Bị tố lợi dụng chức vụ, chỉ đạo đến nhà dân làm việc lúc 21h đêm, Chủ tịch xã ở Nghệ An nói gì?

QUANG ĐẠI |

Một người dân trên địa bàn xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) tố cáo Chủ tịch UBND xã này đã có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo tổ công tác đến nhà dân làm việc vào 21h đêm.

Ngày 15.10, trao đổi với phóng viên, ông Phan Anh Nam - Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) cho biết, đã có báo cáo giải trình với UBND huyện Hưng Nguyên về việc bị công dân tố cáo có hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn”.

Theo nội dung tố cáo của công dân trú tại xã Hưng Yên Nam, vào 21h10' ngày 27.9.2023, ông Phan Anh Nam - Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam đã có hành vi chỉ đạo, điều động cán bộ cấp dưới gồm Phó Chủ tịch UBND xã, xã đội trưởng, công an viên, xóm trưởng vào nhà công dân này thông báo việc đập ổ khóa tại nhà điều hành đập Thạch Tiền của xã, thay ổ khóa mới.

Công dân cho rằng, hành vi nói trên của ông Phan Anh Nam - Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam là lợi dụng chức vụ, cử nhiều người đến xâm nhập gia đình công dân, hủy hoại tài sản nhà nước (phá ổ khóa) và ảnh hưởng đến hợp đồng lao động của công dân...

Giải thích về nguyên nhân sự việc, ông Phan Anh Nam - Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam cho biết, tại thời điểm cuối tháng 9.2023, tình hình mưa to liên tục nên xã lên kế hoạch kiểm tra tất cả các hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn để ứng phó.

Tuy nhiên, đập Thạch Tiền do Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hưng Yên Nam quản lý, đơn vị này lại giao cho công dân giữ chìa khóa nhà điều hành đập. UBND xã Hưng Yên Nam đã đề nghị công dân nói trên mở khóa để tiến hành kiểm tra, nhưng công dân không chấp hành.

UBND xã Hưng Yên Nam cũng đã trao đổi với lãnh đạo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hưng Yên Nam, đề nghị đơn vị này yêu cầu công dân mở khóa nhà điều hành đập, nhưng vẫn không được.

“Trước hình hình thiên tai mưa lũ, buộc phải kiểm tra công trình thủy lợi gấp để có giải pháp phòng tránh tình huống nguy cấp, do công dân không chấp hành mở khóa nhà điều hành đập nên UBND xã đã thống nhất cử lực lượng công tác đến nhà công dân trao đổi, thông báo sự việc sẽ phá ổ khóa cũ, thay ổ khóa mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt hình hình. Đây là việc làm cấp bách vì yêu cầu nhiệm vụ và lợi ích chung” – ông Phan Anh Nam khẳng định.

Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam cho biết thêm, sau khi công dân có đơn tố cáo và UBND huyện yêu cầu giải trình, xã đã làm việc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hưng Yên Nam để thống nhất các nội dung liên quan, chấm dứt tình trạng chính quyền bị động khi cần kiểm tra công trình thủy lợi trên địa bàn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng mưa lớn, phá trắng trái phép 5 ha rừng tự nhiên ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Một vụ phá rừng trái phép với quy mô lớn vừa xảy ra tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Người dân sở tại đã phá trắng gần 5 ha rừng tự nhiên để lấy đất làm nương rẫy. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến nguồn lợi lâm sản mà còn gây thiệt hại cho môi trường sinh thái và an ninh trật tự của địa phương.

Cảnh báo việc lợi dụng ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini để trục lợi

Tô Thế |

Qua rà soát, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng việc ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (quận Thanh Xuân) rồi đăng thông tin lên mạng xã hội để trục lợi.

Quảng Trị cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu

HƯNG THƠ |

Để tránh tình trạng lạm thu, ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh trường, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa của ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định…

Những bác sĩ giành sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo mẹ chết

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Cướp giành, có lẽ là từ chính xác nhất để tả về hành động của những y bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi họ đã cứu sống và nhận nuôi những đứa trẻ bị dân làng xem là con “ma rừng”- những đứa trẻ đúng ra đã bị chôn sống theo người mẹ qua đời vì một hủ tục ngàn đời.

Và họ cùng nhau nuôi dạy những con "ma rừng” thành người có ích

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Không chỉ dành cướp sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo cái chết của mẹ như chúng tôi đã kể ở kỳ trước, những y bác sĩ như Nguyễn Thanh Hải, Hồ Thị Hiếu còn coi những con "ma rừng" như con ruột của mình và vượt qua khó khăn, sự kỳ thị... để nuôi nấng, dạy dỗ chúng đã và đang trở thành những con người có ích cho xã hội.

Yêu cầu xử lý các nhân viên nhà mạng kích hoạt sim hộ đại lý

KHÁNH AN |

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp viễn thông di động về việc sim được bán và kích hoạt tại các đại lý.

Xử lý các ngân hàng yếu kém hết sức khó khăn, cần có thời gian

PHẠM ĐÔNG |

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nêu rõ việc xử lý các ngân hàng yếu kém rất khó, cần có thời gian và vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất.

Lợi dụng mưa lớn, phá trắng trái phép 5 ha rừng tự nhiên ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Một vụ phá rừng trái phép với quy mô lớn vừa xảy ra tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Người dân sở tại đã phá trắng gần 5 ha rừng tự nhiên để lấy đất làm nương rẫy. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến nguồn lợi lâm sản mà còn gây thiệt hại cho môi trường sinh thái và an ninh trật tự của địa phương.

Cảnh báo việc lợi dụng ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini để trục lợi

Tô Thế |

Qua rà soát, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng việc ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (quận Thanh Xuân) rồi đăng thông tin lên mạng xã hội để trục lợi.

Quảng Trị cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu

HƯNG THƠ |

Để tránh tình trạng lạm thu, ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh trường, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa của ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định…