Những đối thủ của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố có kế hoạch tranh cử một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024.

RT đưa tin, Tổng thống Putin đưa ra thông báo tái tranh cử trong cuộc gặp với các quân nhân Nga hôm 8.12. Tổng thống cho biết ông đã có “những suy nghĩ khác nhau vào những thời điểm khác nhau” về vấn đề này, nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định tranh cử một lần nữa. Ông xác nhận: “Tôi sẽ tranh cử Tổng thống Liên bang Nga.

Cuộc bầu cử được tổ chức khi nào?

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) thông báo cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024 sẽ được tổ chức trong ba ngày từ 15 đến 17.3.2024. Đây là lần đầu tiên một cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức trong nhiều ngày, mặc dù định dạng nhiều ngày đã được sử dụng trong các cuộc bầu cử khác ở Nga sau khi được áp dụng lần đầu trong đại dịch COVID-19.

Người đứng đầu CEC Ella Pamfilova giải thích, định dạng mở rộng đã được chứng minh là thuận lợi cho các cử tri, giúp tăng tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu và ít gây căng thẳng hơn cho các ủy ban bầu cử địa phương.

Ông Putin đã nắm quyền bao lâu?

Ông Putin được bầu làm Tổng thống Nga vào năm 2000 và phục vụ hai nhiệm kỳ bốn năm cho đến năm 2008.

Mặc dù nhiệm kỳ tổng thống ở Nga không bị giới hạn về mặt kỹ thuật vào thời điểm đó, song một người chỉ có thể phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Ông Putin sau đó trở thành Thủ tướng dưới thời Tổng thống Dmitry Medvedev từ năm 2008 đến năm 2012. Trong nhiệm kỳ của ông Medvedev, nhiệm kỳ tổng thống được kéo dài lên sáu năm.

Ông Putin vẫn là Tổng thống Nga kể từ năm 2012 và hiện đang phục vụ nhiệm kỳ sáu năm thứ hai sau khi tái đắc cử vào năm 2018.

Ảnh: Sputnik
Nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Putin sẽ kết thúc vào năm 2024. Ảnh: Sputnik

Sửa đổi Hiến pháp

Nhiệm kỳ tổng thống Nga đã được sửa đổi trong một cuộc cải cách Hiến pháp lớn vào năm 2020. Trong điều khoản quy định số lượng nhiệm kỳ của Tổng thống Nga đã bổ sung điều khoản không tính đến số lượng nhiệm kỳ mà tổng thống đã đảm nhiệm tính đến thời điểm những nội dung sửa đổi Hiến pháp có hiệu lực.

Điều này có nghĩa là ông Putin có thể tham gia tranh cử và nắm giữ chiếc ghế tổng thống thêm hai nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm), sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2024. Nói cách khác, nếu ông Putin đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2024, ông hoàn toàn có thể tiếp tục nắm quyền đến năm 2036.

Các ứng cử viên là ai?

Một số nhân vật của công chúng và chính trị gia đã công bố ý định tranh cử tổng thống vào năm tới. Các ứng cử viên độc lập phải thu thập ít nhất 300.000 chữ ký từ những người ủng hộ, trong khi những người được các bên đăng ký đề cử phải thu thập ít nhất 100.000 chữ ký.

Các ứng cử viên được đề cử bởi các đảng có đại diện trong quốc hội nước này được miễn yêu cầu thu thập chữ ký.

Danh sách các ứng cử viên tiềm năng bao gồm một số nhân vật cấp tiến, cụ thể là Ekaterina Duntsova - nhà báo và cựu nghị sĩ địa phương từ Rzhev; nhân vật đối lập lâu năm Boris Nadezhdin - cựu nghị sĩ và hiện là nhà lập pháp khu vực được Đảng trung hữu Sáng kiến Công dân ủng hộ; Sergey Lipatov - luật sư và nhà hoạt động.

Cả ba người này đều chỉ trích các chính sách của chính phủ Nga, bao gồm cả chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Igor Girkin (còn được gọi là Igor Strelkov) - cựu chỉ huy chiến trường trong cuộc xung đột ở Donbass - cũng đã tuyên bố ý định tranh cử.

Anatoly Rabinovich - một chính trị gia và người bênh vực công chúng ít tiếng tăm - công bố ý định tranh cử tổng thống, cho rằng nỗ lực của ông sẽ trở thành một “phép thử về lòng khoan dung” đối với người Nga.

Mặc dù bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống Putin sẽ thắng cử, song ông Rabinovich tuyên bố, nếu một ứng cử viên ở độ tuổi 40 giành được khoảng 20% phiếu bầu, đó sẽ là một chiến thắng lớn cho phe đối lập trong nước. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được nếu phe đối lập Nga tìm được một ứng cử viên duy nhất.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Dư luận Nga về việc Tổng thống Putin tuyên bố tái tranh cử

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên bố tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024.

Bí quyết thành công của Tổng thống Nga Putin

Song Minh |

Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ bí quyết thành công của ông.

Tổng thống Nga Putin dự hội nghị thượng đỉnh BRICS khẩn cấp

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp với các nhà lãnh đạo nhóm BRICS trong ngày 21.11.

Tuần lễ du lịch TPHCM khép lại với những kỷ lục, đón 71.000 lượt khách

Thanh Chân |

Tuần lễ du lịch TPHCM thu hút đông khách tham gia 45 chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, mua sắm…

NSND Minh Vương nói về việc nhiều nghệ sĩ gạo cội chưa có danh hiệu

ĐÔNG DU - QUY SA |

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Báo Lao Động, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Minh Vương đã bày tỏ quan điểm về việc hiện tại có nhiều nghệ sĩ có thâm niên trong nghề nhưng vẫn chưa được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), NSND.

Gặp gỡ cô bé nhặt ve chai "bom" hàng khiến nhiều người rơi nước mắt

Hoài Luân |

Bình Định - Những ngày qua, câu chuyện "cô bé nhặt ve chai bom hàng làm chủ shop online rơi nước mắt" đã khiến cộng đồng mạng xúc động vì sự "hiểu chuyện đến đau lòng" của em nữ sinh lớp 9 này.

Để xảy ra hàng loạt sai phạm, chủ tịch xã vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ

QUANG ĐẠI |

Trong nhiều năm, trên địa bàn xã Hưng Lĩnh (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) xảy ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai, gây hậu quả khó khắc phục. Tuy nhiên, vào cuối năm, chủ tịch xã lại được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Định hướng quy hoạch đường hàng không khi Hà Nội có sân bay thứ 2

PHẠM ĐÔNG |

Sân bay thứ 2 - Vùng Thủ đô Hà Nội nằm ở phía Nam và có công suất từ 30 - 50 triệu hành khách/năm, sẽ hỗ trợ đắc lực cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Dư luận Nga về việc Tổng thống Putin tuyên bố tái tranh cử

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên bố tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024.

Bí quyết thành công của Tổng thống Nga Putin

Song Minh |

Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ bí quyết thành công của ông.

Tổng thống Nga Putin dự hội nghị thượng đỉnh BRICS khẩn cấp

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp với các nhà lãnh đạo nhóm BRICS trong ngày 21.11.