Xuất hiện F0 cộng đồng sau 20 ngày, Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng dịch

Tường Minh |

Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng chống dịch, vẫn là vùng dịch cấp độ 2 theo Nghị quyết 128, dù vừa có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Sau gần 20 ngày không có ca mắc COVID-19 mới ở cộng đồng (từ ngày 1.10), Đà Nẵng lại xuất hiện 2 ca cộng đồng ở đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, nguồn lây là người về từ thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận của CDC Đà Nẵng, đến chiều 20.10 đã có 8 ca F0, trong đó điểm Lê Duẩn có 6 (F0 và F1 thành F0) và 2 ca ghi nhận ở chốt kiểm soát dịch vào thành phố.

Bà Trần Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, mặc dù xuất hiện nhiều ca F0 cộng đồng mới, nhưng chính sách phòng chống dịch của Đà Nẵng đến thời điểm này vẫn không có gì thay đổi.

Các ca mắc mới sẽ được khoanh vùng xử lý theo các quy định, hướng dẫn hiện hành của Bô Y tế. Còn lại Đà Nẵng vẫn là "trạng thái bình thường mới", là vùng dịch cấp độ 2 (vùng vàng) theo Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, các biện pháp phòng chống dịch đối với người đến/ về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác vẫn áp dụng theo văn bản 7085, ban hành tối 19.10

Theo đó, đối với người đến/ về từ các địa phương có cấp độ dịch cấp 1 và cấp 2: Tự theo dõi sức khoẻ và thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành.

Đối với người đến/ về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 3 và 4: Phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đến Đà Nẵng (test nhanh hoặc PCR).

Ở vùng 4, nếu đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã dương tính nhưng khỏi bệnh thì cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và 2 lần lấy mẫu xét nghiệm.

Đối với đoàn công tác và lái xe vận chuyển hàng hoá, hành khách đến Đà Nẵng từ vùng dịch cấp độ 4. Nếu lưu trú tại Đà Nẵng dưới 24 giờ thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72h hoặc xét nghiệm tại các chốt kiểm soát dịch; đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine; di chuyển trên tuyến đường cố định theo kế hoạch công tác và không dừng đỗ tại các địa phương có dịch khác.

Nếu lưu trú tại Đà Nẵng trên 24 giờ thì cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và 2 lần lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà thì phải cách ly tập trung hoặc tại các khách sạn có thu phí.

Trong trường hợp thuộc diện cách ly y tế nhưng muốn rời khỏi thành phố Đà Nẵng sớm hơn thời hạn thì phải có phương án được Sở Y tế thống nhất trước khi đến/ về thành phố Đà Nẵng.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Có thể treo biển trước cửa nhà người bay đến từ TPHCM, Đà Nẵng

Hạ Nguyên |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ, có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”.

Thêm 20 nhân viên y tế Đà Nẵng tiếp tục chi viện cho TPHCM

THUỲ TRANG |

Sáng 12.10, Bệnh viện 199 – Bộ Công an tại TP.Đà Nẵng đã tiễn đoàn chi viện lần 3 của với 20 nhân viên y tế cho cho TPHCM.

Bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng dừng hoạt động

Thanh Chung |

Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng dừng hoạt động từ ngày 11.10, tuy nhiên, bệnh viện vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19.

Hành khách bay từ địa phương giãn cách, có dịch về Đà Nẵng sẽ cách ly y tế

THUỲ TRANG |

Chỉ những hành khách bay từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16, ở các vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế sẽ phải cách ly tập trung hoặc tại nhà từ 7 đến 14 ngày khi đến Đà Nẵng. Còn lại, các hành khách bay khác đều không cần phải cách ly.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hà Nội: Có thể treo biển trước cửa nhà người bay đến từ TPHCM, Đà Nẵng

Hạ Nguyên |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ, có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”.

Thêm 20 nhân viên y tế Đà Nẵng tiếp tục chi viện cho TPHCM

THUỲ TRANG |

Sáng 12.10, Bệnh viện 199 – Bộ Công an tại TP.Đà Nẵng đã tiễn đoàn chi viện lần 3 của với 20 nhân viên y tế cho cho TPHCM.

Bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng dừng hoạt động

Thanh Chung |

Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng dừng hoạt động từ ngày 11.10, tuy nhiên, bệnh viện vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19.

Hành khách bay từ địa phương giãn cách, có dịch về Đà Nẵng sẽ cách ly y tế

THUỲ TRANG |

Chỉ những hành khách bay từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16, ở các vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế sẽ phải cách ly tập trung hoặc tại nhà từ 7 đến 14 ngày khi đến Đà Nẵng. Còn lại, các hành khách bay khác đều không cần phải cách ly.