Tháo dỡ công trình vượt tầng tại quận 10, TPHCM

Phúc Tú |

Ngày 6.4, UBND quận 10 vẫn đang tiến hành cho tháo dỡ phần xây dựng sai phép tại căn nhà ở địa chỉ số 433/11 đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TPHCM).

Ngày 6.4, ghi nhận tại địa chỉ số 433/11 đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10), hàng chục công nhân vẫn tiếp tục đục, cắt từng mảng bê tông tại tầng 8, 9 của căn nhà này vì xây dựng vượt tầng.
Ngày 6.4, ghi nhận tại địa chỉ số 433/11 đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10), hàng chục công nhân vẫn tiếp tục đục, cắt từng mảng bê tông tại tầng 8, 9 của căn nhà này vì xây dựng vượt tầng.
Công tác cưỡng chế phần vi phạm của công trình này được UBND quận 10 thực hiện từ ngày 25.3. Trước đó, UBND quận 10 đã có nhiều lần vận động, thuyết phục chủ đầu tư tự tháo dỡ nhưng không thành.
Sau 10 ngày tháo dỡ, 1 phần vi phạm tại tầng 8, 9 của ngôi nhà đã được tháo dỡ. Dự kiến, việc tháo dỡ sẽ kéo dài trong khoảng 30 ngày
Sau 10 ngày tháo dỡ, 1 phần vi phạm tại tầng 8, 9 của ngôi nhà đã được tháo dỡ. Dự kiến, việc tháo dỡ sẽ kéo dài trong khoảng 30 ngày.

Đây là tổ hợp khách sạn, karaoke xây dựng 9 tầng trong khi giấy phép chỉ cho 6 tầng rưỡi, diện tích vi phạm hơn 400 m2.
Đây là tổ hợp khách sạn, karaoke xây dựng 9 tầng, trong khi giấy phép chỉ cho 6 tầng rưỡi, diện tích vi phạm hơn 400m2.
Lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ.
Thời tiết TPHCM những ngày này đang khá cao khiến việc tháo dỡ càng trở nên vất vả.
Thời tiết TPHCM những ngày này đang khá nóng khiến việc tháo dỡ càng trở nên vất vả hơn.

Lực lượng chức năng tại quận 10 kiểm tra tiến độ thi công tháo dỡ.
Xung quanh khu vực tháo dỡ đều được lực lượng chức năng phong tỏa, đặt biển thông báo để phục vụ việc tháo dỡ. Xung quanh khu vực tháo dỡ đều được lực lượng chức năng phong tỏa, đặt biển thông báo tránh lại gần để phục vụ việc tháo dỡ được an toàn.
Xung quanh khu vực tháo dỡ đều được lực lượng chức năng phong tỏa, đặt biển thông báo tránh lại gần để phục vụ việc tháo dỡ được an toàn.

Ngoài công trình đang bị cưỡng chế này, ở địa bàn phường 12 (quận10) còn 6 công trình khác có vi phạm như xây vượt tầng, lấp ô thông tầng, nới rộng sân thượng... tại các địa chỉ: 740/15A+17 và 766/12 Sư Vạn Hạnh, 252/43 và 252/45 Cao Thắng, 839/10 Lê Hồng Phong, 42/2 Trần Thiện Chánh.

Theo UBND quận 10, ngày 8.4 sẽ tổ chức cưỡng chế tiếp tục hạng mục vi phạm của công trình 766/12 Sư Vạn Hạnh. Các công trình còn lại sẽ được thực hiện trong tháng 5 và tháng 6.2021.
Phúc Tú
TIN LIÊN QUAN

Vận động người vi phạm tự tháo dỡ công trình trái phép ở "làng biệt thự"

Lưu Hoàng |

Ngày 5.4, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) yêu cầu UBND xã Hiệp An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tự tháo dỡ 9 công trình vi phạm tại "làng biệt thự" tiểu khu 268.

Lâm Đồng yêu cầu tháo dỡ hệ thống điện mặt trời không phép ở KCN Lộc Sơn

Nhiệt Băng |

Ông Phan Văn Đa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng sau khi kiểm tra thực tế tại Khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đã yêu cầu tháo dỡ, di dời ra khỏi dự án của Công ty CP Vinasolar Bảo Lộc một hệ thống điện mặt trời xây dựng không phép.

Xây sai phép ở Khu biệt thự 5,2 ha: Yêu cầu tháo dỡ sai phạm trong 10 ngày

Khương Duy |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc xây dựng biệt thự sai phép tại Khu biệt thự 5,2ha (Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội), lãnh đạo phường Yên Hòa cho biết đang tích cực vào cuộc xử lý.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vận động người vi phạm tự tháo dỡ công trình trái phép ở "làng biệt thự"

Lưu Hoàng |

Ngày 5.4, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) yêu cầu UBND xã Hiệp An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tự tháo dỡ 9 công trình vi phạm tại "làng biệt thự" tiểu khu 268.

Lâm Đồng yêu cầu tháo dỡ hệ thống điện mặt trời không phép ở KCN Lộc Sơn

Nhiệt Băng |

Ông Phan Văn Đa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng sau khi kiểm tra thực tế tại Khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đã yêu cầu tháo dỡ, di dời ra khỏi dự án của Công ty CP Vinasolar Bảo Lộc một hệ thống điện mặt trời xây dựng không phép.

Xây sai phép ở Khu biệt thự 5,2 ha: Yêu cầu tháo dỡ sai phạm trong 10 ngày

Khương Duy |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc xây dựng biệt thự sai phép tại Khu biệt thự 5,2ha (Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội), lãnh đạo phường Yên Hòa cho biết đang tích cực vào cuộc xử lý.