Bình thường mới không có nghĩa môi trường đã hết virus gây dịch COVID-19

Thanh Hải |

Đà Nẵng đã thực hiện biện pháp phòng chống dịch mới theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, ở cấp độ 2 của dịch bệnh. Mọi hoạt động mới gần như trở lại bình thường nên nhiều người dân đã tỏ ra chủ quan...

Hiện, đường phố Đà Nẵng đã đông đúc, nhiều hàng quán đầy kín người... Đặc biệt, tại các điểm ăn uống, nhà hàng, quán cà phê khu vực trung tâm, rất nhiều thực khách không đeo khẩu trang.

Đà Nẵng cho phép hoạt động ăn uống tại chỗ, kèm quy định không quá 50% công suất. Nhưng quy định về "công suất" của nhà hàng là không có cơ sở để giám sát, xử lý, vì vậy các cửa hiệu, quán luôn kín chỗ. Điều đáng lo ngại là Đà Nẵng hiện vẫn còn có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

Sau 20 ngày không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng, hôm qua - 20.10, Đà Nẵng đã ghi nhận 1 chuỗi ca bệnh về từ TP.HCM. Theo đó 8 ca mắc mới gồm 5 trường hợp là F1 đã cách ly tại nhà. Đây là 5 trường hợp trong 1 gia đình bị lây từ 1F0 trở về từ TP.HCM. 2 trường hợp khác được phát hiện, cách ly tạm thời tại chốt kiểm soát cửa ngõ. 1 ca nữa cũng là người về từ TP.HCM chưa cách ly.

Ca mắc COVID-19 là người về từ TP.HCM rồi lây cho 5 người trong gia đình, được xác định đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, từ chuyến bay TP.HCM ra Đà Nẵng, nhưng sau đó phát hiện nhiễm COVID-19. Tương tự, các ca là lái xe tải, phát hiện dương tính với SARS-CoV2 qua test nhanh tại cửa ngõ vào Đà Nẵng cũng có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2, có hiệu lực 72 giờ theo quy định.

Điều đó cho thấy "giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2" không có nghĩa là an toàn, không bị nhiễm và không lây dịch bệnh cho người khác. Nhưng thực tế, nhiều người có "giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2" lại chủ quan, gặp gỡ, tiếp xúc không hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cho cộng đồng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, dù xuất hiện ca COVID-19 mới trong cộng đồng, nhưng Đà Nẵng không thay đổi biện pháp phòng dịch khác. Thành phố vẫn chống dịch theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Vì vậy, hơn bao giờ hết, người dân phải hết sức tự giác, tự bảo vệ mình và cộng đồng trong điều kiện mở cửa thông thoáng cho mọi hoạt động kinh tế xã hội như hiện nay. Dù chính quyền đã "mở cửa", tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm ăn, kinh doanh, nhưng không có nghĩa môi trường đã sạch virus gây bệnh COVID-19.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đà Nẵng đồng loạt “khoác áo mới”, sẵn sàng đón khách

Phương Thảo |

Đặt mục tiêu sớm đưa du lịch trở lại trạng thái bình thường, Đà Nẵng không chỉ quyết liệt kiểm soát dịch bệnh mà còn tích cực “khoác áo mới” cho các điểm đến, để sẵn sàng đón du khách quay trở lại.

Xuất hiện F0 cộng đồng sau 20 ngày, Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng dịch

Tường Minh |

Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng chống dịch, vẫn là vùng dịch cấp độ 2 theo Nghị quyết 128, dù vừa có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Đà Nẵng chưa chốt lịch "mở trường" cho học trực tiếp toàn thành phố

An Thượng |

Sáng nay, 20.10 hơn 70 học sinh lớp 1 tại 4 điểm trường của trường tiểu học Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng được đến trường. Đây là nơi đầu tiên Đà Nẵng cho học sinh đến trường, học trực tiếp kể từ khi "đóng cửa trường" thực hiện các biện pháp chống dịch toàn thành phố.

Chỉ trường hợp từ vùng dịch cấp độ 3,4 vào Đà Nẵng mới cần giấy xét nghiệm

Thanh Chung |

Người dân từ các địa phương khác ở vùng được xác định cấp độ dịch COVID-19 cấp 3,4 vào Đà Nẵng phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2  và thực hiện cách ly y tế.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Du lịch Đà Nẵng đồng loạt “khoác áo mới”, sẵn sàng đón khách

Phương Thảo |

Đặt mục tiêu sớm đưa du lịch trở lại trạng thái bình thường, Đà Nẵng không chỉ quyết liệt kiểm soát dịch bệnh mà còn tích cực “khoác áo mới” cho các điểm đến, để sẵn sàng đón du khách quay trở lại.

Xuất hiện F0 cộng đồng sau 20 ngày, Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng dịch

Tường Minh |

Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng chống dịch, vẫn là vùng dịch cấp độ 2 theo Nghị quyết 128, dù vừa có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Đà Nẵng chưa chốt lịch "mở trường" cho học trực tiếp toàn thành phố

An Thượng |

Sáng nay, 20.10 hơn 70 học sinh lớp 1 tại 4 điểm trường của trường tiểu học Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng được đến trường. Đây là nơi đầu tiên Đà Nẵng cho học sinh đến trường, học trực tiếp kể từ khi "đóng cửa trường" thực hiện các biện pháp chống dịch toàn thành phố.

Chỉ trường hợp từ vùng dịch cấp độ 3,4 vào Đà Nẵng mới cần giấy xét nghiệm

Thanh Chung |

Người dân từ các địa phương khác ở vùng được xác định cấp độ dịch COVID-19 cấp 3,4 vào Đà Nẵng phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2  và thực hiện cách ly y tế.