Bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong: Xử lý thi thể tuân thủ nguyên tắc nào?

M.Hương |

Tính đến chiều ngày 2.8, Việt Nam ghi nhận có 5 ca tử vong vì bệnh lý nền nặng và nhiễm COVID-19. Với tính chất là bệnh truyền nhiễm nhóm A, thi thể các bệnh nhân sẽ được xử lý theo nguyên tắc nào? - câu hỏi của bạn Nguyễn Minh Tâm, ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 495/BYT-MT hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi thể bệnh nhân tử vong nhiễm COVID-19.

Việc xử lý thi thể bệnh nhân tử vong nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới phải đặc biệt tuân thủ 7 nguyên tắc dưới đây:

- Đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, hỏa táng và mai táng thi thể bệnh nhân tử vong nhiễm COVID-19 và thực hiện theo quy định của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng.

- Chuyển người bệnh cách ly khác trong buồng bệnh (nếu có) sang buồng cách ly khác trước khi thực hiện xử lý thi thể.

- Thi thể nhiễm COVID-19 phải được hỏa táng, chỉ mai táng trong trường hợp không thực hiện được việc hỏa táng.

- Thi thể phải được khâm liệm càng sớm càng tốt và hỏa táng hoặc mai táng trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong.

- Chỉ nhân viên y tế có nhiệm vụ, người nhà người bệnh đã được hướng dẫn quy trình phòng ngừa và được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp được tham gia xử lý thi thể nhiễm COVID-19.

- Người tham gia quá trình vận chuyển, hỏa táng, mai táng thi thể nhiễm COVID-19 phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp.

- Tất cả các chất thải phát sinh trong quá trình xử lý, vận chuyển, hỏa táng hoặc mai táng thi thể nhiễm COVID-19 phải được xử lý như chất thải lây nhiễm.

M.Hương
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 bệnh nhân tử vong vì nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19

Thuỳ Linh |

Sáng 2.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 2 trường hợp tử vong vì nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

Chi tiết mức phạt vi phạm phòng, chống COVID-19: Mức cao nhất 30 triệu đồng

M.Hương |

Không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người mắc COVID-19 sau khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hay lợi dụng dịch bệnh để găm hàng, đẩy giá bán khẩu trang y tế... đều bị xử phạt theo quy định của pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19.

Một người cách ly tại nhà, các thành viên khác có được ra ngoài?

Minh Hương |

Bạn đọc Trần Hải An - TP. Hà Nội thắc mắc, bản thân vừa trở về từ Đà Nẵng hôm 27.7, theo yêu cầu của thành phố đã đi xét nghiệm và tự cách ly ở nhà do dịch COVID-19 - liệu thành viên trong gia đình có bị cấm đi ra ngoài?.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm 2 bệnh nhân tử vong vì nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19

Thuỳ Linh |

Sáng 2.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 2 trường hợp tử vong vì nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

Chi tiết mức phạt vi phạm phòng, chống COVID-19: Mức cao nhất 30 triệu đồng

M.Hương |

Không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người mắc COVID-19 sau khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hay lợi dụng dịch bệnh để găm hàng, đẩy giá bán khẩu trang y tế... đều bị xử phạt theo quy định của pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19.

Một người cách ly tại nhà, các thành viên khác có được ra ngoài?

Minh Hương |

Bạn đọc Trần Hải An - TP. Hà Nội thắc mắc, bản thân vừa trở về từ Đà Nẵng hôm 27.7, theo yêu cầu của thành phố đã đi xét nghiệm và tự cách ly ở nhà do dịch COVID-19 - liệu thành viên trong gia đình có bị cấm đi ra ngoài?.