Dự án khủng ở Bình Dương chưa được giao đất đã "bán lúa non" cho 1.789 người

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án bất động sản rộng 51ha tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chưa đầy đủ pháp lý, nhưng các đơn vị liên quan đã ký hợp đồng góp vốn với hơn 1.700 khách hàng. Đại diện Sở Xây Dựng Bình Dương cho biết, đây là hành vi lách quy định, quen gọi là "bán lúa non", Sở đã xử lý vi phạm này đối với chủ đầu tư.

Thời gian gần đây, dư luận tại Bình Dương tiếp tục quan tâm đối với dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên (phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên) do Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư với diện tích hơn 51ha bao gồm 3.700 lô nền. Dự án này dù chưa đầy đủ pháp lý, các đơn vị liên quan đã ký hợp đồng góp vốn với 1.789 khách khàng.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Sở Xây Dựng Bình Dương cho biết, đây là một hình thức né quy định pháp luật. Đối với hành vi này thì Sở Xây Dựng đã xử lý vi phạm hành chính việc huy động vốn trái phép và ủy quyền trái phép cho đơn vị phân phối.

Dự án chưa đầy đủ pháp lý. Ảnh: Đình Trọng
Dự án chưa đầy đủ pháp lý đã "bán lúa non". Ảnh: Đình Trọng

Theo Sở Xây Dựng Bình Dương, hiện chủ đầu tư đã chấp hành quyết định xử lý vi phạm. Trường hợp nếu tiếp tục vi phạm sẽ xử lý tình tiết tăng nặng.

Về tiến độ thực hiện dự án, theo Sở Xây Dựng, khu nhà ở Nam Tân Uyên trước đây đã có quy hoạch chi tiết (năm 2018). Hiện nay chủ đầu tư chưa hoàn tất thủ tục về giao đất. Đang làm thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư, công nhận đầu tư.

Về thủ tục xây dựng, mới lập quy hoạch chi tiết 1/500, còn chờ thủ tục về đầu tư và thủ tục về đất đai thì mới thẩm định và cấp phép xây dựng.

Sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn còn là bãi đất trống. Ảnh: Đình Trọng
Sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn còn là bãi đất trống. Ảnh: Đình Trọng

1.789 người "mua lúa non"

Trước đó, liên quan đến việc người dân tụ tập đông trước dự án, UBND thành phố Tân Uyên đã phải mời nhiều đơn vị liên quan để họp nắm tình hình thực hiện dự án. UBND thành phố Tân Uyên yêu cầu Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên bố trí người phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết, xử lý trường hợp tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, làm việc với 1.789 khách hàng đã hợp đồng góp vốn khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Nhiều người dân bỏ tiền góp vốn sau nhiều năm dự án vẫn “đắp chiếu“. Ảnh: Đình Trọng
Nhiều người dân bỏ tiền góp vốn sau nhiều năm dự án vẫn “đắp chiếu“. Ảnh: Đình Trọng

UBND thành phố Tân Uyên cũng yêu cầu, chủ đầu tư dự án làm việc với đơn vị phân phối dự án là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Á, Công ty Cổ phần Địa ốc Núi Hồng về tình hình thực hiện, cũng như kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới. Sớm hoàn trả tiền góp vốn cho khách hàng nếu khách có yêu cầu.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Con đường đọng nước mùa khô, Bình Dương chi 600 tỉ làm cống thoát nước

ĐÌNH TRỌNG |

Những năm qua, nhiều đoạn trên đường ĐT 744 qua địa bàn thị xã Bến Cát bị ngập, đọng nước gây ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn của người dân. UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã bố trí gần 600 tỉ đồng để triển khai xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến đường này.

Dự án bất động sản 51ha giữa thành phố như khu đất hoang

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một dự án bất động sản rộng 51ha chưa đầy đủ pháp lý, nhưng các đơn vị liên quan đã ký hợp đồng góp vốn với hơn 1.700 khách hàng. Suốt thời gian dài, dự án trong trạng thái "đắp chiếu", khiến người dân khiếu nại.

Chủ đầu tư sẽ không còn dễ lách luật huy động vốn bán lúa non

Bảo Chương |

TPHCM - Thời gian qua, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản cố tình lách luật, huy động vốn bằng hình thức nhận tiền đặt cọc giữ chỗ, ký hợp đồng hứa mua hứa bán, dẫn đến tranh chấp rất nhiều.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Con đường đọng nước mùa khô, Bình Dương chi 600 tỉ làm cống thoát nước

ĐÌNH TRỌNG |

Những năm qua, nhiều đoạn trên đường ĐT 744 qua địa bàn thị xã Bến Cát bị ngập, đọng nước gây ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn của người dân. UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã bố trí gần 600 tỉ đồng để triển khai xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến đường này.

Dự án bất động sản 51ha giữa thành phố như khu đất hoang

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một dự án bất động sản rộng 51ha chưa đầy đủ pháp lý, nhưng các đơn vị liên quan đã ký hợp đồng góp vốn với hơn 1.700 khách hàng. Suốt thời gian dài, dự án trong trạng thái "đắp chiếu", khiến người dân khiếu nại.

Chủ đầu tư sẽ không còn dễ lách luật huy động vốn bán lúa non

Bảo Chương |

TPHCM - Thời gian qua, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản cố tình lách luật, huy động vốn bằng hình thức nhận tiền đặt cọc giữ chỗ, ký hợp đồng hứa mua hứa bán, dẫn đến tranh chấp rất nhiều.