Đà Nẵng chưa chốt lịch "mở trường" cho học trực tiếp toàn thành phố

An Thượng |

Sáng nay, 20.10 hơn 70 học sinh lớp 1 tại 4 điểm trường của trường tiểu học Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng được đến trường. Đây là nơi đầu tiên Đà Nẵng cho học sinh đến trường, học trực tiếp kể từ khi "đóng cửa trường" thực hiện các biện pháp chống dịch toàn thành phố.

Từ tuần trước, khi thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, Đà Nẵng đã lập phương án chi tiết, từng bước cho học sinh đến trường học trực tiếp. Các trường học ở huyện Hòa Vang cũng đã dọn dẹp trường lớp, sát khuẩn, chuẩn bị các điều kiện phòng dịch để đón học sinh trở lại trường. Tuy nhiên do mưa lũ, nước dâng cắt đường giao thông nên việc học trực tiếp mới bắt đầu từ hôm nay.

Theo kế hoạch, thành phố Đà Nẵng thống nhất tổ chức cho học sinh lớp 1 và lớp 9 tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đi học trở lại trước. Tiếp đó, từ ngày 25.10, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Hòa Bắc và học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà) đi học trở lại.

Từ ngày 1.11, học sinh các khối còn lại ở cấp tiểu học và THCS tại xã Hòa Bắc. Các trường phải hoàn thành việc tổng dọn vệ sinh trường, lớp, trước 2 ngày học sinh bắt đầu học trực tiếp.

Việc học trực tiếp của học sinh toàn thành phố, trước đây dự kiến sẽ trở lại sau 1.11, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có quyết định cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ có thông báo sau.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện NQ 01/NQ-CP: "Tư duy tuần hoàn” cho Đà Nẵng phát triển bền vững

Tường Minh |

Đà Nẵng đã và và đang áp dụng mô hình “kinh tế tuần hoàn” để tạo sự tăng trưởng, phát triển xanh và bền vững. Tuy nhiên, muốn có nền “kinh tế tuần hoàn” thì yếu tố cần là phải có những bộ óc biết “tư duy tuần hoàn”.

Chỉ trường hợp từ vùng dịch cấp độ 3,4 vào Đà Nẵng mới cần giấy xét nghiệm

Thanh Chung |

Người dân từ các địa phương khác ở vùng được xác định cấp độ dịch COVID-19 cấp 3,4 vào Đà Nẵng phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2  và thực hiện cách ly y tế.

Hết dịch, hơn 100 học sinh Đà Nẵng tiếp tục học trực tuyến vì mưa ngập

THUỲ TRANG |

Hơn 160 học sinh, giáo viên tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng vẫn chưa thể đến trực học trực tiếp do mưa lớn gây ngập lụt, đường sá bị chia cắt.

Học sinh Hòa Vang, Đà Nẵng có thể phải tiếp tục ở nhà vì mưa ngập

THUỲ TRANG |

Dù có lịch được trở lại trường học từ ngày mai 18.10, tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, hơn 160 học sinh, giáo viên tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng có thể sẽ phải tiếp tục nghỉ vì ngập lụt.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thực hiện NQ 01/NQ-CP: "Tư duy tuần hoàn” cho Đà Nẵng phát triển bền vững

Tường Minh |

Đà Nẵng đã và và đang áp dụng mô hình “kinh tế tuần hoàn” để tạo sự tăng trưởng, phát triển xanh và bền vững. Tuy nhiên, muốn có nền “kinh tế tuần hoàn” thì yếu tố cần là phải có những bộ óc biết “tư duy tuần hoàn”.

Chỉ trường hợp từ vùng dịch cấp độ 3,4 vào Đà Nẵng mới cần giấy xét nghiệm

Thanh Chung |

Người dân từ các địa phương khác ở vùng được xác định cấp độ dịch COVID-19 cấp 3,4 vào Đà Nẵng phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2  và thực hiện cách ly y tế.

Hết dịch, hơn 100 học sinh Đà Nẵng tiếp tục học trực tuyến vì mưa ngập

THUỲ TRANG |

Hơn 160 học sinh, giáo viên tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng vẫn chưa thể đến trực học trực tiếp do mưa lớn gây ngập lụt, đường sá bị chia cắt.

Học sinh Hòa Vang, Đà Nẵng có thể phải tiếp tục ở nhà vì mưa ngập

THUỲ TRANG |

Dù có lịch được trở lại trường học từ ngày mai 18.10, tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, hơn 160 học sinh, giáo viên tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng có thể sẽ phải tiếp tục nghỉ vì ngập lụt.