác đá

Văn Đức |

Yên Bái - Hàng chục năm nay, hàng trăm hộ dân phải liều mình đánh cược mạng do sống cạnh 2 nhà máy khai thác đá trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Hai mỏ đá không phép ở Lai Châu ngang nhiên hoạt động

An Trịnh - Trần Trọng |

Lai Châu - Hai mỏ đá tại huyện Mường Tè chưa có giấy phép hoạt động nhưng vẫn khai thác liên tục qua nhiều năm.