Các trường hợp viên chức đủ tuổi nghỉ hưu vào tháng 1.2024

Quế Chi |

Các trường hợp viên chức đủ tuổi nghỉ hưu vào tháng 1.2024 được xác định căn cứ vào Nghị định số 135/2020/NĐCP ngày 18.11.2020 của Chính phủ.

Tại Điều 46 Luật Viên chức 2010 quy định viên chức được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Đối chiếu với phụ lục I và II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐCP, những trường hợp viên chức đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường vào tháng 1.2024 như sau:

Đối với viên chức nam: Sinh tháng 3.1963 (đủ 60 tuổi 9 tháng).

Đối với viên chức nữ: Sinh tháng 12.1967 (đủ 56 tuổi).

Ngoài ra, những viên chức đủ điều kiện được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu) được căn cứ vào phụ lục II tuổi nghỉ hưu thấp nhất gắn với tháng, năm sinh tương ứng (ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ).

Cụ thể: Đối với viên chức nam: Sinh tháng 3.1968 (đủ 55 tuổi 9 tháng).

Đối với viên chức nữ: Sinh tháng 12.1972 (đủ 51 tuổi).

Điều 5 của Nghị định số 135/2020/NĐCP quy định các trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường như sau:

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại Điểm b Khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi 40 nếu đáp ứng điều kiện nào?

Minh Hương |

Theo quy định của pháp luật, việc hưởng lương hưu thông thường được áp dụng khi người lao động đạt đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ số tuổi theo quy định (lao động nam cần đủ 62 tuổi vào năm 2028, lao động nữ cần đủ 60 tuổi vào năm 2035). Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt, người lao động có thể nghỉ hưu khi 40 tuổi nếu đáp ứng điều kiện.

Đề xuất được hưởng lương hưu ở mức tối đa 75% khi thợ mỏ nghỉ hưu ở tuổi 52

Minh Hương |

Trong khuôn khổ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 1.12, Đại hội tổ chức 10 trung tâm thảo luận. Tại Trung tâm thảo luận số 6, bà Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó nổi bật là vấn đề lương hưu và tuổi nghỉ hưu với lao động trong hầm lò.

Nhân viên trường học lo khó làm việc đến tuổi nghỉ hưu

trà my |

Cho rằng tuổi nghỉ hưu hiện nay còn quá cao, nhiều nhân viên trường học mong muốn đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu.

Dòng tiền trở lại mạnh mẽ, thị trường chứng khoán khởi sắc

Gia Miêu |

Triển vọng vĩ mô khởi sắc hơn khi lạm phát, lãi suất, câu chuyện tỷ giá hạ nhiệt. Nhiều số liệu “chốt sổ” cuối năm có thể là động lực hỗ trợ cho diễn biến giá cổ phiếu cũng như thị trường chứng khoán.

Thái Hòa, Hồng Ánh và câu chuyện về những nghệ sĩ không danh hiệu

Bình An |

Những tranh cãi bất tận vẫn đang diễn ra sau khi có danh sách 119 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

NSƯT Quang Tèo lên tiếng trước tranh cãi về số phiếu bầu không đủ đạt NSND

Anh Trang |

Thông tin NSƯT Quang Tèo trượt danh hiệu NSND vì thiếu 1 phiếu bầu được cho là không đúng.

Hiện trạng tuyến đường 1.200 tỉ đồng ở Long Biên sau 5 năm thi công

HỮU CHÁNH |

Mặt bằng giao chậm khiến tuyến đường dài 1,5km, tổng vốn 1.200 tỉ đồng ở quận Long Biên (Hà Nội) sau 5 năm thi công vẫn chưa xong, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Những đối thủ của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố có kế hoạch tranh cử một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024.

Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi 40 nếu đáp ứng điều kiện nào?

Minh Hương |

Theo quy định của pháp luật, việc hưởng lương hưu thông thường được áp dụng khi người lao động đạt đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ số tuổi theo quy định (lao động nam cần đủ 62 tuổi vào năm 2028, lao động nữ cần đủ 60 tuổi vào năm 2035). Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt, người lao động có thể nghỉ hưu khi 40 tuổi nếu đáp ứng điều kiện.

Đề xuất được hưởng lương hưu ở mức tối đa 75% khi thợ mỏ nghỉ hưu ở tuổi 52

Minh Hương |

Trong khuôn khổ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 1.12, Đại hội tổ chức 10 trung tâm thảo luận. Tại Trung tâm thảo luận số 6, bà Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó nổi bật là vấn đề lương hưu và tuổi nghỉ hưu với lao động trong hầm lò.

Nhân viên trường học lo khó làm việc đến tuổi nghỉ hưu

trà my |

Cho rằng tuổi nghỉ hưu hiện nay còn quá cao, nhiều nhân viên trường học mong muốn đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu.