Chi tiết mức phạt vi phạm phòng, chống COVID-19: Mức cao nhất 30 triệu đồng

M.Hương |

Không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người mắc COVID-19 sau khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hay lợi dụng dịch bệnh để găm hàng, đẩy giá bán khẩu trang y tế... đều bị xử phạt theo quy định của pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 447/QĐ-TTg công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc, xác định rõ bệnh COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu.

Toàn bộ mức phạt vi phạm phòng, chống COVID-19 được áp dụng căn cứ vào Nghị định 176/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Nghị định 109/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Cụ thể, không khai báo khi phát hiện người mắc COVID-19 phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

- Che giấu hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc của người khác mắc COVID-19; không thực hiện việc xét nghiệm phát hiện COVID-19 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

- Không khai báo hoặc khai báo không trung thực, kịp thời diễn biến bệnh COVID-19 của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ; không tuân thủ chỉ định, hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 của thầy thuốc, nhân viên y tế và nội quy, quy chế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Hoặc không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người mắc COVID-19 sau khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

- Không bảo đảm trang phục phòng hộ, điều kiện vệ sinh cá nhân cho thầy thuốc, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh; không thông báo thông tin liên quan đến người mắc COVID-19 đang được khám, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của mình cho cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn; không tư vấn về các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho người bệnh và người nhà người bệnh

Hoặc không theo dõi sức khỏe của thầy thuốc, nhân viên y tế trực tiếp tham gia chăm sóc, điều trị người mắc COVID-19 đều phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

- Không thực hiện các biện pháp tẩy uế, khử khuẩn chất thải, quần áo, đồ dùng, môi trường xung quanh, phương tiện vận chuyển người mắc COVID-19 phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

- Từ chối tiếp nhận người mắc COVID-19 vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; không thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm bệnh đối với người mắc COVID-19 phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế đối với người mắc COVID-19 phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

- Không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban Chỉ đạo chống dịch; thực hiện việc thu phí khám và điều trị đối với trường hợp mắc COVID-19 phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

- Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có COVID-19; không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch; lợi dụng Covid-19 để găm hàng, đẩy giá bán khẩu trang y tế đều ohạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền COVID-19 tại vùng có dịch; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng đều phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

M.Hương
TIN LIÊN QUAN

Một người cách ly tại nhà, các thành viên khác có được ra ngoài?

Minh Hương |

Bạn đọc Trần Hải An - TP. Hà Nội thắc mắc, bản thân vừa trở về từ Đà Nẵng hôm 27.7, theo yêu cầu của thành phố đã đi xét nghiệm và tự cách ly ở nhà do dịch COVID-19 - liệu thành viên trong gia đình có bị cấm đi ra ngoài?.

Trốn cách ly do dịch COVID-19 bị xử phạt thế nào?

M.Hương |

Những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trường hợp thiếu ý thức, trốn khỏi nơi cách ly. Sự việc này khiến dư luận phẫn nộ vì điều này càng tăng nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Từ 15.9, bị tai nạn lao động được hỗ trợ chuyển đổi nghề hơn 20 triệu đồng

Minh Phương |

Từ ngày 15.9.2020, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động đến 22,350 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một người cách ly tại nhà, các thành viên khác có được ra ngoài?

Minh Hương |

Bạn đọc Trần Hải An - TP. Hà Nội thắc mắc, bản thân vừa trở về từ Đà Nẵng hôm 27.7, theo yêu cầu của thành phố đã đi xét nghiệm và tự cách ly ở nhà do dịch COVID-19 - liệu thành viên trong gia đình có bị cấm đi ra ngoài?.

Trốn cách ly do dịch COVID-19 bị xử phạt thế nào?

M.Hương |

Những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trường hợp thiếu ý thức, trốn khỏi nơi cách ly. Sự việc này khiến dư luận phẫn nộ vì điều này càng tăng nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Từ 15.9, bị tai nạn lao động được hỗ trợ chuyển đổi nghề hơn 20 triệu đồng

Minh Phương |

Từ ngày 15.9.2020, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động đến 22,350 triệu đồng.