Bị dân phản đối, Viễn thông Hà Tĩnh dừng lắp trạm BTS

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dù đã đào móng, làm trụ sắt để lắp đặt trạm BTS trên vỉa hè ở đường 26 tháng 3 thuộc phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh nhưng khi bị một số hộ dân phản đối vì lo ngại sóng điện từ ảnh hưởng sức khỏe thì Viễn thông Hà Tĩnh đã phải dừng thi công, lấp đất trả lại nguyên trạng ban đầu.

Sáng 10.12, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, vị trí mà Viễn thông Hà Tĩnh từng đào móng, đổ trụ sắt để đặt trạm BTS ở vỉa hè đường 26 tháng 3 thuộc phường Đại Nài hơn một tháng trước đây nay đã lấp móng, trả lại vỉa hè như ban đầu.

Hình ảnh thời điểm Viễn thông Hà Tĩnh đào móng làm trụ sắt để chuẩn bị đặt trạm BTS ở phường Đại Nài thì bị dân phản đối. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh thời điểm Viễn thông Hà Tĩnh đào móng làm trụ sắt để chuẩn bị đặt trạm BTS ở phường Đại Nài thì bị dân phản đối. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Trần Danh Việt - Giám đốc Viễn thông Hà Tĩnh - cho hay, do bị người dân phản đối nên đơn vị đã phải dừng lại ở vị trí này và ưu tiên dành thời gian làm ở những vị trí khác đã.

“Ở đó mà không có vị trí khác thì phải cưỡng chế nhưng đang có những giải pháp khác nên chúng tôi sử dụng giải pháp khác” - ông Việt nói và giải thích cũng như thi công làm đường, nơi nào giải phóng mặt bằng xong trước thì làm trước, chưa xong thì xử lý, làm sau.

Ông Việt còn dẫn ví dụ như ở xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khi đặt trạm BTS dù bị dân phải đối nhưng không có vị trí khác nên chính quyền, công an đã phải thực hiện cưỡng chế để đơn vị thi công lắp đặt.

Vị trí mà Viễn thông Hà Tĩnh tính lắp đặt trạm BTS ở phường Đại Nài nhưng phải dừng đã được UBND thành phố Hà Tĩnh cấp giấy phép xây dựng số 1031 ngày 19.10.2022. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cũng có văn bản đồng ý về địa điểm lắp đặt.

Theo giấy phép mà UBND thành phố Hà Tĩnh cấp, Viễn thông Hà Tĩnh được xây dựng trạm BTS loại 1 kết hợp với đèn chiếu sáng, camera an ninh, panô tuyên truyền. Diện tích sàn lắp đặt 16m2, loại cột anten tự đứng với chiều cao 28m; cốt nền xây dựng 0,5m.

Một trạm BTS mà Viễn thông Hà Tĩnh đặt tại đường Xô Viết Nghệ Tịnh ở thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Một trạm BTS mà Viễn thông Hà Tĩnh đặt tại đường Xô Viết Nghệ Tịnh ở thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Việc người dân phản đối vì cho rằng sợ lắp đặt trạm BTS sóng điện từ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ông Việt giải thích theo quy định, sau khi lắp đặt xong, trước khi đưa trạm BTS vào hoạt động thì phải thực hiện kiểm định đúng quy chuẩn Việt Nam về bức xạ điện từ, khi đạt chuẩn mới được phép phát sóng.

Một người dân phường Đại Nài sống gần vị trí lắp đặt trạm BTS bất thành cho rằng, việc Viễn thông Hà Tĩnh dừng thi công là đúng, bởi còn có các phương án, vị trí lựa chọn khác để lắp đặt. Trường hợp không có giải pháp khác mới phải đặt trên vỉa hè và trong khu dân cư, ngay trước cổng trường đại học như vậy.

Cuối tháng 3.2022, khi Viễn thông Hà Tĩnh tiến hành đào móng lắp đặt trạm BTS ở thôn Hoa Thành, xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cũng bị người dân phản đối vì cho rằng lắp đặt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của dân sống xung quanh.

Vị trí mà Viễn thông Hà Tĩnh từng đào móng để đặt trạm BTS ở xã Thạch Kim huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh hồi tháng 3.2022 nhưng bị dân phản đối nên đang phải dừng cho đến nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Vị trí mà Viễn thông Hà Tĩnh từng đào móng để đặt trạm BTS ở xã Thạch Kim huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh hồi tháng 3.2022 nhưng bị dân phản đối nên đang phải dừng cho đến nay. Ảnh: Trần Tuấn
Viễn thông Hà Tĩnh sao đó đã phải tạm dừng việc lắp đặt cho đến nay dù đã có một số cuộc họp giải thích, tuyên truyền, vận động của chính quyền.
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Hàng chục hộ dân phản đối cấp phép mỏ đá vì bất an

QUANG ĐẠI |

Lo lắng việc cấp phép khai thác mỏ đá vôi cho doanh nghiệp sẽ mất an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, hàng chục hộ dân tại xóm Đò, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) có đơn phản đối.

Viễn thông Hà Tĩnh tạm dừng lắp đặt trạm BTS vì người dân phản đối

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khi Viễn thông Hà Tĩnh triển khai đào móng để lắp đặt trạm BTS nhằm nâng cao chất lượng sóng mạng Vinaphone ở phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, một số hộ dân đã phản đối vì lo ngại rằng sóng điện từ ảnh hưởng sức khỏe.

Xây cầu đi bộ đường Trần Khát Chân, người dân phản đối vì vị trí bất hợp lý

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Phản ánh đến Lao Động, các hộ dân từ số nhà 440 đến số nhà 454 đường Trần Khát Chân (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) cho biết, dự án xây cầu đi bộ tại khu vực này đang không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, công việc kinh doanh của các hộ dân mà vị trí đặt công trình chưa phù hợp, không mang lại tối đa hiểu quả công trình phúc lợi của Nhà nước và lợi ích của người dân.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Xe tải mất lái, húc bay loạt ôtô chạy trên đèo Mimosa

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chiếc xe tải mất lái khi đang lưu thông trên đèo Mimosa đoạn từ TP Đà Lạt về hướng TPHCM đã tông liên tiếp vào 3 ôtô chạy trên đường.

Công ty luyện kim đen Thái Nguyên tiếp tục bị dân tố bức tử môi trường

Phùng Minh |

Kể từ khi Công ty CP luyện kim đen Thái Nguyên đi vào hoạt động cũng là ngần ấy năm, người dân Chí Son phải sống trong cảnh bất an. Không chỉ gây tiếng ồn, khói bụi, những dòng nước đen kịt từ nhà máy luyện gang thép này còn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Nghệ An: Hàng chục hộ dân phản đối cấp phép mỏ đá vì bất an

QUANG ĐẠI |

Lo lắng việc cấp phép khai thác mỏ đá vôi cho doanh nghiệp sẽ mất an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, hàng chục hộ dân tại xóm Đò, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) có đơn phản đối.

Viễn thông Hà Tĩnh tạm dừng lắp đặt trạm BTS vì người dân phản đối

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khi Viễn thông Hà Tĩnh triển khai đào móng để lắp đặt trạm BTS nhằm nâng cao chất lượng sóng mạng Vinaphone ở phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, một số hộ dân đã phản đối vì lo ngại rằng sóng điện từ ảnh hưởng sức khỏe.

Xây cầu đi bộ đường Trần Khát Chân, người dân phản đối vì vị trí bất hợp lý

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Phản ánh đến Lao Động, các hộ dân từ số nhà 440 đến số nhà 454 đường Trần Khát Chân (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) cho biết, dự án xây cầu đi bộ tại khu vực này đang không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, công việc kinh doanh của các hộ dân mà vị trí đặt công trình chưa phù hợp, không mang lại tối đa hiểu quả công trình phúc lợi của Nhà nước và lợi ích của người dân.