Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Làm rõ trách nhiệm nhà trường, giáo viên

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND quận Ngô Quyền làm rõ trách nhiệm giáo viên, nhà trường sau sự việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm, phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng.

Liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 1 bị cô giáo phê bình vì đi học sớm, chiều 21.5, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chủ trì buổi làm việc cùng đại diện sở, ngành, đơn vị liên quan và Trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để làm rõ vụ việc.

Cô chủ nhiệm Lê Thị Kim Lan nhận lỗi tại buổi làm việc. Ảnh ĐL
Cô chủ nhiệm Lê Thị Kim Lan nhận lỗi tại buổi làm việc. Ảnh Mai Dung

Tại buổi làm việc, cô Đào Thị Cẩm Ly – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung - báo cáo, trong buổi tối 20.5, nhà trường nhận được thông tin tên mạng xã hội về việc em M.T.T.T, học sinh lớp 1A1 đứng ngoài trời nắng do đi học sớm.

Ngay sau khi nhận được sự việc, trong sáng nay (21.5), nhà trường cho mời phụ huynh học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp 1A1 đến làm việc. Theo đó, lớp 1A1 do cô Lê Thị Kim Lan làm chủ nhiệm. Ngày 18.5, một số học sinh có đi học sớm và có nô đùa ngoài cửa lớp học gây ảnh hưởng đến các cháu đang nghỉ bán trú, nên cô giáo phê bình các bạn bằng cách chụp ảnh các con gửi vào nhóm Zalo phụ huynh học sinh (trong ảnh có 7 học sinh, trong đó có cháu T).

Bài đăng của cô giáo chủ nhiệm phê bình học sinh đi học sớm. Ảnh Nhân vật cung cấp
Bài đăng của cô giáo chủ nhiệm phê bình học sinh đi học sớm. Ảnh Nhân vật cung cấp

Ngày hôm sau, cháu M.T.T.T được mẹ đưa đi học bình thường, do đặc điểm công tác nên mẹ đưa đi sớm; một lúc sau phụ huynh này quay lại vẫn thấy con mình đứng cổng trường lúc 13h15. Hỏi lý do thì con nói sợ bị cô giáo phê bình nên không dám vào. Vì thương con nên phụ huynh cháu T đưa thông tin lên mạng xã hội.

“Nhà trường và cô giáo hoàn toàn không biết việc cháu đứng ngoài nắng. Trong sáng nay, cô Lan đã nhận lỗi, xin rút kinh nghiệm vì đã không khéo léo trong cách xử lý, khi đã chụp ảnh con đưa lên phê bình trên mạng xã hội. Mẹ cháu T. hiểu và cảm thông cho nhà trường, tự nguyện gỡ bài trên mạng xã hội” – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Tiến - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng - cho rằng, trong trường hợp này, giáo viên chủ nhiệm phải trao đổi với từng học sinh hay đi học sớm để nắm bắt hoàn cảnh của từng gia đình. Vì sau dịch COVID-19, nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, công việc bị ảnh hưởng, không có điều kiện đưa đón con đúng giờ. Nhà trường cũng cần bố trí địa điểm, giáo viên hướng dẫn học sinh đến sớm vào điểm chờ.

Về việc giáo viên chụp ảnh học sinh phê bình việc đến muộn, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng khẳng định, đó là cách thể hiện cái sai của giáo viên. “Dạy là phải dỗ, khen thì làm rộng nhưng việc phê bình thì phải cân nhắc, không lên đưa lên mạng, lên các nhóm. Tôi đề nghị cô giáo chủ nhiệm rút kinh nghiệm sâu sắc, các giáo viên cần chú trọng trao đổi với phụ huynh, nắm bắt từng hoàn cảnh để hỗ trợ gia đình và các cháu, tránh trường hợp để học sinh lang thang ngoài cổng trường, không bảo đảm sức khỏe và an toàn giao thông”.

Tại buổi làm việc, cô giáo Lê Thị Kim Lan nhận lỗi, thừa nhận việc làm của mình chưa phù hợp, ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh, học sinh. Phụ huynh cháu T cũng thông cảm với cô giáo, đề nghị để cô giáo Lan tiếp tục giảng dạy tại lớp 1A1.

Qua lắng nghe diễn biến sự việc và kiến nghị, đề xuất của địa phương, nhà trường, phụ huynh học sinh, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - nhấn mạnh, việc cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Kim Lan phê bình học sinh do đi học sớm trên nhóm phụ huynh học sinh là nóng vội vì chưa lắng nghe ý kiến phụ huynh cũng như trao đổi với ban giám hiệu nhà trường. Nhà trường chưa quan tâm xử lý các trường hợp đặc biệt, để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đồng ý cho cô Lan tiếp tục giảng dạy tại trường trong quá trình điều tra vụ việc; đồng thời yêu cầu UBND quận Ngô Quyền có báo cáo chi tiết về vụ việc trước 24.5, trong đó, xem xét làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 20.5, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh do tài khoản facebook “M.M” đăng tải về việc con gái hiện đang là học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Q.T (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị phê bình vì đi học sớm và phải đứng giữa trưa nắng chờ giờ vào trường.

Theo đó, trong bài viết chủ tài khoản cho biết, trước thời điểm dịch COVID-19, phụ huynh này cho con ăn bán trú tại trường, tuy nhiên do hoàn cảnh nên không có khả năng cho con học bán trú nữa mà đón con về nhà ăn trưa. Theo thông báo của Ban giám hiệu nhà trường, những bạn không ăn bán trú 13h30 mới được có mặt. Tuy nhiên, do công việc nên ngày 19.5, phụ huynh trên cho con đến sớm từ 13h15. Ngay sau đó, cô giáo đã chụp ảnh gửi vào nhóm Zalo của lớp phê bình học sinh này vì đến sớm.

Trường tiểu học Quang Trung (Hải Phòng) nơi xảy ra sự việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm. Ảnh ĐL
Trường tiểu học Quang Trung (Hải Phòng) nơi xảy ra sự việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm. Ảnh ĐL

Phụ huynh trong bài viết còn bức xúc chia sẻ thêm, ngày 20.5, sau giờ nghỉ trưa, phụ huynh đưa con đến trường học chiều và dặn con ngồi gốc cây trong trường chờ các bạn ngủ trưa dậy thì vào lớp. Tuy nhiên, khi phụ huynh quay lại thì thấy con đứng giữa trời nắng ở cổng trường vì các bạn trực Sao đỏ “đuổi” không cho đứng trong sân trường.

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng được lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người bày tỏ sự bất bình và cho rằng cách hành xử của cô giáo chủ nhiệm có phần cứng nhắc và việc các em nhỏ phải đứng ở cổng trường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hay gặp phải chuyện xấu.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 1 bị giáo viên phê bình vì... đi học sớm

Mai Dung |

Không chỉ gửi thông báo yêu cầu học sinh đến sớm không được vào trường, cô giáo ở Hải Phòng còn chụp ảnh, phê bình học sinh đi học sớm.

Hải Phòng: Làm rõ nguyên nhân vụ hàng chục học sinh ngộ độc nước ngọt

Đặng Luân |

UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục học sinh nhập viện, xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan.

Long An: Bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện

Kỳ Quan |

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở tỉnh Long An vừa bị cha mẹ học sinh hành hung đến nhập viện vì cho rằng con mình bị cô giáo đánh. Cách đây hơn 2 năm, dư luận cả nước cũng từng xôn xao khi cha mẹ học sinh một trường tiểu học ở Long An bắt cô giáo quỳ…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh lớp 1 bị giáo viên phê bình vì... đi học sớm

Mai Dung |

Không chỉ gửi thông báo yêu cầu học sinh đến sớm không được vào trường, cô giáo ở Hải Phòng còn chụp ảnh, phê bình học sinh đi học sớm.

Hải Phòng: Làm rõ nguyên nhân vụ hàng chục học sinh ngộ độc nước ngọt

Đặng Luân |

UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục học sinh nhập viện, xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan.

Long An: Bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện

Kỳ Quan |

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở tỉnh Long An vừa bị cha mẹ học sinh hành hung đến nhập viện vì cho rằng con mình bị cô giáo đánh. Cách đây hơn 2 năm, dư luận cả nước cũng từng xôn xao khi cha mẹ học sinh một trường tiểu học ở Long An bắt cô giáo quỳ…