Bất ngờ xuất hiện clip ghi lại sự việc học sinh bị phê bình vì đi học sớm

Đặng Luân |

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 đứng cổng trường trời nắng vì đi học sớm, mới đây, clip ghi lại hình ảnh được cho là ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Mới đây, clip trích từ camera an ninh ghi lại hình ảnh được cho là của học sinh lớp 1 đứng ngoài trời nắng vì đi học sớm tại Hải Phòng lan truyền trên mạng xã hội. Clip với góc quay xa về phía cổng trường Tiểu học Quang Trung (Hải Phòng). Thời điểm camera trích xuất là hơn 13h ngày 20.5, khi học sinh khối chiều bắt đầu đến trường.

Đoạn cuối clip, bé gái được cho là cháu M.T.T.T được đưa đến trường bằng xe máy màu trắng. Bé gái mặc váy đồng phục, đội mũ hồng giống như hình ảnh mẹ cháu đã đưa lên mạng xã hội trước đó.

Đến cổng trường, người phụ nữ áo tím được cho là mẹ cháu T. dựng xe, dắt cháu đứng ở cổng trường rồi chụp ảnh. Sau đó, người phụ nữ cùng bé gái lên xe, quay đầu đi ngược về phía cổng trường.

Clip được cho là ghi lại hình ảnh học sinh lớp 1 đến trường chiều 20.5.

Mặc dù hình ảnh ghi lại trong clip trên không hoàn toàn đúng như phản ánh ban đầu của bà mẹ (đưa con đến trường, một lúc sau thấy không yên tâm quay lại trường thì thấy con đứng ngoài cổng), tuy nhiên, người dân vẫn cảm thông với người mẹ.

Cụ thể, tài khoản Anh Đức cho rằng, “không có lửa thì làm sao có khói, kể cả có thế này thì suy cho cùng cũng là do mẹ cháu bức xúc sau nhiều lần các cháu bị phê bình. Phụ huynh đã kiến nghị nhưng cô giáo bảo gia đình phải tự xử lý, nhưng hoàn cảnh gia đình người ta khó khăn thì biết phải làm sao?”.

Cùng quan điểm, tài khoản “Hải Đăng” cho rằng, chưa biết tính xác thực của clip này như thế nào nhưng hành động chụp ảnh các cháu đến sớm cho lên nhóm Zalo của lớp phê bình của cô giáo là không thể chấp nhận được.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 24.5, tài khoản Facebook Mùi Mai (tài khoản đăng tải câu chuyện cháu bé bị phê bình vì đi học sớm, phải đứng ngoài trời nắng) tâm sự trên mạng xã hội: “Ngày 20.5, tôi có chở con đến trường học vào đến sân trường cháu nói mẹ ơi không được đứng đây đâu, chị sao đỏ không cho đứng. Tôi có hỏi vậy thì con đứng đâu, con nói mẹ cho con ra cổng đứng chờ. Nên tôi cho cháu ra cổng để chờ giờ vào lớp. Tôi vẫn hay có thói quen chụp ảnh cháu mỗi khi đi học.

Còn về phía nhà trường không hề biết sự việc này và cô chủ nhiệm cũng không đuổi con ra cổng như những lời mọi người đã bình luận. Cô chỉ nghiêm cấm không được vào lớp trước 13h30. Tôi đăng nên cũng chỉ mong muốn phía nhà trường có chỗ cho những cháu phải bị đi học sớm có chỗ để trú nắng trú mưa”.

Trước đó, tại cuộc họp chiều 21.5 do Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì, cùng các sở ban ngành làm rõ vụ việc, cô giáo Lê Thị Kim Lan – Chủ nhiệm lớp 1A1, Trường tiểu học Quang Trung cho biết, trước đó, do nhiều học sinh không bán trú đi học sớm, ảnh hưởng đến các cháu ăn, ngủ bán trú tại trường nên cô chụp ảnh, phê bình trên mạng xã hội Zalo. Cô Lan không biết việc cháu M.T.T.T đi học sớm. Mẹ cháu T. cũng không thông báo việc đưa con đến sớm với cô giáo.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - nhấn mạnh, việc cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Kim Lan phê bình học sinh do đi học sớm trên nhóm phụ huynh học sinh là nóng vội vì chưa lắng nghe ý kiến phụ huynh cũng như trao đổi với ban giám hiệu nhà trường. Bởi lẽ trước đó, khi thấy con bị chụp ảnh phê bình vì đến sớm, bà Mùi đã trao đổi về hoàn cảnh gia đình với cô giáo về việc không có khả năng cho con học bán trú và không thể đưa con đi học đúng giờ, song, cô Lan vẫn yêu cầu gia đình tự sắp xếp.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Sở GD-ĐT Hải Phòng chỉ đạo mở cổng trường cho học sinh đi học sớm

Đặng Luân |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các trường không được đóng cổng trong thời gian học sinh bán trú nghỉ trưa để học sinh không bán trú được vào trường.

Vụ học sinh đứng nắng: Giáo viên nói lý do nhắc học sinh không đến sớm

Mai Dung |

Theo trần tình của cô giáo phê bình học sinh lớp 1 vì đi học sớm, lý do không cho các cháu vào lớp sớm là sợ ảnh hưởng đến những học sinh học bán trú. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường khẳng định không có nội quy cấm học sinh đi học sớm.

Học sinh lớp 1 bị giáo viên phê bình vì... đi học sớm

Mai Dung |

Không chỉ gửi thông báo yêu cầu học sinh đến sớm không được vào trường, cô giáo ở Hải Phòng còn chụp ảnh, phê bình học sinh đi học sớm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sở GD-ĐT Hải Phòng chỉ đạo mở cổng trường cho học sinh đi học sớm

Đặng Luân |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các trường không được đóng cổng trong thời gian học sinh bán trú nghỉ trưa để học sinh không bán trú được vào trường.

Vụ học sinh đứng nắng: Giáo viên nói lý do nhắc học sinh không đến sớm

Mai Dung |

Theo trần tình của cô giáo phê bình học sinh lớp 1 vì đi học sớm, lý do không cho các cháu vào lớp sớm là sợ ảnh hưởng đến những học sinh học bán trú. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường khẳng định không có nội quy cấm học sinh đi học sớm.

Học sinh lớp 1 bị giáo viên phê bình vì... đi học sớm

Mai Dung |

Không chỉ gửi thông báo yêu cầu học sinh đến sớm không được vào trường, cô giáo ở Hải Phòng còn chụp ảnh, phê bình học sinh đi học sớm.