Những trường hợp xây dựng sai phép khiến công trình buộc phải tháo dỡ

Khương Duy (T/H) |

Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định rõ đối với những trường hợp công trình sai phép buộc phải tháo dỡ.

Theo Điểm d, Khoản 11, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP buộc tháo dỡ công trình trái phép trong các trường hợp cụ thể sau:

- Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo.

- Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới.

- Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

- Xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

- Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống (trừ trường hợp xây dựng công trình để khắc phục những hiện tượng này).

- Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung.

Hiện nay, rất nhiều công trình trên cả nước đang bị yêu cầu tháo dỡ do xây dựng trái phép. Ảnh: Phan Anh
Rất nhiều công trình trên cả nước đang bị yêu cầu tháo dỡ do xây dựng trái phép. Ảnh: Phan Anh

Đối với ba hành vi vi phạm đầu tiên (trừ trường hợp xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, vi phạm chỉ giới xây dựng hoặc sai cốt xây dựng):

- Công trình xây dựng chỉ bị buộc tháo dỡ khi hành vi vi phạm đó đã kết thúc.

- Nếu công trình xây dựng đang thi công thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng.

- Hết thời hạn trên, tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Khương Duy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tháo dỡ công trình vượt tầng tại quận 10, TPHCM

Phúc Tú |

Ngày 6.4, UBND quận 10 vẫn đang tiến hành cho tháo dỡ phần xây dựng sai phép tại căn nhà ở địa chỉ số 433/11 đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TPHCM).

Vận động người vi phạm tự tháo dỡ công trình trái phép ở "làng biệt thự"

Lưu Hoàng |

Ngày 5.4, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) yêu cầu UBND xã Hiệp An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tự tháo dỡ 9 công trình vi phạm tại "làng biệt thự" tiểu khu 268.

Bạc Liêu: Đề nghị kiểm điểm cán bộ để công trình không phép tồn tại

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị tổ chức kiểm điểm, có hình thức kỷ luật cán bộ để công trình không phép ngang nhiên mọc lên sát QL1A gây bức xúc dư luận trong thời gian dài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tháo dỡ công trình vượt tầng tại quận 10, TPHCM

Phúc Tú |

Ngày 6.4, UBND quận 10 vẫn đang tiến hành cho tháo dỡ phần xây dựng sai phép tại căn nhà ở địa chỉ số 433/11 đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TPHCM).

Vận động người vi phạm tự tháo dỡ công trình trái phép ở "làng biệt thự"

Lưu Hoàng |

Ngày 5.4, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) yêu cầu UBND xã Hiệp An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tự tháo dỡ 9 công trình vi phạm tại "làng biệt thự" tiểu khu 268.

Bạc Liêu: Đề nghị kiểm điểm cán bộ để công trình không phép tồn tại

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị tổ chức kiểm điểm, có hình thức kỷ luật cán bộ để công trình không phép ngang nhiên mọc lên sát QL1A gây bức xúc dư luận trong thời gian dài.