Chiều 21.5, trao đổi tại buổi làm việc liên quan vụ việc một học sinh lớp 1 phải đứng ngoài cổng trường trời nắng vì đi học sớm, gây xôn xao dư luận, mẹ em M.T.T.T (học sinh lớp 1A1 Trường tiểu học Quang Trung, Hải Phòng) cho biết, trước khi có sự việc xảy ra, con gái chị và nhiều học sinh khác đã bị cô giáo chụp ảnh phê bình trên nhóm Zalo phụ huynh vì lý do đi học sớm, ảnh hưởng đến những học sinh học bán trú cùng lớp.
Mẹ của T cũng trình bày hoàn cảnh gia đình không thể đưa con đi học đúng giờ vì yêu cầu công việc nhưng cô giáo nói là gia đình phải tự sắp xếp. "Tôi cho rằng cách xử lý của cô giáo quá cứng nhắc vì không phải ai cũng có điều kiện đưa con đi học đúng giờ. Nếu tôi không quay lại ngày hôm ấy thì con tôi sẽ phải đứng như vậy đến khi nào" - chị M, mẹ cháu T bức xúc.
Tuy nhiên, phụ huynh cháu M.T.T.T cũng cho rằng bản thân chưa đúng khi không phản ánh ngay sự việc với Ban giám hiệu nhà trường mà đưa lên mạng xã hội. Chị M cũng mong nhà trường không đình chỉ công tác với cô Lê Thị Kim Lan vì từ trước đến nay cô Lan dạy bảo học sinh rất tốt. Đồng thời mong nhà trường bố trí phòng chờ để nhiều trường hợp như con chị có chỗ nghỉ ngơi trước giờ học mà không ảnh hưởng đến học sinh bán trú.
Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 20.5, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh do tài khoản facebook “M.M” đăng tải về việc con gái hiện đang là học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Q.T (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị phê bình vì đi học sớm và phải đứng giữa trưa nắng chờ giờ vào trường.
Theo đó, trong bài viết chủ tài khoản cho biết, trước thời điểm dịch COVID-19, phụ huynh này cho con ăn bán trú tại trường, tuy nhiên do hoàn cảnh nên không có khả năng cho con học bán trú nữa mà đón con về nhà ăn trưa. Theo thông báo của Ban giám hiệu nhà trường, những bạn không ăn bán trú 13h30 mới được có mặt. Tuy nhiên, do công việc nên ngày 19.5, phụ huynh trên cho con đến sớm từ 13h15. Ngay sau đó, cô giáo đã chụp ảnh gửi vào nhóm Zalo của lớp phê bình học sinh này vì đến sớm.
Trong chiều 21.5, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trực tiếp làm việc với chính quyền, nhà trường và cá nhân liên quan về vụ việc, yêu cầu UBND quận Ngô Quyền báo cáo sự việc và biện pháp xử lý các trường hợp trước ngày 24.5.