Bộ Nội vụ nói về chế độ nâng lương trước thời hạn với người có thành tích xuất sắc

Cẩm Hà |

Thông tin từ Bộ Nội vụ ngày 5.1 cho hay vừa có phản hồi ý kiến của người dân xung quanh các quy định hiện nay về chế độ nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc.

Liên quan đến nội dung này, bà Bùi Thị Thuỳ (xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) cho biết, hiện nay bà đang hưởng lương bậc 4 đại học hệ số 3,33, thời điểm hưởng bậc lương từ ngày 17.7.2021.

Năm 2022, bà được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và được Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Sau đó, bà dùng 2 thành tích trên để đề nghị nâng lương trước thời hạn.

Theo quy chế nâng lương trước hạn của địa phương đối với bằng khen cấp tỉnh được nâng lương trước thời hạn 12 tháng, còn chiến sĩ thi đua cơ sở nâng trước hạn 6 tháng.

Hiện địa phương đang công tác thực hiện việc xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức 1 năm chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ tháng 1 đến tháng 6, đợt 2 từ tháng 7 đến tháng 12. Bà Thùy đề nghị nâng lương trước hạn vào đợt 2 của năm 2023 nhưng không được xét do vượt quá chỉ tiêu 10% theo quy định.

"Vậy xin kính hỏi Bộ Nội vụ đến 17.7.2024 tôi mới thực hiện nâng lương thường xuyên, như vậy thì đợt 1 năm 2024 xét nâng lương của địa phương, cá nhân tôi còn đủ điều kiện để đề nghị nâng lương trước thời hạn không” - bà Bùi Thị Thuỳ đặt câu hỏi.

Phản hồi ý kiến của người dân, Bộ Nội vụ cho hay, chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021 của Bộ Nội vụ).

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31.12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn.

Tỉ lệ nâng bậc lương trước thời hạn và cách tính số người thuộc tỉ lệ được nâng lương trước thời hạn được quy định tại Điểm b và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013 của Bộ Nội vụ.

Đồng thời, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 08/2013 thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp thực hiện việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Công chức là đảng viên nhận kỷ luật có bị kéo dài thời gian nâng lương không?

Minh Hương |

Bạn đọc Phượng Nguyễn hỏi: Năm 2024, công chức là đảng viên khi bị kỷ luật Đảng thì có bị kéo dài thời gian nâng lương không?

Mức lương của trung tá công an theo từng lần nâng lương

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Mức lương của trung tá Công an theo từng lần nâng lương được quy định thế nào? Tuổi nghỉ hưu của trung tá Công an hiện nay ra sao?

Trên 540 công chức viên chức được nâng lương, chuyển ngạch

Minh Hạnh |

Đó là báo cáo của Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Hà Nam tại Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ngày 12.12.2023.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Thủ đoạn giải quỹ trăm tỉ đồng vay SCB qua hợp đồng hứa

Việt Dũng |

Để "giải quỹ", rút hàng trăm tỉ đồng do SCB giải ngân, dàn nhân viên của bà chủ Vạn Thịnh Phát dùng thủ đoạn "hợp đồng hứa" mua, chuyển nhượng cổ phần khống.

Nạn nhân bị cháy đen trong ôtô ở Thái Bình từng là cán bộ lái xe cứu hỏa

TRUNG DU |

Thái Bình - Nạn nhân vụ phát hiện thi thể cháy đen trong xe ôtô được xác định là một cán bộ lái xe hiện công tác tại Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và từng có thời gian làm lái xe cứu hỏa.

Cây cầu gần 400 tỉ đồng kết nối cửa ngõ phía Tây TPHCM đã thi công trở lại

Anh Tú - Nguyên Chân |

TPHCM - Sau hơn 5 năm "đắp chiếu" vì vướng giải phóng mặt bằng, hiện, dự án cầu Bà Hom (quận Bình Tân) đã thi công trở lại.

Ông Phạm Nhật Vượng làm Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành VinFast

Xuyên Đông |

Theo thông tin từ VinFast, ngày 6.1, ông Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Vingroup, công ty mẹ của VinFast, sẽ chuyển từ vai trò Chủ tịch HĐQT VinFast sang đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc VinFast thay cho bà Lê Thị Thu Thủy.

Theo chân Bộ đội biên phòng tuần tra biên giới ngày cận Tết

Tạ Quang |

An Giang - Trước tình hình chênh lệch giá, hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ngày đêm tuần tra, mật phục tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Công chức là đảng viên nhận kỷ luật có bị kéo dài thời gian nâng lương không?

Minh Hương |

Bạn đọc Phượng Nguyễn hỏi: Năm 2024, công chức là đảng viên khi bị kỷ luật Đảng thì có bị kéo dài thời gian nâng lương không?

Mức lương của trung tá công an theo từng lần nâng lương

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Mức lương của trung tá Công an theo từng lần nâng lương được quy định thế nào? Tuổi nghỉ hưu của trung tá Công an hiện nay ra sao?

Trên 540 công chức viên chức được nâng lương, chuyển ngạch

Minh Hạnh |

Đó là báo cáo của Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Hà Nam tại Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ngày 12.12.2023.