Hà Nội: Cầu đi bộ hơn 3,8 tỉ trên đường Nguyễn Trãi dần thành hình

Thế Kỷ |

Hà Nội - Cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Trãi (đoạn giao cắt ngã ba đường Triều Khúc, quận Thanh Xuân) với kết cấu nhịp dầm và trụ thép có mức đầu tư hơn 3,8 tỉ đồng.

 
Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) rộng 50m, với 8 làn xe. Đây vốn là một trong những con đường có mật độ giao thông lớn ở Thủ đô.
 
Trước đó, tại điểm giao cắt phố Triều Khúc với đường Nguyễn Trãi hàng ngày có cả nghìn người bất chấp nguy hiểm đi bộ băng qua đường do không có cầu vượt.
 
Tháng 10.2020, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án xây dựng cầu vượt cho người đi bộ bằng kết cấu thép qua đường Nguyễn Trãi (đoạn giao cắt ngã ba đường Triều Khúc, quận Thanh Xuân) nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 
Theo ghi nhận, sau một thời gian thi công, cầu vượt đi bộ qua đường Nguyễn Trãi đoạn phố Triều Khúc - cổng Đại học Hà Nội đã hoàn thành cơ bản những hạng mục chính.
 
Cầu được xây dựng với kết cấu nhịp dầm và trụ thép, bệ móng và cọc gia cố bằng bê tông cốt thép. Cầu gồm 2 nhịp, có chiều rộng 3,4m, chiều cao tĩnh không là 4,75m.
 
Theo UBND TP Hà Nội, việc xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua vị trí này nhằm đảm bảo trật tự ATGT, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người đi bộ qua đường Nguyễn Trãi. Ngoài ra sẽ góp phần giảm xung đột, ùn tắc giao thông và hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực.
 
"Trước đây đã có một số người khi băng qua đường thì cặp sách vướng vào xe máy đang chạy khiến họ bị ngã ra đường, rất nguy hiểm. Tôi thấy đặt cầu vượt ở đây khá hợp lý vì hàng ngày có rất nhiều người đi qua", Bạn Bùi Thanh Huyền, sinh viên Đại học Hà Nội cho hay.
 
Lối lên xuống của cầu đối diện cổng Đại học Hà Nội và tại điểm giao cắt phố Triều Khúc với đường Nguyễn Trãi.
 
Tổng mức đầu tư công trình này là hơn 3,8 tỉ đồng.
 
Khi cây cầu hoàn thiện được kỳ vọng sẽ giúp người dân di chuyển qua lại 2 bên đường được dễ dàng, thuận tiện và an toàn hơn.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn trên Quốc lộ 6 khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ

Trọng An |

Hòa Bình - Vụ tai nạn trên Quốc lộ 6 khiến 1 người phụ nữ tử vong gây ùn tắc giao thông gần 4 km trong nhiều giờ.

Hà Nội: Ngó lơ cầu đi bộ, nhiều người vội vã băng ngang qua đường

ÁI VÂN |

Hà Nội đã triển khai xây dựng hàng loạt những cây cầu vượt bộ hành dành cho người đi bộ qua đường để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, thực tế nhiều người đi bộ lại ngó lơ, thậm chí trèo qua hàng rào để băng qua đường, bất chấp nguy hiểm.

Hà Nội: Thanh niên đi xe máy tông chết 2 người đi bộ trên đường Nguyễn Trãi

Mai Hường |

Đ.N.T (31 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) phóng xe máy trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) đã tông chết 2 người đi bộ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tai nạn trên Quốc lộ 6 khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ

Trọng An |

Hòa Bình - Vụ tai nạn trên Quốc lộ 6 khiến 1 người phụ nữ tử vong gây ùn tắc giao thông gần 4 km trong nhiều giờ.

Hà Nội: Ngó lơ cầu đi bộ, nhiều người vội vã băng ngang qua đường

ÁI VÂN |

Hà Nội đã triển khai xây dựng hàng loạt những cây cầu vượt bộ hành dành cho người đi bộ qua đường để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, thực tế nhiều người đi bộ lại ngó lơ, thậm chí trèo qua hàng rào để băng qua đường, bất chấp nguy hiểm.

Hà Nội: Thanh niên đi xe máy tông chết 2 người đi bộ trên đường Nguyễn Trãi

Mai Hường |

Đ.N.T (31 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) phóng xe máy trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) đã tông chết 2 người đi bộ.