Còn "khoảng trống" trong chính sách tiền lương của công chức nhà nước

LƯƠNG HẠNH |

Một bạn đọc giấu tên gửi đến Báo Lao Động ý kiến về việc xây dựng chính sách tiền lương làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước.

Là một công chức làm trong ngành công nghệ thông tin đã nhiều năm, nhận thấy công thức tính lương của cán bộ, công chức nhà nước chưa thực sự ổn, anh N.D.V đã nhiều lần gửi đơn thư, ý kiến đến Cổng Dịch vụ công quốc gia và Ban Tiếp công dân Trung ương.

Anh V. đã tìm hiểu các quy định về chế độ tiền lương cho công chức nhà nước. Sau đó, anh V. nhận thấy phụ cấp công vụ chưa được quy định là phụ cấp lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Do đó, phụ cấp công vụ không được dùng làm căn cứ để tính trả triền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức.

Vì vậy, ngày 26.6.2020, anh V đã gửi phản ánh kiến nghị tại Cổng dịch vụ công quốc gia với câu hỏi: "Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường (tiền lương một tháng) trong công thức tính tiền lương làm thêm giờ cho cán bộ, công chức có bao gồm phụ cấp công vụ không?"

Ngày 23.7.2020, Bộ Nội vụ có văn bản trả lời anh V. như sau: "Phụ cấp công vụ được quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15.4.2012 của Chính phủ là một loại phụ cấp lương được tính trong tiền lương của một tháng để tính trả tiền lương làm thêm giờ...".

Với nội dung trả lời của cơ quan chức năng nêu trên, ngày 21.10.2020, anh V. đã gửi phản ánh kiến nghị tại Cổng dịch vụ công Quốc gia với đề nghị "Thống nhất quy định về chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức".

Tiếp tục, ngày 16.12.2020, anh V. gửi phản ánh vì chưa nhận được trả lời từ phía cơ quan, cá nhân có liên quan. Ngay trong ngày, Cổng dịch vụ công Quốc gia đã gửi phản hồi đến anh V. kèm theo Công văn số 10813/VPCP-KSTT ngày 24.12.2020 với nội dung:

"Căn cứ quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, trong đó có Thông tư liên tịch số 08/2005/TT-BNV-BTC ngày 5.1.2005.

Đề xuất của ông nêu trên sẽ ghi nhận trong quá trình nghiên cứu xây dựng chính sách, hướng dẫn thực hiện thống nhất, đồng bộ khi thực hiện chính sách tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức".

Qua các nội dung phản ánh và các trả lời của cơ quan chức năng có liên quan cho thấy kiến nghị của anh V. là có cơ sở.

Căn cứ Điều 152 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, do đây là quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được ghi nhận tại Điều 12 Luật Cán bộ, công chức 2008;

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động là cán bộ, công chức, anh V. rất mong cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý và ban hành văn bản hướng dẫn tính, chi trả đầy đủ tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức kể từ ngày 1.5.2012 đến nay.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chế độ chính sách tiền lương khuyến khích cho giáo viên vùng khó khăn

TUỆ NHI |

Cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị cần có chế độ chính sách khuyến khích giáo viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa mạnh hơn nữa.

Chính sách tiền lương của quân đội, giáo viên có hiệu lực từ tháng 3.2021

Ái Vân |

Một số chính sách tiền lương có liên quan đến quân đội, giáo viên sẽ có hiệu lực từ tháng 3.2021.

Các chính sách tiền lương thay đổi ra sao từ năm 2021?

ANH THƯ |

Từ 1.1.2021, Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực, nhiều chính sách tiền lương thay đổi được áp dụng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chế độ chính sách tiền lương khuyến khích cho giáo viên vùng khó khăn

TUỆ NHI |

Cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị cần có chế độ chính sách khuyến khích giáo viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa mạnh hơn nữa.

Chính sách tiền lương của quân đội, giáo viên có hiệu lực từ tháng 3.2021

Ái Vân |

Một số chính sách tiền lương có liên quan đến quân đội, giáo viên sẽ có hiệu lực từ tháng 3.2021.

Các chính sách tiền lương thay đổi ra sao từ năm 2021?

ANH THƯ |

Từ 1.1.2021, Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực, nhiều chính sách tiền lương thay đổi được áp dụng.