Công trình trăm tỉ sụt lún sau khi khánh thành

TRẦN LƯU |

Công trình có vốn đầu tư trên 230 tỉ đồng, nhưng khánh thành chưa lâu đã bị sụt lún, khiến dư luận hoài nghi về chất lượng công trình

Ngày 13.4, ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng-công nghiệp Vĩnh Long - cho biết, đến nay, vẫn chưa có kết quả giám định công trình Trung tâm Y tế huyện Mang Thít. Chúng tôi đang xúc tiến để có kết quả sớm nhất.

Công trình này nằm ở thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 1 trệt, 2 lầu với 100 giường bệnh, trên diện tích 21.500m2, gồm nhiều hạng mục cùng thiết bị y tế đồng bộ... với tổng mức đầu tư trên 234 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng gần 125 tỉ đồng, chi phí thiết bị gần 40 tỉ đồng.

Công trình Trung tâm Y tế huyện Mang Thít. Ảnh: P.V.
Công trình Trung tâm Y tế huyện Mang Thít. Ảnh: P.V

Tháng 9.2020, công trình được khánh thành nhưng sau đó đã nhanh chóng bị lún và cho đến nay vẫn chưa thể hoạt động.

Ông Sơn cho rằng, công trình đang xảy ra tình trạng lún nền, nhưng lún đều, chứ không nghiêng, nhất là ở khối nhà tiểu phẫu, nhà dinh dưỡng, nhà ăn, nhà xe... Theo ông, do trước đó, những nơi này đóng cừ tràm nên xảy ra tình trạng lún. Còn các khối nhà như hành chính, khu điều trị... được đóng bằng cọc bê tông, sâu khoảng 32m nên không xảy ra tình trạng trên.

Cận cảnh các hạng mục công trình bị lún nứt. Ảnh: P.V.
Cận cảnh các hạng mục công trình bị lún nứt. Ảnh: P.V.
Cận cảnh các hạng mục công trình bị lún nứt. Ảnh: P.V.

“Hiện UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng chủ trì và sở này cũng đã mời Viện Khoa học Công nghệ - Xây dựng (Bộ Xây dựng) vào để kiểm tra, giám định nguyên nhân sụt lún, trong nay mai sẽ có kết quả. Tuy nhiên, bước đầu, Sở Xây dựng đã xác định lỗi do thiết kế” - ông Sơn nói.

Tuy nhiên, ông Đoàn Thanh Bình - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long - nói rằng: "Chúng tôi có mời Viện khoa học Công nghệ - Xây dựng đến kiểm tra, khảo sát, nhưng sau đó họ từ chối giám định với lí do công việc quá nhiều. Rồi viện này có giới thiệu một viện trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải tham gia nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi”.

Ông Bình cho biết thêm, hiện UBND tỉnh giao cho Trung tâm giám định của sở đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt lún của Trung tâm Y tế Mang Thít và sở đã yêu cầu chủ đầu tư báo cáo cụ thể, trên cơ sở đó có hướng xử lý.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho hay: "Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra khảo sát, quan trắc độ lún. Chúng tôi cũng đang đợi kết quả báo cáo xem độ lún như thế nào và theo quy trình có xảy ra sai sót gì hay không để có hướng giải quyết".

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Những trường hợp xây dựng sai phép khiến công trình buộc phải tháo dỡ

Khương Duy (T/H) |

Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định rõ đối với những trường hợp công trình sai phép buộc phải tháo dỡ.

Chất lượng thi công ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình

Đặng Tiến |

Liên quan đến việc 4 gối caosu tại gói thầu CP2 (đoạn trên cao và depot) thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) - TPHCM bị xê dịch khỏi vị trí đá kê gối, các chuyên gia cho rằng, việc xê dịch đệm gối caosu không phải chỉ riêng tuyến Bến Thành - Suối Tiên mà đã xảy ra ở một số công trình, do đó cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân do thời tiết, thi công ẩu hay chất lượng vật liệu để xử lý.

Tổ chức thi công công trình phải đáp ứng điều kiện năng lực tương ứng

Trang Thiều |

Theo Điều 95 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những trường hợp xây dựng sai phép khiến công trình buộc phải tháo dỡ

Khương Duy (T/H) |

Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định rõ đối với những trường hợp công trình sai phép buộc phải tháo dỡ.

Chất lượng thi công ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình

Đặng Tiến |

Liên quan đến việc 4 gối caosu tại gói thầu CP2 (đoạn trên cao và depot) thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) - TPHCM bị xê dịch khỏi vị trí đá kê gối, các chuyên gia cho rằng, việc xê dịch đệm gối caosu không phải chỉ riêng tuyến Bến Thành - Suối Tiên mà đã xảy ra ở một số công trình, do đó cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân do thời tiết, thi công ẩu hay chất lượng vật liệu để xử lý.

Tổ chức thi công công trình phải đáp ứng điều kiện năng lực tương ứng

Trang Thiều |

Theo Điều 95 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực.