Hà Tĩnh: Trạm BTS bị phản đối xây dù đã có chủ trương của tỉnh

TRẦN TUẤN |

Khi Viễn thông Hà Tĩnh triển khai đào móng để dựng trạm BTS loại cột đa năng thân thiện với môi trường nhằm phát sóng cho mạng di dộng Vinaphone tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà thì bị người dân phản đối vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo một số người dân thôn Hoa Thành (xã Thạch Kim), vào ngày 19.3, phía Viễn thông Hà Tĩnh cho máy đào về tiến hành đào móng ở mặt sân tiểu công viên thôn Hoa Thành.

Thấy vậy, người dân đã phản đối, yêu cầu dừng thi công với lý do thực hiện công trình gì mà dân không hay biết, thông được thông báo trước.

Sau đó, lãnh đạo UBND xã Thạch Kim và Công an xã Thạch Kim đã xuống hiện trường nắm bắt tình hình, trao đổi với người dân rằng phía Viễn thông Hà Tĩnh đã được chính quyền đồng ý cho lắp đặt trạm BTS để nâng chất lượng sóng mạng Vinaphone.

Sau giải thích, người dân vẫn quyết phản đối. Cuối cùng, lãnh đạo xã Thạch Kim thống nhất để đơn vị thi công tạm dừng, đồng thời hẹn mời các hộ dân thôn Hoa Thành ít ngày sau đến UBND xã Thạch Kim để đối thoại, giải thích cho rõ thêm.

“Bà con chúng tôi phản đối vì sợ lắp đặt trạm phát sóng thì sóng điện từ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe” - ông Đặng Tiến Hoàn (trú thôn Hoa Thành) chia sẻ.

Ông Trần Danh Việt - Giám đốc Viễn thông Hà Tĩnh cho hay, do chất lượng sóng mạng Vinaphone ở vùng Thạch Kim còn kém nên đơn vị xin và đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý chủ trương, được UBND huyện Lộc Hà cấp phép xây dựng cho lắp trạm BTS loại cột thân thiện môi trường ở tiểu công viên thôn Hoa Thành, xã Thạch Kim.

Theo thiết kế, dựng cột thép cao từ 22 - 28m, đường kính chân cột 75cm, có thể chịu lực được bão cấp 17 - cấp 18. Việc lắp đặt trạm BTS đó, phía Viễn thông Hà Tĩnh cam kết nếu sau này chính quyền cần sử dụng vào việc gì thì đơn vị phải tự di dời mà không được bồi thường.

Một trong 5 Trạm BTS mà Viễn thông Hà Tĩnh đã lắp đặt tại thành phố Hà Tĩnh và đang tiến hành lắp ở Thạch Kim thì bị người dân phản đối. Ảnh: Trần Tuấn.
Một trong 5 Trạm BTS mà Viễn thông Hà Tĩnh đã lắp đặt tại thành phố Hà Tĩnh và đang tiến hành lắp ở xã Thạch Kim thì bị người dân phản đối. Ảnh: Trần Tuấn.

Thế nhưng, khi triển khai lắp đặt thì bị người dân thôn Hoa Thành phản đối, ngăn cản. Sự việc, đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Thạch Kim có 2 buổi làm việc giải đáp thắc mắc của dân.

Qua làm việc, người dân phản đối với các lý do sợ sóng điện từ ảnh hưởng đến sức khỏe, sợ bão cột đổ đè vào nhà dân, sợ lắp cột thép khi mưa gió sẽ thu sấm sét đến.

“Chúng tôi cũng đã giải thích thực tế chưa có cơ sở nào khẳng định trạm BTS ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Còn mưa bão thì trạm có thể chịu được bão cấp 17, 18. Qua thực tiễn mưa bão đã chứng minh nó an toàn. Chúng tôi cũng lắp thiết bị thu lôi tránh sấm, sét. Thế nhưng người dân vẫn đang phản đối. Tới đây chúng tôi tiếp tục phải giải thích và mong dân hiểu, đồng thuận để chúng tôi lắp đặt trạm vì mục đích cũng để sóng nhà mạng tốt lên thì dân được hưởng lợi” - ông Việt giải thích.

Ngày 29.3, ông Trần Đình Hưng - Chủ tịch UBND xã Thạch Kim xác nhận có việc Viễn thông Hà Tĩnh tiến hành lắp đặt trạm BTS ở thôn Hoa Thành thì bị người dân phản đối. Sự việc, chính quyền phối hợp cùng Viễn thông Hà Tĩnh cũng đã tổ chức đối thoại, giải thích, vận động nhưng người dân vẫn chưa đồng thuận với lý do sợ ảnh hưởng sức khỏe từ sóng điện từ.

“Chúng tôi đang làm văn bản báo cáo huyện sự việc này để huyện có chỉ đạo chứ xã không giải quyết được. Việc cho lắp đặt này đã được tỉnh đồng ý chủ trương, được huyện cấp phép xây dựng” - ông Hưng thông tin.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Các tay đua phản đối, Saudi Arabia GP chịu áp lực lớn

TAM NGUYÊN |

Saudi Arabia GP đã hoàn thành vào Chủ nhật nhưng những vấn đề xung quanh đang tạo ra áp lực.

Pháp phản đối Ukraina gia nhập EU

Song Minh |

Tổng thống Pháp phản đối nguyện vọng trở thành thành viên EU của Ukraina trong bối cảnh xung đột với Nga.

Sau thông báo nghỉ học, phụ huynh "chia phe" đồng tình - phản đối

Tường Vân |

Trước thông tin Hà Nội cho học sinh lớp 1-6 tại 18 huyện, thị xã nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến, xuất hiện 2 luồng ý kiến trái chiều của phụ huynh về việc mở cửa trường học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các tay đua phản đối, Saudi Arabia GP chịu áp lực lớn

TAM NGUYÊN |

Saudi Arabia GP đã hoàn thành vào Chủ nhật nhưng những vấn đề xung quanh đang tạo ra áp lực.

Pháp phản đối Ukraina gia nhập EU

Song Minh |

Tổng thống Pháp phản đối nguyện vọng trở thành thành viên EU của Ukraina trong bối cảnh xung đột với Nga.

Sau thông báo nghỉ học, phụ huynh "chia phe" đồng tình - phản đối

Tường Vân |

Trước thông tin Hà Nội cho học sinh lớp 1-6 tại 18 huyện, thị xã nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến, xuất hiện 2 luồng ý kiến trái chiều của phụ huynh về việc mở cửa trường học.