Học sinh Hòa Vang, Đà Nẵng có thể phải tiếp tục ở nhà vì mưa ngập

THUỲ TRANG |

Dù có lịch được trở lại trường học từ ngày mai 18.10, tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, hơn 160 học sinh, giáo viên tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng có thể sẽ phải tiếp tục nghỉ vì ngập lụt.

Đến sáng 17.10, công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như chuẩn bị đón học sinh, giáo viên quay trở lại trường tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã được hoàn tất.

Ông Nguyễn Thúc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết: “Chúng tôi đã lên các phương án từ công tác phòng chống dịch ở trường, giáo viên giảng dạy, học sinh ở lại ra sao… Giáo viên và phụ huynh của các em học sinh cũng đã được xét nghiệm. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã đến kiểm tra nhiều lần.

Tuy nhiên, những ngày qua, mưa lớn kéo dài, đến sáng nay xã Hòa Bắc đang bị ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Nếu trường hợp mưa kéo dài và việc ngập vẫn diễn ra vào sáng mai thì phải tiếp tục cho các em học sinh ở nhà để đảm bảo an toàn”.

Theo lịch và chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng, ngày mai có 124 học sinh và 40 giáo viên lớp 1 Trường Tiểu học Hòa Bắc và học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương đi học trực tiếp trở lại. Đây là số học sinh đầu tiên của TP.Đà Nẵng được phép đến trưởng sau đợt dịch từ tháng 5 đến nay.

Vậy nhưng, trong sáng nay lũ sông Cu Đê đã gây ngập đường bê tông tại thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng đưa ra cảnh báo đuối nước với trẻ em, khuyến cáo người dân không đi lại các khu vực trũng thấp, ngập nước, ngầm tràn, khu vực nguy cơ sạt lở. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông tại Đà Nẵng vẫn tăng cao.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đến tháng 12.2021 sẽ tiêm hết vaccine mũi 2 cho tất cả học sinh

Việt Lâm |

Đó là thông tin do ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo cung cấp tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN. Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, chiều ngày 16.10.

Thanh Hóa hỗ trợ gạo cho gần 11.000 học sinh thuộc diện hưởng chính sách

QUÁCH DU |

Gần 11.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ được nhận hỗ trợ gạo, với mức 15kg/1 em/1 tháng trong học kỳ I (năm học 2021-2022).

Đà Nẵng hướng dẫn việc chuẩn bị cho học sinh trở lại trường

THUỲ TRANG |

Ngày 15.10, Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng đã có hướng dẫn cụ thể về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp trở lại từ ngày 18.10.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đến tháng 12.2021 sẽ tiêm hết vaccine mũi 2 cho tất cả học sinh

Việt Lâm |

Đó là thông tin do ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo cung cấp tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN. Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, chiều ngày 16.10.

Thanh Hóa hỗ trợ gạo cho gần 11.000 học sinh thuộc diện hưởng chính sách

QUÁCH DU |

Gần 11.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ được nhận hỗ trợ gạo, với mức 15kg/1 em/1 tháng trong học kỳ I (năm học 2021-2022).

Đà Nẵng hướng dẫn việc chuẩn bị cho học sinh trở lại trường

THUỲ TRANG |

Ngày 15.10, Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng đã có hướng dẫn cụ thể về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp trở lại từ ngày 18.10.