Nạn nhân bị cháy đen trong ôtô ở Thái Bình từng là cán bộ lái xe cứu hỏa

TRUNG DU |

Thái Bình - Nạn nhân vụ phát hiện thi thể cháy đen trong xe ôtô được xác định là một cán bộ lái xe hiện công tác tại Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và từng có thời gian làm lái xe cứu hỏa.

Chiều ngày 6.1, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và gia đình đã tổ chức lễ tang cho trung úy, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Đ.V.T (sinh năm 1975, trú tại thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), từ trần do tai nạn giao thông.

Được biết, trung úy T là cán bộ lái xe, công tác tại Đội Tổng hợp Công an huyện Hưng Hà và cũng chính là nạn nhân trong vụ việc xe ôtô con bị cháy, tài xế trong xe tử vong, thi thể bị cháy đen, biến dạng, không còn nguyên vẹn được phát hiện vào sáng sớm nay (6.1) tại xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà.

Chiếc xư ôtô bị cháy
Hiện trường nơi chiếc xe ôtô bị bốc cháy khiến nạn nhân T tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h50 rạng sáng nay (6.1), khi đang di chuyển bằng xe ôtô con trên Quốc lộ 39A đến đoạn qua thôn Đồng Hàn (xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà) thì trung úy T gặp tai nạn bất ngờ khiến xe ôtô bị nổ rồi bốc cháy dữ dội. Lúc này, nạn nhân được xác định bị thương nặng, bất tỉnh sau khi tự gây tai nạn nên không thể thoát ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy.

Do sự việc xảy ra vào đêm muộn gần rạng sáng, không có người dân xung quanh phát hiện kịp thời và kêu gọi cứu nạn nên nạn nhân đã bị ngọn lửa thiêu rụi, biến dạng.

Công an huyện Hưng Hà tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp
Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Khoảng 4h sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Hà, Công an xã Hồng Lĩnh đã có mặt triển khai khám nghiệm hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra, xác minh nguyên nhân sự việc.

Được biết, quá trình điều tra sơ bộ, sau khi tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera an ninh gần hiện trường xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến chiếc xe ôtô bị cháy khiến nạn nhân T tử vong là do tai nạn giao thông tự gây như đã nêu ở trên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an huyện Hưng Hà tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân và cùng phối hợp với gia đình tổ chức hậu sự cho người gặp nạn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, trước đây, trung úy T từng có một số năm làm cán bộ lái xe cứu hỏa (công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Thái Bình) và mới chuyển công tác đến Công an huyện Hưng Hà từ khoảng đầu năm 2023.

Sau khi lễ tang hoàn tất, trung úy T sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở thôn Lịch Động (xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện thi thể cháy đen trong xe ôtô bị cháy ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đang khẩn trương điều tra vụ việc một thi thể cháy đen, không còn nguyên vẹn bên trong xe ôtô con.

Diễn biến mới vụ 308 bình gas chưa rõ nguồn gốc bị tạm giữ ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Để phục vụ quá trình điều tra, xác minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng 308 bình LPG (bình gas) đang bị tạm giữ, Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã tiến hành mời làm việc với đại diện 5 doanh nghiệp có liên quan để phối hợp rà soát, kiểm tra làm rõ.

Phát hiện 1 người chết cháy tại bãi đất trống ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Đến 14h ngày ngày 13.9, lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phong toả hiện trường vụ phát hiện nam thanh niên tử vong ở bãi đất trống.

Luật Thi đua, Khen thưởng mới có gì đặc biệt?

Nhóm PV |

Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2024. Theo đó, luật quy định về các danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể, căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua; Các loại hình khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và điều kiện để được trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng…

Dỡ lô cốt tại nút giao Nguyễn Trãi, bao giờ các phương tiện được đi thẳng?

Thế Kỷ |

Lô cốt được quây để thi công hố ga, thuộc Gói thầu số 2, Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá tại nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển (Hà Nội) đã được tháo dỡ. Tuy nhiên hiện các phương tiện chưa được đi thẳng qua nút giao (hướng Hà Đông - Thanh Xuân).

Thổ Nhĩ Kỳ được lệnh không cản trở việc tặng tàu chiến cho Ukraina

Linh Nhi |

Thổ Nhĩ Kỳ được yêu cầu hành động phù hợp với vai trò là thành viên NATO và không được cản trở Anh tặng tàu chiến cho Ukraina.

Thiết lập cơ chế bảo vệ cán bộ khi giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 8.1, Văn phòng Chính phủ thông tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trong đó có thiết lập cơ chế bảo vệ cán bộ khi giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh.

Bảo Hân "Về nhà đi con": Thích đóng cùng Mạnh Trường, ấn tượng với Doãn Quốc Đam

Nhóm PV |

Diễn viên Bảo Hân tham gia thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động, nữ diễn viên chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho Mạnh Trường, Bảo Thanh, Doãn Quốc Đam.

Phát hiện thi thể cháy đen trong xe ôtô bị cháy ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đang khẩn trương điều tra vụ việc một thi thể cháy đen, không còn nguyên vẹn bên trong xe ôtô con.

Diễn biến mới vụ 308 bình gas chưa rõ nguồn gốc bị tạm giữ ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Để phục vụ quá trình điều tra, xác minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng 308 bình LPG (bình gas) đang bị tạm giữ, Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã tiến hành mời làm việc với đại diện 5 doanh nghiệp có liên quan để phối hợp rà soát, kiểm tra làm rõ.

Phát hiện 1 người chết cháy tại bãi đất trống ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Đến 14h ngày ngày 13.9, lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phong toả hiện trường vụ phát hiện nam thanh niên tử vong ở bãi đất trống.