Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Thời gian qua, tình trạng bệnh nhân phải bỏ tiền túi ra mua thuốc, vật tư y tế khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khiến không ít người dân bức xúc. Đáng nói, những người này đều có bảo hiểm y tế, khám đúng tuyến và các loại thuốc đều nằm trong danh mục được bảo hiểm chi trả. 

Điều này gây ảnh hưởng kinh tế và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, đã được phóng viên Báo Lao Động ghi nhận trước đó. 

 
Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thiếu vật tư y tế để phục vụ cho bệnh nhân. Ảnh: Phong Linh

Trao đổi về vấn đề trên, ngày 3.3, ông Huỳnh Minh Phú - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết: Thời gian vừa qua, bệnh viện gặp nhiều khó khăn do vướng cơ chế đấu thầu và mua sắm vật tư trang thiết bị nên có tình trạng thiếu thuốc, vật tư, hóa chất. Sau đó, bệnh viện được sự chấp thuận của Sở Y tế để phục vụ cho người bệnh.

"Về tình trạng thuốc để điều trị cho bệnh nhân cơ bản đã tạm ổn và đảm bảo cung ứng.

Riêng vật tư hóa chất vẫn còn vướng một số cơ chế ở cấp Trung ương nên chưa thể đấu thầu mua sắm. Bệnh viện đang chờ chấp thuận chủ trương của cấp trên, sau khi được duyệt mới xây dựng kế hoạch dự toán và tiến hành đấu thầu.

Dự kiến ít nhất khoảng 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư hóa chất phục vụ bệnh nhân năm 2023"  - ông Phú thông tin. 

 
Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đang chờ chấp thuận chủ trương để đấu thầu gói vật tư y tế. Ảnh: Phong Linh

Trước đó, ngày 28.2, UBND TP Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo về việc sẽ bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh sau Công điện số 72/CĐ-TTg của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, TP Cần Thơ chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý triển khai quyết liệt các giải pháp cần thiết để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong tổ chức mua sắm, đấu thầu bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân bỏ tiền túi mua thuốc, vật tư y tế trong danh mục bảo hiểm y tế phải chi trả

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Nhiều ngày qua, một số người dân than thở phải bỏ tiền túi ra mua thuốc, vật tư y tế khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ dù có thẻ Bảo hiểm y tế và các loại này đều nằm trong danh mục được chi trả. Thậm chí, người dân còn bức xúc về số tiền đã mua thuốc lên đến hàng triệu gây tốn kém kinh tế và ảnh hưởng quyền lợi tham gia Bảo hiểm y tế.

Cần Thơ triển khai khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Phong Linh |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo sẽ bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Cần Thơ: Chưa khắc phục hoàn toàn tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Phong Linh |

Mặc dù có bảo hiểm y tế, nhiều bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vẫn còn cảnh phải tự đi mua thuốc, vật tư y tế.

Hà Nội: Sẽ cưỡng chế 21 hộ dân di dời khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

Vương Trần |

UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định cưỡng chế với các hộ dân chưa di dời khỏi khu chung cư G6A Thành Công. Đây là khu chung cư cũ đã được xác định nguy hiểm cấp độ D.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Dân vất vả đi khắp cả nước khám chữa bệnh, bệnh viện nghìn tỉ “đắp chiếu”

VIÊN NGUYỄN |

Trong khi mỗi ngày có hàng trăm lượt bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi vất vả lặn lội khắp các tỉnh thành trong cả nước để khám chữa bệnh, thì Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng sau gần 6 năm triển khai chỉ là công trường bỏ hoang. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục tự nguyện trả lại dự án.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bệnh nhân bỏ tiền túi mua thuốc, vật tư y tế trong danh mục bảo hiểm y tế phải chi trả

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Nhiều ngày qua, một số người dân than thở phải bỏ tiền túi ra mua thuốc, vật tư y tế khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ dù có thẻ Bảo hiểm y tế và các loại này đều nằm trong danh mục được chi trả. Thậm chí, người dân còn bức xúc về số tiền đã mua thuốc lên đến hàng triệu gây tốn kém kinh tế và ảnh hưởng quyền lợi tham gia Bảo hiểm y tế.

Cần Thơ triển khai khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Phong Linh |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo sẽ bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Cần Thơ: Chưa khắc phục hoàn toàn tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Phong Linh |

Mặc dù có bảo hiểm y tế, nhiều bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vẫn còn cảnh phải tự đi mua thuốc, vật tư y tế.