Báo cáo Thủ tướng việc xử lý các ngân hàng yếu kém ngay trong tháng 9

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xử lý các ngân hàng yếu kém, mua bắt buộc theo chủ trương được cấp có thẩm quyền đồng ý, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9.2023.

Đây là một trong những nội dung Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, ngày 9.9.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn, cuộc họp tham vấn ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, giảm lãi suất, tăng khả năng tiếp cận tín dụng.

Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng thấp. Điều hành chính sách tiền tệ tiếp tục gặp khó khăn trong bối cảnh nhiều nước tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2023. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2023. Ảnh: VGP

Theo đó trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung tháo gỡ nút thắt vốn tín dụng; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định, điều kiện, thủ tục cho vay, bảo đảm tăng khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp vào các lĩnh vực ưu tiên.

Thủ tướng nêu rõ ngân hàng và doanh nghiệp cần chia sẻ và thấu hiểu, đặt mình vào địa vị người khác, "trong tôi có anh, trong anh có tôi" để xử lý công việc. Lưu ý phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư để cho vay tín chấp với giá trị phù hợp, góp phần giảm tín dụng đen. Tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất, nhất là lãi suất cho vay.

Thực hiện hiệu quả các gói tín dụng (trong đó có 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội, 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất, 15.000 tỉ đồng cho ngành hàng đồ gỗ, thuỷ sản…).

Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh xử lý các ngân hàng yếu kém, mua bắt buộc theo chủ trương được cấp có thẩm quyền đồng ý, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9.2023.

Thực tế theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 29.8.2023, tín dụng nền kinh tế đạt khoảng 12,56 triệu tỉ đồng, chỉ tăng 5,33% so với cuối năm 2022 và thấp hơn nhiều mức tăng cùng kỳ năm 2022 là 9,87%.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, trước bối cảnh các kênh huy động vốn khác chưa thực sự phát huy hiệu quả, nhất là thị trường vốn đang tồn tại một số vấn đề đã khiến nhu cầu vốn cho phục hồi kinh tế tập trung phần lớn qua kênh tín dụng ngân hàng, tỉ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt từ năm 2020.

Tuy có dấu hiệu tăng chậm lại trong năm 2022 nhưng vẫn trong xu hướng tăng, tiềm ẩn rủi ro đối với hệ thống các tổ chức tín dụng.

Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng dư thừa và còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng tín dụng (toàn hệ thống còn khoảng 9% để tăng trưởng tín dụng, tương đương khoảng 1 triệu tỉ đồng), lãi suất cho vay có xu hướng giảm.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định tăng trưởng tín dụng thời gian qua chưa cao không phải xuất phát từ nguyên nhân thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 7.9, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng, chưa bao giờ công tác điều hành chính sách tiền tệ khó khăn như bây giờ.

Ông Tú ví von, hiện nay toàn hệ thống ngân hàng đang phải "chữa bệnh thừa tiền". Cũng giống như các doanh nghiệp bị tồn kho hàng hóa, các ngân hàng thương mại cũng đang tồn kho tiền.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu thay thế kịp thời cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh quyết tâm thực hiện mục tiêu tổng quát đã đề ra với tinh thần "4 kiên quyết".

Nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng dần lấy lại đà tăng trưởng

PHẠM ĐÔNG |

Mặc dù vẫn phải đối mặt với khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm của nước ta tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà cho quý III và cả năm 2023.

Nền kinh tế đối diện nhiều thách thức, tăng trưởng tín dụng thấp

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 9.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2023, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các báo cáo giữa kỳ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì xu thế phát triển ổn định, tích cực

Song Minh |

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc về tổng thể duy trì xu thế phát triển ổn định, tích cực, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (từ ngày 30.10 đến 1.11.2022).

Ca sĩ Hà Thanh Xuân chia tay "vua cá koi" sau 1 năm đám cưới, khẳng định chưa đăng kí kết hôn

DI PY |

Sau những hoài nghi về tin đồn "rạn nứt" với doanh nhân Thắng Ngô, ca sĩ Hà Thanh Xuân lên tiếng khẳng định, cả hai chưa đăng kí kết hôn, cô cũng sống một mình suốt 1 năm nay.

Đâm vào đuôi xe tải, 3 thanh niên đi xe máy thương vong

THANH TUẤN |

Ngày 10.9, cơ quan Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người thương vong.

Quỳnh Kool: Từ “hot girl kem xôi” đến Cánh diều Vàng

Huyền Chi |

Giải thưởng Nữ chính xuất sắc phim truyền hình là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Quỳnh Kool trong nhiều năm qua.

Ngày mai, xét xử cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đưa ra xét xử vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cùng 16 bị cáo khác.

Thủ tướng yêu cầu thay thế kịp thời cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh quyết tâm thực hiện mục tiêu tổng quát đã đề ra với tinh thần "4 kiên quyết".

Nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng dần lấy lại đà tăng trưởng

PHẠM ĐÔNG |

Mặc dù vẫn phải đối mặt với khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm của nước ta tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà cho quý III và cả năm 2023.

Nền kinh tế đối diện nhiều thách thức, tăng trưởng tín dụng thấp

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 9.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2023, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các báo cáo giữa kỳ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.