Mức lương của thiếu tá công an theo từng lần nâng lương

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Mức lương của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm thiếu tá theo từng lần nâng lương là bao nhiêu? Ai có thẩm quyền quy định việc nâng lương sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm thiếu tá?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Hệ số nâng lương của cấp bậc hàm thiếu tá công an nhân dân được căn cứ theo STT 3 Mục 2 Bảng 6 Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP (được bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP) như sau:

Hệ số nâng lương lần 1 là 6.40, hệ số nâng lương lần 2 là 6.80.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

Như vậy, mức lương của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm Trung tá theo từng lần nâng lương được xác định như sau:

- Mức lương nâng lần 1: 1.800.000 x 6.40 = 11.520.000 đồng/tháng.

- Mức lương nâng lần 2: 1.800.000 x 6.80 = 12.240.000 đồng/tháng.

Về thẩm quyền quy định việc nâng lương sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm thiếu tá được quy định tại Điều 26 Luật Công an nhân dân 2018 như sau:

Thẩm quyền phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm, nâng lương sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ; bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh trong Công an nhân dân:

1. Chủ tịch nước phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân.

2. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; quyết định nâng lương cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng.

3. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương cấp bậc hàm Trung tướng, Thiếu tướng; quy định việc phong, thăng, nâng lương các cấp bậc hàm, bổ nhiệm các chức vụ, chức danh còn lại trong Công an nhân dân.

Như vậy, Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền quy định việc nâng lương sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm thiếu tá.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết Dương lịch, có nơi công nhân chỉ được 100.000 - 500.000 đồng

Mạnh Cường |

Nhận định năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn nên nhiều công nhân không kỳ vọng nhiều sẽ có thưởng Tết Dương lịch 2024, nếu có cũng chỉ dừng ở mức 100.000 - 500.000 đồng.

Bản tin công đoàn: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024; Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng 20%; Tạo điều kiện để công nhân tiếp cận được nhà ở xã hội; Tặng trên 5.000 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn,...

Cần lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp cho người lao động

Khánh Vũ thực hiện |

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê - chia sẻ với Lao Động về việc cần tăng lương tối thiểu vùng để đảm bảo đời sống cho người lao động.

Bán dự án điện gió cho công ty nước ngoài, vì sao Quảng Trị đi xin ý kiến?

HƯNG THƠ |

Doanh nghiệp nước ngoài nộp hồ sơ mua nhiều dự án nhà máy điện gió ở tỉnh Quảng Trị đã đi vào vận hành, thẩm quyền xem xét thuộc cơ quan đăng ký đầu tư là Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị, nhưng đơn vị này đang xin ý kiến của các đơn vị liên quan.

Khai mạc trưng bày sách văn học công nhân và những tác phẩm đạt giải

Huyền Chi |

Không gian trưng bày sách "Văn học công nhân và những tác phẩm được giải của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam" được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Cố tình đi ngược chiều gây xung đột giao thông tại Ngã Tư Sở

Tô Thế |

Nhiều người không nắm được thông tin phân luồng mới, không chú ý biển chỉ dẫn, sự điều tiết của lực lượng chức năng nên vẫn đi nhầm làn tại Ngã Tư Sở (Hà Nội). Khi biết mình đã đi sai, nhiều người còn cố tình đi ngược chiều, gây cản trở giao thông.

Chủ tịch Vietcombank Phạm Quang Dũng làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lào Cai báo cáo Chính phủ vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ về tình hình xử lý thông tin và sơ bộ kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm.

Thưởng Tết Dương lịch, có nơi công nhân chỉ được 100.000 - 500.000 đồng

Mạnh Cường |

Nhận định năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn nên nhiều công nhân không kỳ vọng nhiều sẽ có thưởng Tết Dương lịch 2024, nếu có cũng chỉ dừng ở mức 100.000 - 500.000 đồng.

Bản tin công đoàn: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024; Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng 20%; Tạo điều kiện để công nhân tiếp cận được nhà ở xã hội; Tặng trên 5.000 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn,...

Cần lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp cho người lao động

Khánh Vũ thực hiện |

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê - chia sẻ với Lao Động về việc cần tăng lương tối thiểu vùng để đảm bảo đời sống cho người lao động.