Viễn thông Hà Tĩnh tạm dừng lắp đặt trạm BTS vì người dân phản đối

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khi Viễn thông Hà Tĩnh triển khai đào móng để lắp đặt trạm BTS nhằm nâng cao chất lượng sóng mạng Vinaphone ở phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, một số hộ dân đã phản đối vì lo ngại rằng sóng điện từ ảnh hưởng sức khỏe.

Ngày 7.11, ông Trần Danh Việt - Giám đốc Viễn thông Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phải tạm dừng việc lắp đặt trạm BTS tại tổ dân phố 5, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh (cạnh hàng rào Trường Đại học Hà Tĩnh) do người dân phản đối.

Đường 26/3 nơi Viễn thông Hà Tĩnh lắp đặt trạm BTS đang bị người dân phản đối. Ảnh: TT.
Đường 26/3 - nơi Viễn thông Hà Tĩnh tiến hành đào móng lắp đặt trạm BTS đang bị người dân phản đối. Ảnh: TT

Ông Việt khẳng định việc xây dựng này đã có cơ sở pháp lý, được UBND thành phố Hà Tĩnh cấp giấy phép xây dựng số 1031 ngày 19.10.2022. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cũng có văn bản đồng ý về địa điểm lắp đặt.

Theo giấy phép mà UBND thành phố Hà Tĩnh cấp, Viễn thông Hà Tĩnh được xây dựng trạm BTS loại 1 kết hợp với đèn chiếu sáng, camera an ninh, panô tuyên truyền.

Diện tích sàn lắp đặt 16m2, loại cột anten tự đứng với chiều cao 28m; cốt nền xây dựng 0,5m.

Một trạm BTS mà Viễn thông Hà Tĩnh lắp đặt ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh). Ảnh: TT.
Một trạm BTS mà Viễn thông Hà Tĩnh lắp đặt ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh). Ảnh: TT

Ông Việt cho hay, người dân phản đối vì cho rằng sợ lắp đặt trạm BTS sóng điện từ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Tuy nhiên, theo ông Việt, sau khi lắp đặt xong, trước khi đưa trạm BTS vào hoạt động thì phải thực hiện kiểm định đúng quy chuẩn Việt Nam về bức xạ điện từ, khi đạt chuẩn mới được phép phát sóng. Nên khi đã được phép phát sóng thì không gây ảnh hưởng sức khỏe của người dân sống xung quanh.

Về ý kiến của người dân cho rằng không được lắp đặt trạm BTS trên phần vỉa hè, ông Việt cho rằng theo quy định, viễn thông cũng là công trình phục vụ cộng đồng như cột điện, đường ống cấp, thoát nước nên được phép lắp đặt vì không có địa điểm khác để lựa chọn, đồng thời cũng đã được cơ quan thẩm quyền cấp phép nên đơn vị mới triển khai xây dựng.

Cuối tháng 3.2022, khi Viễn thông Hà Tĩnh tiến hành đào móng lắp đặt trạm BTS ở thôn Hoa Thành, xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cũng bị người dân phản đối vì cho rằng lắp đặt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của dân sống xung quanh.

Viễn thông Hà Tĩnh đã phải tạm dừng việc lắp đặt cho đến nay vẫn chưa thể triển khai dù đã có một số cuộc họp giải thích, tuyên truyền, vận động của chính quyền.

Địa điểm mà Viễn thông Hà Tĩnh từng đào móng để lắp trạm BTS ở xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) nhưng bị người dân phản đối nên đến nay vẫn chưa thể lắp đặt. Ảnh: Trần Tuấn.
Địa điểm mà Viễn thông Hà Tĩnh từng đào móng để lắp trạm BTS ở xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) nhưng bị người dân phản đối nên đến nay vẫn chưa thể lắp đặt. Ảnh: Trần Tuấn

Vật liệu, thiết bị để lắp đặt trạm BTS ở Thạch Kim sau đó đã phải chuyển lắp đặt ở trạm khác để không lãng phí, hư hại, ảnh hưởng chất lượng.

Theo Giám đốc Viễn thông Hà Tĩnh, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã đã lắp đặt được khoảng 16 - 17 trạm BTS trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Phụ huynh phản đối sáp nhập trường, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 9.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Anh Sơn cho ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc người dân phản đối sáp nhập trường tại xã Lạng Sơn.

Xây cầu đi bộ đường Trần Khát Chân, người dân phản đối vì vị trí bất hợp lý

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Phản ánh đến Lao Động, các hộ dân từ số nhà 440 đến số nhà 454 đường Trần Khát Chân (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) cho biết, dự án xây cầu đi bộ tại khu vực này đang không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, công việc kinh doanh của các hộ dân mà vị trí đặt công trình chưa phù hợp, không mang lại tối đa hiểu quả công trình phúc lợi của Nhà nước và lợi ích của người dân.

Nhà máy xử lý rác Hương Khê khởi công không còn bị người dân phản đối

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau nhiều năm chậm triển khai thi công vì bị người dân phản đối, hiện UBND huyện Hương Khê đã tiến hành khởi công dự án xử lý chất thải rắn và không còn bị người dân phản đối, cản trở nữa.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nghệ An: Phụ huynh phản đối sáp nhập trường, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 9.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Anh Sơn cho ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc người dân phản đối sáp nhập trường tại xã Lạng Sơn.

Xây cầu đi bộ đường Trần Khát Chân, người dân phản đối vì vị trí bất hợp lý

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Phản ánh đến Lao Động, các hộ dân từ số nhà 440 đến số nhà 454 đường Trần Khát Chân (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) cho biết, dự án xây cầu đi bộ tại khu vực này đang không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, công việc kinh doanh của các hộ dân mà vị trí đặt công trình chưa phù hợp, không mang lại tối đa hiểu quả công trình phúc lợi của Nhà nước và lợi ích của người dân.

Nhà máy xử lý rác Hương Khê khởi công không còn bị người dân phản đối

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau nhiều năm chậm triển khai thi công vì bị người dân phản đối, hiện UBND huyện Hương Khê đã tiến hành khởi công dự án xử lý chất thải rắn và không còn bị người dân phản đối, cản trở nữa.