Đề xuất được hưởng lương hưu ở mức tối đa 75% khi thợ mỏ nghỉ hưu ở tuổi 52

Minh Hương |

Trong khuôn khổ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 1.12, Đại hội tổ chức 10 trung tâm thảo luận. Tại Trung tâm thảo luận số 6, bà Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó nổi bật là vấn đề lương hưu và tuổi nghỉ hưu với lao động trong hầm lò.

Trung tâm thảo luận số 6 do bà Thái Thu Xương (giữa ảnh) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Lao động Việt Nam dự và chỉ đạo; ông Nguyễn Minh Dũng (trái ảnh) - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm tổ trưởng; ông Vàng A Lả - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La làm tổ phó. Ảnh: Tô Thế.
Trung tâm thảo luận số 6 do bà Thái Thu Xương (giữa ảnh) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Lao động Việt Nam - dự và chỉ đạo; ông Nguyễn Minh Dũng (trái ảnh) - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm tổ trưởng; ông Vàng A Lả - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La làm tổ phó. Ảnh: Tô Thế

Tham gia thảo luận tại Trung tâm số 6, bà Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV cho biết, theo quy định, thợ mỏ được nghỉ hưu sớm hơn 10 tuổi so với lao động làm việc trong điều kiện bình thường. Đến năm 2028, lao động mỏ được nghỉ hưu ở tuổi 52.

Thực tế, nếu muốn nghỉ ở tuổi 52 mà không bị trừ % tham gia bảo hiểm xã hội thì họ phải đi làm từ năm 17 tuổi. Trong khi đó, số lao động làm việc khai thác than trong hầm lò của TKV nếu muốn được nghỉ hưu ở tuổi 52 thì đều không có cơ hội đạt được mức lương hưu tối đa 75% vì không đủ số năm tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định 35 năm vì 17 tuổi còn chưa học xong cấp 3.

Bà Nguyễn Thị Minh đề xuất được hưởng lương hưu ở mức tối đa 75% khi nghỉ hưu ở tuổi 52 với lao động hầm lò. Ảnh: Minh Hương.
Bà Nguyễn Thị Minh đề xuất được hưởng lương hưu ở mức tối đa 75% khi nghỉ hưu ở tuổi 52 với lao động hầm lò. Ảnh: Minh Hương

Vì thế, vị Phó Chủ tịch Công đoàn TKV đề nghị các cơ quan chức năng xem xét về tuổi nghỉ hưu, cũng như thời gian tham gia bảo hiểm xã hội đối với những người làm việc trong hầm lò, để vừa bảo đảm đúng pháp luật, vừa phù hợp với thực tiễn để thợ lò được hưởng lương hưu ở mức tối đa 75% khi nghỉ hưu ở tuổi 52, thời gian đóng bảo hiểm xã hội 30 năm.

Tham gia thảo luận, bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam cũng góp ý với nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch của CĐCS doanh nghiệp.

Bà Vân cho hay, trên thực tế nhiều nhiệm vụ tại công đoàn cơ sở rất khó để quán xuyến hết. Với vai trò là cán bộ công đoàn không chuyên trách, bà Vân cho biết cũng đã phải nỗ lực rất nhiều.

"Để vừa làm tốt công việc chuyên môn vừa thực hiện công việc công đoàn, hoàn thành công việc chuyên môn là điều kiện tiên quyết đối với cán bộ công đoàn cơ sở, vì nếu không làm được việc chuyên môn thì không thể làm việc của công đoàn" - bà Vân nói.

Theo Luật Công đoàn Việt Nam 2012 và theo Điều lệ Công đoàn hiện nay thì gần 100% cán bộ công đoàn tại cơ sở là kiêm nhiệm, nhất là công ty vốn tư nhân, FDI.

Và tại Điều 24 luật Công đoàn 2012: ‘‘Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng 24 giờ làm việc trong một tháng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở’’.

Từ thực tiễn làm việc tại công ty nước ngoài trong một môi trường công nghiệp, bà Vân chia sẻ, tác phong làm việc tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc, thời gian được tính từng giây, từng phút. Thật sự phải có tâm huyết thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công đoàn.

"Nhưng với 24 giờ/tháng làm việc thì không đủ" - bà Vân khẳng định.

Để Chủ tịch công đoàn cơ sở có thể đánh đổi, dám đấu tranh vì lợi ích của người lao động thì chỉ có thể là tiềm lực kinh tế. Vì vậy, bà Vân đề nghị Đại hội cần có quyết sách, xây dựng tạo nguồn kinh phí thực sự có thể thu hút đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Bà Trần Thị Hồng Vân tại Trung tâm thảo luận số 6. Ảnh: Minh Hương.
Bà Trần Thị Hồng Vân tại Trung tâm thảo luận số 6. Ảnh: Minh Hương

"Nhằm tăng tính chủ động chăm lo cho tập thể người lao động kịp thời tại cơ sở, theo tôi cần quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn cơ sở, đặc biệt tại các khu vực ngoài Nhà nước quan hệ lao động phức tạp, tập trung đông công nhân. Chế độ chính sách này hoặc là từ tổ chức công đoàn, hoặc là từ chuyên môn trên cơ sở phối hợp bằng văn bản giữa chuyên môn và công đoàn" - bà Vân nêu.

Kết luận thảo luận, bà Thái Thu Xương nhận định, những ý kiến kiến nghị, đề xuất của các đại biểu hết sức tâm huyết, mang những nỗi niềm của đoàn viên, người lao động để Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiếp thu, chỉnh sửa. Bà Thái Thu Xương cho hay sẽ ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp, có báo cáo, tiếp thu, giải trình.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam, Lào và Cuba

HẠNH AN - HẢI NGUYỄN |

Tại buổi làm việc với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Trung tâm Những người Lao động Cuba diễn ra vào chiều 1.12, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định lập trường nhất quán của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục duy trì, củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với Công đoàn Lào và Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Bản tin công đoàn: Cán bộ hưu trí có được tăng lương hưu từ 1.7.2024 không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất lương hưu lên gần 80% tiền đóng bảo hiểm xã hội; Doanh nghiệp ở Đồng Nai chi 650 tỉ đồng thưởng Tết; Công nhân khổ sở vì thang máy hỏng; Cán bộ hưu trí có được tăng lương hưu từ 1.7.2024 khi cải cách tiền lương?

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2024

Minh Hương |

Bạn đọc Cường Nguyễn hỏi: Mức giảm trừ gia cảnh năm 2024 bao nhiêu và quy định giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Tường thuật phiên bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 3.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tổ chức phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trắc nghiệm: Những kỳ Đại hội Công Đoàn Việt Nam trong lịch sử

Nhóm PV |

Trải qua 94 năm (1929 - 2023) với 12 kỳ đại hội, Công đoàn Việt Nam luôn giữ vững mục tiêu đồng hành, sát cánh và là điểm tựa vững chắc của đoàn viên công đoàn.

Những công trình chắp cánh ước mơ an cư của người lao động

MỸ LY |

Chương trình Mái ấm Công đoàn do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ triển khai thời gian qua đã chắp cánh ước mơ an cư lạc nghiệp cho rất nhiều đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp

Tuyết Lan - Đức Mạnh |

Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp ngày càng phát triển, hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt trong quá trình hội nhập, Công đoàn đã sát cánh cùng doanh nghiệp và người lao động, giúp ổn định quan hệ lao động hài hòa, vì sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp.

Thể thao là sợi dây gắn kết công đoàn viên

Hoài Việt |

Thể thao được xem là hoạt động cần thiết và được các tổ chức Công đoàn cơ sở, các ngành, lĩnh vực luôn thực hiện cho cán bộ công nhân viên, công đoàn viên của mình tham gia. Thể thao mang ý nghĩa nâng cao về thể chất, tạo một tinh thần thoải mái để mọi người có được thể trạng tốt từ đó làm công việc chuyên môn của mình hiệu quả hơn.

Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam, Lào và Cuba

HẠNH AN - HẢI NGUYỄN |

Tại buổi làm việc với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Trung tâm Những người Lao động Cuba diễn ra vào chiều 1.12, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định lập trường nhất quán của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục duy trì, củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với Công đoàn Lào và Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Bản tin công đoàn: Cán bộ hưu trí có được tăng lương hưu từ 1.7.2024 không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất lương hưu lên gần 80% tiền đóng bảo hiểm xã hội; Doanh nghiệp ở Đồng Nai chi 650 tỉ đồng thưởng Tết; Công nhân khổ sở vì thang máy hỏng; Cán bộ hưu trí có được tăng lương hưu từ 1.7.2024 khi cải cách tiền lương?

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2024

Minh Hương |

Bạn đọc Cường Nguyễn hỏi: Mức giảm trừ gia cảnh năm 2024 bao nhiêu và quy định giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế được thực hiện theo nguyên tắc nào?