Quảng Trị cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu

HƯNG THƠ |

Để tránh tình trạng lạm thu, ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh trường, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa của ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định…

Ngày 14.9, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, từ đầu năm học mới 2023-2024, ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị đã ban hành hướng dẫn rất cụ thể về thực hiện các khoản thu ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đặc biệt, ngành đã phối hợp với các địa phương để có chỉ đạo liên quan công tác thu chi đầu năm, nhằm kiểm soát, tránh tình trạng lạm thu.

“Chúng tôi chỉ đạo các cơ sở giáo dục phải thu đúng, thu đủ chi và dự toán thu hết sức tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, phải công khai minh bạch các khoản thu trong các nhà trường, nghiêm cấm các khoản thu quỹ của nhà trường và lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm giám sát. Ngoài ra, đối với công tác tài chính nhà trường, yêu cầu cần thực hiện tốt các quy định có liên quan đến công tác quản lý” – bà Lê Thị Hương, cho biết.

Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, ngành đã chỉ đạo rất cụ thể, là các cơ sở giáo dục không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh trường; giáo viên chủ nhiệm các lớp không được phép thay mặt ban đại diện cha mẹ học sinh để thu quỹ của ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu quỹ lớp; hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai hình thành kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, nghiêm cấm việc thu bình quân.

Đặc biệt, không được sử dụng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh để chi các nội dung như bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh nhà trường, vệ sinh, khen thưởng cán bộ giáo viên, mua sắm máy móc… Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa của ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Lạm thu cả ghế ngồi của học sinh thì không phải trường học mà là rạp hát

Lê Thanh Phong |

Ngày 12.9, UBND tỉnh Hải Dương có công văn số 3394/UBND-VP chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung các báo nêu về việc lạm thu đầu năm học ở Trường THPT Thanh Miện III.

Đầu năm học mới lại nóng chuyện lạm thu trong trường học

Vân Trang |

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp đầu năm học, việc lạm thu tại các trường học là vấn đề nóng khiến phụ huynh lo lắng.

Lạm thu: Không thể nói hiệu trưởng không biết, không nghe

QUANG ĐẠI |

Hai năm dịch bệnh liên tiếp, nhiều hộ gia đình lâm cảnh khó khăn, kiệt quệ, nhưng vẫn phải dồn tất cả lo cho con đi học. Mặc dù vậy, không ít hiệu trưởng không chia sẻ, đồng cảm mà còn tìm mọi cách để lạm thu, bòn rút.

Điện Biên: Hàng loạt công trình trọng điểm chậm tiến độ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hàng loạt công trình tại Điện Biên đang chậm tiến độ, trong đó có nhiều công trình trọng điểm phải hoàn thành trước Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Xe chở đất né tránh thanh tra giao thông, tiếp tục gây ô nhiễm ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi thấy lực lượng thanh tra giao thông, hàng trăm xe tải vận chuyển đất tại mỏ đất xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho nhau dừng hoạt động. Lực lượng thanh tra giao thông rút đi, các xe tải ầm ào hoạt động trở lại.

Doanh nghiệp nặng gánh lo khi tỉ giá liên tục lập đỉnh

Minh Ánh |

Tỉ giá USD tăng mạnh trong những ngày qua khiến các doanh nghiệp (DN) lo lắng về chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cùng “rủ nhau” tăng.

Cập nhật giá vàng sáng 16.9: Ồ ạt bán tháo, tâm lý bi quan

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 1h10 ngày 16.9, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 67,9 - 68,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.922,6 USD/ounce.

Sau vụ cháy khiến 56 người tử vong: Vỡ mộng đầu tư chung cư mini

ANH HUY |

Có thể thấy, loại hình chung cư mini đã trở nên phổ biến trong nhiều năm trở lại đây tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM… Tuy nhiên, sau vụ hoả hoạn thảm khốc tại chung cư mini ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người tử vong, nhiều nhà đầu tư đã phải suy nghĩ và đưa ra lựa chọn khác.

Lạm thu cả ghế ngồi của học sinh thì không phải trường học mà là rạp hát

Lê Thanh Phong |

Ngày 12.9, UBND tỉnh Hải Dương có công văn số 3394/UBND-VP chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung các báo nêu về việc lạm thu đầu năm học ở Trường THPT Thanh Miện III.

Đầu năm học mới lại nóng chuyện lạm thu trong trường học

Vân Trang |

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp đầu năm học, việc lạm thu tại các trường học là vấn đề nóng khiến phụ huynh lo lắng.

Lạm thu: Không thể nói hiệu trưởng không biết, không nghe

QUANG ĐẠI |

Hai năm dịch bệnh liên tiếp, nhiều hộ gia đình lâm cảnh khó khăn, kiệt quệ, nhưng vẫn phải dồn tất cả lo cho con đi học. Mặc dù vậy, không ít hiệu trưởng không chia sẻ, đồng cảm mà còn tìm mọi cách để lạm thu, bòn rút.