Nghệ An: Hàng chục hộ dân phản đối cấp phép mỏ đá vì bất an

QUANG ĐẠI |

Lo lắng việc cấp phép khai thác mỏ đá vôi cho doanh nghiệp sẽ mất an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, hàng chục hộ dân tại xóm Đò, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) có đơn phản đối.

Dân bất an đề nghị dừng cấp phép mỏ đá

Báo Lao Động nhận được đơn của nhiều hộ dân xóm Đò, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp với nội dung người dân bất an, lo lắng trước việc địa phương chuẩn bị cấp phép cho doanh nghiệp khai thác mỏ đá trên địa bàn.

Theo đó, người dân kiến nghị cơ quan có thẩm quyền không cấp phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp tại khu vực Thung Máng và Thung Bưởi vì lo sợ mất an toàn từ việc khai thác. Ngoài ra, khu vực này đang có tranh chấp đất đai giữa các hộ dân.

Người dân kiến nghị không cấp phép mỏ đá vì lo lắng, bất an. Ảnh: QĐ
Người dân kiến nghị không cấp phép mỏ đá vì lo lắng, bất an. Ảnh: QĐ
Người dân kiến nghị không cấp phép mỏ đá vì lo lắng, bất an. Ảnh: QĐ

Theo đơn, tháng 5.2021 một số hộ dân tại xóm Đò phát hiện Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong (có trụ sở tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, Nam Định) được phép thăm dò khoáng sản tại khu vực rừng của người dân đang sản xuất.

UBND xã Thọ Hợp tổ chức họp dân để lấy ý kiến cộng đồng về việc cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực này, nhưng nhiều người dân không đồng tình. Bởi vì khu vực quy hoạch mỏ tiếp giáp với vườn của nhiều hộ dân, có những hộ tính khoảng cách từ nhà cho đến ranh giới quy hoạch chưa đến 100m, nên nếu cấp phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Mỏ đá đi vào hoạt động sẽ có thể ảnh hưởng tới tính mạng người dân khi đơn vị nổ mìn khai thác đá, ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm…

Ngoài ra, để đi vào khu vực quy hoạch mỏ chỉ có 1 con đường độc đạo đi qua xóm, nếu cấp phép khai thác thì mất an toàn và ảnh hưởng đến việc đi lại của dân.

Chị Trương Thị Hiền (35 tuổi, người dân xóm xóm Đò) cho biết, “Vào tháng 12.2015, tại điểm này đã có người về khai thác, nổ mìn theo kiểu thổ phỉ. Đá bay vào tận nhà, suýt va trúng người. Mỏ đá quá gần với nhà dân, nếu cấp phép chúng tôi làm sao sống được. Chúng tôi quyết liệt phản đối việc cấp phép mỏ đá này”.

Vào ngày 27.6.2022, UBND xã Thọ Hợp đã có báo cáo số 331 gửi UBND huyện Quỳ Hợp về việc tổng hợp kiến nghị của các hộ dân liên quan đến quyết định cấp phép cho Công ty CP XD Hạ tầng Đại Phong thăm dò khoáng sản tại xóm Đò, nêu rõ người dân không đồng tình do khoảng cách từ chân mỏ đến nhà ở dân quá ngắn, khi công ty được cấp phép nổ mìn gây ảnh hưởng đến nhà cửa.

Khu vực quy hoạch mỏ còn tranh chấp đất

Người dân lo lắng việc nổ mìn khai thác đá sẽ mất an toàn, ảnh hưởng cuộc sống. Ảnh: QĐ
Người dân lo lắng việc nổ mìn khai thác đá sẽ mất an toàn, ảnh hưởng cuộc sống. Ảnh: QĐ

Theo người dân, khu vực đất quy hoạch cho doanh nghiệp Đại Phong thăm dò khoáng sản tại hai khu vực Thung Máng và Thung Bưởi có diện tích khu vực 1 là 5 ha và khu vực 2 là 7 ha (tổng diện tích 12 ha, trong đó 8 ha đất rừng đã giao cho người dân quản lý sử dụng, 4 ha đất rừng do UBND xã quản lý). Tuy nhiên, trong 8 ha đất giao cho người dân quản lý thì UBND huyện Quỳ Hợp lại cấp sổ đỏ chung.

Để bảo đảm quyền lợi, người dân đề nghị UBND huyện Quỳ Hợp huỷ sổ đỏ đã cấp chung và cấp lại cho từng hộ gia đình đang sử dụng đất, mỗi hộ 1 sổ đỏ riêng đúng với quy định nhưng hiện nay chưa được giải quyết.

Ngày 15.11, ông Lang Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp cho biết, sau khi nhận được kiến nghị của các hộ dân, xã đã làm báo cáo gửi UBND huyện. Về quan điểm của xã là làm theo quy định của pháp luật, riêng xã không có thẩm quyền cấp phép nên chỉ báo cáo lên trên.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Sỹ Hào - Trưởng phòng TNMT huyện Quỳ Hợp cho biết, hiện huyện đang làm báo cáo gửi tỉnh về vấn đề cấp phép mỏ đá tại xã Thọ Hợp. “Về các quy chuẩn bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp phép” – ông Hào nói.

Được biết, vào ngày 15.7.2021, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký cấp Giấy phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc khu vực xóm Đò, xã Thọ Hợp cho Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong với diện tích 12ha, thời gian thăm dò 6 tháng. Đến nay thời hạn thăm dò đã hết, doanh nghiệp đang đề nghị được cấp phép khai thác mỏ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Trụ sở biến thành nhà hàng, Công ty VNECO 2 kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2 kêu cứu vì trụ sở chính tọa lạc tại khu đất vàng ở TP Vinh (Nghệ An) bị cho thuê trái phép để làm nhà hàng kinh doanh hải sản tươi sống.

Nghệ An: Công nhân mong muốn có chợ thực phẩm an toàn

QUANG ĐẠI |

Cuộc sống lao động ở trọ nhiều khó khăn, vất vả, công nhân lao động trong các khu công nghiệp ở Nghệ An mong muốn có chợ thực phẩm sạch, an toàn.

Nghệ An: Xảy ra động đất 2,8 độ tại huyện miền núi Tương Dương

QUANG ĐẠI |

Ngày 31.10, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu phát đi thông báo, động đất xảy ra vào rạng sáng cùng ngày ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nghệ An: Trụ sở biến thành nhà hàng, Công ty VNECO 2 kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2 kêu cứu vì trụ sở chính tọa lạc tại khu đất vàng ở TP Vinh (Nghệ An) bị cho thuê trái phép để làm nhà hàng kinh doanh hải sản tươi sống.

Nghệ An: Công nhân mong muốn có chợ thực phẩm an toàn

QUANG ĐẠI |

Cuộc sống lao động ở trọ nhiều khó khăn, vất vả, công nhân lao động trong các khu công nghiệp ở Nghệ An mong muốn có chợ thực phẩm sạch, an toàn.

Nghệ An: Xảy ra động đất 2,8 độ tại huyện miền núi Tương Dương

QUANG ĐẠI |

Ngày 31.10, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu phát đi thông báo, động đất xảy ra vào rạng sáng cùng ngày ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.