Yêu cầu xử lý các nhân viên nhà mạng kích hoạt sim hộ đại lý

KHÁNH AN |

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp viễn thông di động về việc sim được bán và kích hoạt tại các đại lý.

Cục Viễn thông cho biết, vừa qua có nhận được phản ánh của báo chí về tình trạng bán sim thẻ tại đại lý trên địa bàn Hà Nội. Kết quả cho thấy, với những điểm đại lý chấp nhận bán sim rác, sau khi người mua thanh toán, họ sẽ được kích hoạt và bàn giao sim theo 3 cách.

Cách thứ nhất, người dùng có thể lắp sim đã được kích hoạt sẵn luôn vào máy để sử dụng, không cần thêm bất kỳ thao tác nào, những chiếc sim kích hoạt sẵn thuộc về nhiều nhà mạng, phổ biến nhất là Viettel, Vietnamobile.

Cách thứ hai, sau khi được đặt vấn đề, chủ đại lý sẽ nhờ một “người nào đó” tiến hành kích hoạt sim. Cụ thể, khi hỏi mua sim data không cần đăng ký, chủ đại lý cho hay, cửa hàng có sẵn sim của nhà mạng MobiFone.

Khi người mua chọn được đầu số ưng ý, chủ đại lý mượn lại thẻ sim, giơ điện thoại lên chụp rồi gửi tin nhắn cho một ai đó. Chỉ 5 phút sau, điện thoại nhận được tin nhắn thông báo “Quy khach da duoc mo thanh cong goi cuoc TK135”.

Ngoài ra, trong những đợt khảo sát trước, còn có tình trạng các chủ đại lý sử dụng khay kích sim gắn với điện thoại feature phone để kích hoạt. Hiện tượng này diễn ra cả ở Hà Nội và TPHCM.

Do vậy, Cục Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động nghiêm chỉnh thực hiện cam kết với lãnh đạo Bộ TTTT về việc ngừng cung cấp sim thuê bao di động qua các đại lý; quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý các đại lý và nhân viên vi phạm.

Các doanh nghiệp Viettel, Vietnamobile, MobiFone kiểm tra, xác minh các nội dung mà báo chí phản ánh như trên. Đồng thời, xử lý các đại lý và nhân viên vi phạm cam kết. Các doanh nghiệp báo cáo kết quả xử lý về Cục Viễn thông trước ngày 18.10 để Cục Viễn thông tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ TTTT.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Chưa dứt điểm nạn sim rác, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xử lý một thuê bao có nhiều sim

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 73 đoàn, thanh tra diện rộng việc quản lý thông tin thuê bao để xử lý tình trạng một thuê bao có nhiều sim và các đối tượng cố tình đăng ký 10, 100 hoặc 1.000 sim.

Thị trường bán sim sau ngày 10.9 vẫn tràn lan, nhiễu loạn

Khánh An |

Mặc dù Bộ TTTT cho biết, các nhà mạng dừng bán sim qua kênh đại lý “không uy tín” từ ngày 10.9 để giảm sim không chính chủ. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng bán sim đăng ký sẵn vẫn diễn ra tràn lan.

Lý do dẹp sim rác nhưng cuộc gọi rác vẫn tồn tại

Khánh An |

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), dù xử lý triệt để sim rác, thì cuộc gọi rác, tin nhắn rác vẫn có thể tồn tại. Bởi cuộc gọi, tin nhắn rác không chỉ xuất phát từ các sim rác mà còn xuất hiện từ chính những sim chính chủ.

Tin 20h: Kế toán trường học xin nghỉ việc sau ít ngày điều chuyển công tác

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 17.10: 10 ngày sau điều chuyển công tác, nữ kế toán trường học xin nghỉ việc; Cảnh báo loại “khí cười" mới, lần đầu du nhập vào Hà Nội; Nỗi khổ của người dân nơi "rốn lũ" Thừa Thiên Huế...

2 nhà thầu nước ngoài không đồng ý bồi thường vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hà Nội - Hai nhà thầu nước ngoài tham gia dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa ra lý lẽ để phản đối việc VEC cho rằng nếu xác định họ sai phạm thì phải bồi thường.

Gây thiệt hại hơn 200 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Lào Cai khắc phục hậu quả 200 triệu

Bảo Nguyên |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã công bố một số nội dung mới so với Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng ban hành 3 tháng trước.

Vỡ đường ống, nước sạch bán cho dân thành nước bẩn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sự cố vỡ đường ống đã khiến nước sạch cấp cho người dân ở xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà) bị bẩn, đục ngầu. Hiện đơn vị quản lý, vận hành nỗ lực đẩy nhanh việc khắc phục.

Chủ chung cư mini bị cháy Nghiêm Quang Minh khai không đưa hối lộ

Lan Nhi |

Theo Công an TP Hà Nội, sau đấu tranh nhiều lần, bị can Nghiêm Quang Minh đã khai không đưa hối lộ, không có tham nhũng tiêu cực liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân).

Chưa dứt điểm nạn sim rác, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xử lý một thuê bao có nhiều sim

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 73 đoàn, thanh tra diện rộng việc quản lý thông tin thuê bao để xử lý tình trạng một thuê bao có nhiều sim và các đối tượng cố tình đăng ký 10, 100 hoặc 1.000 sim.

Thị trường bán sim sau ngày 10.9 vẫn tràn lan, nhiễu loạn

Khánh An |

Mặc dù Bộ TTTT cho biết, các nhà mạng dừng bán sim qua kênh đại lý “không uy tín” từ ngày 10.9 để giảm sim không chính chủ. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng bán sim đăng ký sẵn vẫn diễn ra tràn lan.

Lý do dẹp sim rác nhưng cuộc gọi rác vẫn tồn tại

Khánh An |

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), dù xử lý triệt để sim rác, thì cuộc gọi rác, tin nhắn rác vẫn có thể tồn tại. Bởi cuộc gọi, tin nhắn rác không chỉ xuất phát từ các sim rác mà còn xuất hiện từ chính những sim chính chủ.