Cần thận trọng sửa chữa Tháp Trầm Hương Khánh Hòa

Hữu Long |

Tháp Trầm Hương nằm ở tuyến đường ven biển TP.Nha Trang là một công trình văn hóa, lịch sự đặc biệt ở tỉnh Khánh Hòa. Chính vì thế, việc chính quyền quyết định sửa chữa, cải tạo khu vực Tháp đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận…

Ngày 13.10, ông Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa - cho biết, sở vừa có báo cáo đề xuất phương án cải tạo, sửa chữa, quảng bá và phát huy giá trị các sản phẩm đặc trưng tại Tháp Trầm Hương.

Ông Nguyễn Thanh Hà đánh giá, việc cải tạo, sửa chữa và bố trí, sắp xếp, trưng bày tại Tháp Trầm Hương là cần thiết trước tình hình xuống cấp nơi đây.

Việc sửa chữa sẽ do Công ty Yến Sào Khánh Hòa - đơn vị quản lý đảm nhận trên cơ sở xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa (không làm thay đổi kết cấu) tại Tháp Trầm Hương và gửi về sở để gửi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia đóng góp ý kiến trước khi trình UBND tỉnh.

Ngoài ra, đơn vị quản lý khi sửa chữa phải lưu ý khu vực bên ngoài Tháp Trầm Hương cần tập trung vào việc nghiên cứu đối với không gian bên ngoài để sắp đặt, kết nối với các khu vực xung quanh thành một quần thể hài hòa, nhằm đa dạng hóa các loại hình văn hóa nghệ thuật tại khu vực quảng trường...

Việc sửa chữa, cải tạo khu vực Tháp đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận. Ảnh: TC
Việc sửa chữa, cải tạo khu vực Tháp đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Ảnh: TC

Khu vực bên trong Tháp Trầm Hương, phương án sửa chữa, trưng bày cần theo ý tưởng xây dựng thành một câu chuyện xuyên suốt về hình ảnh, văn hóa, con người, sản vật tiêu biểu của Khánh Hòa, hình thành điểm đến về văn hóa tâm linh, tôn vinh các sản phẩm đặc trưng của Khánh Hòa để giới thiệu cho nhân dân và du khách đến tham quan.

Đối với tầng trệt của Tháp Trầm Hương, Sở Văn hóa Thể thao đánh giá, đây là khu vực đầu tiên khi du khách và nhân dân đến tham quan nên nghiên cứu tập trung vào việc trưng bày, giới thiệu về Tháp Trầm Hương, các đặc trưng tiêu biểu, nổi bật nhất của tỉnh. Sác sản vật gắn liền với thương hiệu của Khánh Hòa (yến sào, trầm hương).

Về khai thác dịch vụ thương mại tại khu vực Tháp Trầm Hương, Sở Văn hóa Thể thao đề xuất 2 phương án trình UBND tỉnh. Một là cho phép bán các sản phẩm đặc trưng của Khánh Hòa. Hai là không bán các sản phẩm đặc trưng của Khánh Hòa.

Không buôn bán nơi linh thiêng

Theo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Nguyễn Thanh Hà, đề xuất nói trên mới chỉ là dự kiến chứ không phải là phương án cuối cùng. Việc thẩm định phương án sửa chữa vẫn thuộc về UBND tỉnh, Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Trước lo ngại của dư luận về việc sửa chữa tác động tiêu cực vào kiến trúc của tháp, ông Hà khẳng định, việc sửa chữa được thực hiện bên trong nhằm tạo tính trang nghiêm chứ không làm thay đổi kiến trúc vốn có của Tháp Trầm Hương.

“Quan điểm của ngành văn hóa, của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa là sửa chữa, đưa Tháp Trầm Hương trở thành điểm đến về văn hóa tâm linh, tôn vinh các sản phẩm đặc trưng Khánh Hòa” - ông Hà nhấn mạnh.

Tháp Trầm Hương là một biểu tượng của du lịch của TP.Nha Trang. Ảnh: TC
Tháp Trầm Hương là một biểu tượng của du lịch của TP.Nha Trang. Ảnh: TC

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cũng khẳng định, không có chuyện sửa lại Tháp Trầm Hương. Thay vào đó, tỉnh chỉ có trang trí, sửa chữa bên trong do công trình xuống cấp.

Trước thông tin về việc Tháp Trầm Hương được giao cho doanh nghiệp kinh doanh, ông Nguyễn Tân Tuân khẳng định, quan điểm của tỉnh là không xem nơi đây để làm buôn bán trầm hay yến sào. Đây là nơi trang nghiêm, chỉ thờ tự trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa.

Sau giải phóng, tỉnh Phú Khánh (cũ) đã xây dựng Đài liệt sĩ Nha Trang để tưởng niệm công ơn liệt sĩ. Năm 2004, Khánh Hòa chuyển việc thờ cúng tưởng niệm liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung. Công trình Đài liệt sĩ Nha Trang được dỡ bỏ để xây dựng “công trình nghệ thuật Hoa Biển” với tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng. Một năm sau, dự toán điều chỉnh bổ sung của công trình Hoa Biển đội lên tới 18,3 tỉ đồng.

Năm 2006, việc xây dựng công trình nghệ thuật Hoa Biển được Khánh Hòa cho phép xã hội hóa. Có 6 doanh nghiệp đứng ra xin nhận xây dựng công trình. Cuối cùng, việc xây dựng do Công ty CP Du lịch, Thương mại Vinpearl chủ trì.

Sau này, công trình nghệ thuật Hoa Biển xây xong phần thô với 9 tầng nhưng không còn tồn tại. Thay vào đó, các doanh nghiệp xây dựng phương án kiến trúc Tháp Trầm Hương thay thế. Năm 2008, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành Tháp Trầm Hương và giao cho Công ty Du lịch Khánh Hòa quản lý. Đến nay, việc quản lý được tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa công khai danh sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa đã chi trả 214 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong thời gian đến, tỉnh sẽ công khai danh sách người lao động được nhận tiền hỗ trợ...

Loạt lổ hổng trong quản lý các dự án nhà ở xã hội Khánh Hòa

Hữu Long |

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Khánh hòa dù chưa nghiệm thu bàn giao nhưng đã đồng ý cho các hộ dân vào sử dụng căn hộ...

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa bị khởi tố liên quan dự án Golden Gate

Hữu Long |

Công an Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố đối với 3 cựu lãnh đạo tỉnh này trong vụ án xảy ra tại dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu tổ hợp khách sạn - căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate ở 28E, đường Trần Phú.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Khánh Hòa công khai danh sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa đã chi trả 214 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong thời gian đến, tỉnh sẽ công khai danh sách người lao động được nhận tiền hỗ trợ...

Loạt lổ hổng trong quản lý các dự án nhà ở xã hội Khánh Hòa

Hữu Long |

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Khánh hòa dù chưa nghiệm thu bàn giao nhưng đã đồng ý cho các hộ dân vào sử dụng căn hộ...

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa bị khởi tố liên quan dự án Golden Gate

Hữu Long |

Công an Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố đối với 3 cựu lãnh đạo tỉnh này trong vụ án xảy ra tại dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu tổ hợp khách sạn - căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate ở 28E, đường Trần Phú.